10 điều đặc biệt bạn có thể chưa biết về tựa game "diệt Phát Xít" Wolfenstein: Youngblood

Andrew Anh  - Theo Helino | 29/03/2019 04:10 PM

Bài viết hôm nay sẽ chỉ ra 10 chi tiết đặt biệt trong trailer mới nhất của Wolfenstein: Youngblood

Đoạn trailer của Wolfenstein: Youngblood vừa được ra mất đã tiết lộ gameplay cùng bối cảnh sau 18 năm kể từ phần game trước The New Colossus. Đoạn trailer cũng mang đến rất nhiều những điều lạ khiến người chơi không khỏi thắc mắc về số phận của những nhân vật trong phần chơi trước cũng như về thân phận của 2 nhân vật mới, Jess và Soph. Bài viết hôm nay sẽ chỉ ra 10 chi tiết đặt biệt trong trailer trên.

10 điều đặc biệt bạn có thể chưa biết về tựa game diệt Phát Xít Wolfenstein: Youngblood - Ảnh 1.

Nơi bắt đầu câu chuyện.

Nếu không có những thay đổi bất ngờ về tình trạng của nước Mỹ sau sự kết thúc của The New Colossus, Youngblood khẳng định đây sẽ là một quốc gia tự do với phân cảnh truy nã Joseph Blazkowicz tại địa điểm được khi: Texas, Nước Mỹ Giải Phóng

Những nhân vật xuất hiện trong trailer.

Trong trailer, chúng ta đếu được thấy Grace, B.J. và Anya đã về già kể từ sau những sự kiện ở The New Colossus, đồng thời cũng khẳng định sự tôn tại của họ trong phiên bản The New Order. Trailer không có sự góp mạt của những nhân vật quen thuộc là Set Roth, Max, Sigrun, Wyatt, Bombate và chỉ có một tấm ảnh của Fergus. Điều này dấy lên câu hỏi về sự sống của họ hậu phiên bản trước.

10 điều đặc biệt bạn có thể chưa biết về tựa game diệt Phát Xít Wolfenstein: Youngblood - Ảnh 2.

Lịch sử chiến công

Soph và Jess xuất hiện đầu game nổi danh với chiến công tiêu diệt phát xít trước khi game bắt đầu. Hai chị em này được gọi là cặp Song Sinh Khủng Bố và bị truy nã là tội ác chống lại phát xít.

Nước Mỹ Hậu Colossus

Trong những năm sau khi giải phóng nước Mỹ, FBI đã dược phục hồi trên nhiều phương diện và có lẽ được dẫn dắt bởi Grace khi bạn nhìn thấy bộ đồng phục mà cô ấy đang mặc và cách cô ta thảo luận về việc sở hữu các đặc vụ.

Cá Nhân Mới, Tổ Chức Mới

Trong trailer bạn sẽ thấy một người phụ nữ da đen đang làm việc với cặp song sinh của nhà B.J. Cô ấy rất có thể là con gái của Grace, Abigail. Trailer cũng ngụ ý về người phụ nữ da đen đang tìm cách tạo ra bộ trang phục Da’at Yichud cho cả Jess và Soph, có thể suy đoán cô ấy là học trò của Set Roth.

10 điều đặc biệt bạn có thể chưa biết về tựa game diệt Phát Xít Wolfenstein: Youngblood - Ảnh 3.

Thời điểm diễn ra tựa game

Phần game trước là The New Colossus diễn ra vào những năm 1962, và với bối cảnh của Youngblood là vào năm 1980, điều đó có nghĩa là Jess, Soph và Abigail đã có thể là những thiếu nữ 17 đến 18 tuổi.

Những địa điểm mới

Hầu hết các thiết kế màn chơi trong trailer đều hướng đến những đường phố ở Paris, nhưng chúng ta cũng được thấy Jess và Soph phải loay hoay trong nhà bếp, những hành lang hẹp, các căn phòng bằng thép chứa đầy máy móc.

Vũ khí và lối chơi

Phần lớn vũ khí từ Wolfenstein II sẽ xuất hiện trong trailer, bao gồm súng trường Sturmgewehr, Maschinenpistole và khẩu shotgun huyền thoại Schockhammer. Lối gameplay đầy chi tiết của phần game này khá giống với phần The New Colossus nhưng nay sẽ có phần coop giúp bạn và người đồn hành cùng nhau chiến đấu với bọn phát xít.

10 điều đặc biệt bạn có thể chưa biết về tựa game diệt Phát Xít Wolfenstein: Youngblood - Ảnh 4.

Thể hiện bản thân.

Một chi tiết cho thấy khi Sophie đưa ngón tay cái biểu thị sự đồng ý với Jess ở góc nhìn thứ nhất có thể chứng tỏ game sẽ bổ sung thêm tính năng biểu cảm khi chơi coop với nhau.

Những người phụ nữ thép

Jess và Soph trong game đang măt bộ đồ Da’at Yichud tương tự như những gì mà B.J. và Caroline đã mặc, cho nên có thể họ sẽ sở hữu những năng lực đặt biệt như những gì B.J. thể hiện trong màn chơi cuối cùng của The New Colossus. Liệu sẽ bộ suit này sẽ có những cải thiện đặt biệt gì chăng?