10 điều bạn cần biết về gã dị nhân kỳ quặc nhất của Marvel - Deadpool

DS  - Theo Helino | 01/05/2018 12:33 AM

Không phải ngẫu nhiên mà gã dị nhân rất không bình thường này lại trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong thế giới Marvel.

Ngay sau khi phần phim đầu tiên " Deadpool ", khán giả đã biết được rằng hãng Fox có kế hoạch tiếp tục phát triển thương hiệu này thông qua lời tiết lộ của nhân vật chính. Với thành công bất ngờ và thu về doanh thu cực lớn trên toàn cầu, nhà sản xuất đã công bố phần phim tiếp theo ra mắt ngay trong năm 2018 này. Trong lúc chờ phim ra rạp, hãy cũng điểm lại những điều thú vị về Deadpool mà trước giờ bạn chưa từng biết nhé.

1. Khả năng hồi phục của Deadpool dựa trên khoa học

10 điều bạn cần biết về gã dị nhân kỳ quặc nhất của Marvel - Deadpool - Ảnh 1.

Việc Deadpool hồi phục và mọc lại các chi sau khi bị thương nặng nghe chừng có vẻ hơi vô lý, nhưng thực sự là năng lực này của gã dị nhân này có nguồn gốc dựa trên khoa học đời thực. Loài vật dùng để lấy cảm hứng cho Deadpool chính là giống kỳ nhông Mexico, một loài bò sát có khả năng mọc lại bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, từ đuôi, chân, mắt, tim cho đến tận... mô não nếu cần thiết.

2. Ryan Reynolds đã phải tập luyện chăm chỉ để vào vai Deadpool

10 điều bạn cần biết về gã dị nhân kỳ quặc nhất của Marvel - Deadpool - Ảnh 2.

Deadpool thì bá đạo thật đấy, nhưng diễn viên Ryan Reynolds thì không hề như vậy. Do đó, anh chàng này đã phải tập luyện liên tục để có được thân hình và thể lực hoàn hảo nhất. Được biết, anh đã đi tập gym 5 ngày/tuần liên tục, cho dù rất bận với các lịch trình riêng và còn phải lo cho đứa con mới sinh của mình.

3. Deadpool bất tử

10 điều bạn cần biết về gã dị nhân kỳ quặc nhất của Marvel - Deadpool - Ảnh 3.

Giống như Wolverine, khả năng hồi phục của Deadpool giúp cho gã sống lâu hơn, thậm chí trở thành bất tử. Trong bộ truyện X-Force/Cable: Messiah War, Deadpool đã sống tới hơn 800 năm và tự khoe khoang rằng mình đã trở thành "Hoàng đế của vùng Bắc Mỹ".

4. Mặt nạ của Deadpool được làm từ CGI

10 điều bạn cần biết về gã dị nhân kỳ quặc nhất của Marvel - Deadpool - Ảnh 4.

Nếu như cơ thể rắn rỏi của Deadpool là do công sức tập luyện của Ryan Reynolds thì một chi tiết thú vị khác, mặt nạ của gã, lại được làm từ kỹ xảo. Các nhà sản xuất muốn đã sử dụng công nghệ CGI để Deadpool có nhiều biểu cảm thú vị hơn, đặc biệt là ở phần đôi mắt. Thậm chí trong mỗi cảnh phim, Ryan Reynold đã phải diễn 2 lần, một lần có đeo mặt nạ và một lần không để có thể khắc họa chân thực nhất biểu cảm của gã dị nhân này.

5. Khuôn mặt xấu như trái bơ là do trang điểm

10 điều bạn cần biết về gã dị nhân kỳ quặc nhất của Marvel - Deadpool - Ảnh 5.

Điều khá kỳ quặc tiếp theo về Deadpool chính là khuôn mặt. Mặc dù chiếc mặt nạ được làm từ kỹ xảo, nhưng khuôn mặt nát bét được ví như "trái bơ" ở trong phim thì lại được làm hoàn toàn bằng cách trang điểm. Được biết, Ryan đã phải trang điểm từ 3 đến 7 tiếng để cho những cảnh Deadpool lộ mặt. Tuy nhiên, điều làm diễn viên này buồn nhất chính là việc con gái anh khóc thét lên mỗi lần phải nhìn khuôn mặt này.

