10 "dấu hiệu nhận biết" nhân vật nào chuẩn bị… đi hầu hạ Diêm Vương trong anime (P.1)

Lou vs  - Theo Helino | 07/01/2020 12:00 PM

Trong thế giới anime, có rất nhiều cái chết gây ám ảnh với người xem.

Sự thật là anime có nhiều cảnh đau lòng, tốn nước mắt của khán giả. Fan anime có xu hướng thích những bộ có nội dung ‘đen tối’ một chút, điều này cũng đồng nghĩa với việc cái chết xuất hiện rất nhiều trong những anime này. Nếu bạn là một fan cứng của anime, chắc hẳn xem nhiều thì sẽ nhận ra vài dấu hiệu của những nhân vật chuẩn bị sắp hy sinh.

Thường những dấu hiệu này khá là theo khuôn mẫu, khán giả không chỉ thấy trong anime, mà đôi khi còn thấy trong manga hoặc phim truyền hình nữa. Dưới đây là một vài dấu hiệu giúp khán giả ‘đọc vị’ được những điềm báo ‘Thần Chết’ sắp đến gần trong anime.

1. Những nhân vật phản diện ‘quay đầu là bờ’

10 dấu hiệu nhận biết nhân vật nào chuẩn bị… đi hầu hạ Diêm Vương trong anime (P.1) - Ảnh 1.

Dấu hiệu đầu tiên là dấu hiệu chúng ta hay thấy nhất trong anime: Những nhân vật phản diện dần dần hướng thiện, và sau đó họ bị giết. Lý do đơn giản là họ đã làm rất nhiều điều xấu đến nỗi chỉ có một cách duy nhất để họ chuộc mọi lỗi lầm, đó là hy sinh bản thân để mang lại những điều tốt đẹp hơn.

Nhưng không hẳn lúc nào các nhân vật này cũng sẽ chết, đôi