6. Deadpool từng có phiên bản cương thi

10 điều bạn cần biết về gã dị nhân kỳ quặc nhất của Marvel - Deadpool - Ảnh 6.

Rõ là Deadpool chẳng phải một gã tốt đẹp gì, thế nhưng bảo xấu tính thì cũng không đến nỗi nào. Chính vì thế, người ta xếp gã dị nhân này vào dạng "phản anh hùng". Tuy nhiên, Deadpool có một bản sao người xấu thật. 

Trong truyện tranh, một nhà tâm thần học có tên Ella Whitby đã thu thập những mảnh ghép rơi vãi của Deadpool và cất vào trong tủ lạnh. Đến khi thu thập đủ, người này đã nối chúng lại và tận dụng khả năng phục hồi của gã để tạo nên một Deadpool khác ở phiên bản cương thi.

7. Spider-Man và Deadpool có một đứa con chung

10 điều bạn cần biết về gã dị nhân kỳ quặc nhất của Marvel - Deadpool - Ảnh 7.

Người nhện và Deadpool có một mối quan hệ khá kỳ cục. Hai gã này vừa là bạn, vừa là thù, xong lại thỉnh thoảng thả thính nhau. Thậm chí, hai gã còn có một đứa con chung, được tạo ra bởi một kẻ phản diện đã kết hợp DNA của cả hai lại với nhau. 

Đứa con này có tên là Itsy Bitsy, vừa sở hữu năng lực của nhện, vừa có khả năng tự phục hồi cùng tính cách quái chiêu như Deadpool. Tuy vậy, nó lại xem cả hai người cha kia như kẻ thù và kết quả là Deadpool đã phải tiêu diệt nó.

8. Khả năng tự phục hồi ảnh hưởng tới trí óc của Deadpool

10 điều bạn cần biết về gã dị nhân kỳ quặc nhất của Marvel - Deadpool - Ảnh 8.

Có khả năng tự phục hồi và bất tử thì tốt đấy, nhưng điều đó có nghĩa là Deadpool phải trả giá khá lớn. Gã vừa mất đi dung mạo của một con người, vừa bị ảnh hưởng nặng nề tới trí óc của mình. Ngay từ lúc mới được cấy ghép, Wade Wilson đã bị ảnh hưởng nặng nề về mặt nhận thức. Còn về sau này, việc liên tục phục hồi cơ thể đã ảnh hưởng tới tế bào thần kinh của Deadpool, khiến cho gã bị rối loạn tâm thần và bạo lực hơn. Tuy vậy, dần dần Deadpool cũng đã thích ứng được và biến điều này trở thành lợi thế của mình.

9. Deadpool bị bịt mồm trong X-Men Origins: Wolverine

10 điều bạn cần biết về gã dị nhân kỳ quặc nhất của Marvel - Deadpool - Ảnh 9.

Lý do chính mà Deadpool có rất nhiều người hâm mộ không phải vì khả năng kỳ lạ hay ngoại hình của gã, mà chính là tính cách cùng cái mồm lắm lời. Chính vì thế, các fan ruột của Deadpool vô cùng ghét bộ phim X-Men Origins: Wolverine, khi mà Wade Wilson bị bịt mồm từ đầu đến cuối. Thậm chí, ngay cả Ryan Renolds cũng không bằng lòng với quyết định này của nhà sản xuất. May mắn là, hãng Fox đã sửa sai kịp thời bằng cách cho ra đời những bộ phim riêng về gã dị nhân lắm mồm này.

10. Deadpool có thể sống mà không có đầu

10 điều bạn cần biết về gã dị nhân kỳ quặc nhất của Marvel - Deadpool - Ảnh 10.

Nhờ vào khả năng hồi phục tuyệt vời mà Wade Wilson có thể tồn tại mà không có đầu. Tuy nhiên, cái đầu thì không thể mọc được lại với thân thể, gã chỉ có thể gắn hai thứ vào với nhau và chờ đến lúc nó lành mà thôi. Đã có lần, đầu của Deadpool từng bị Nightcrawler đưa đi thật xa và khiến hia phần này phải rất lâu mới có thể quay lại được với nhau.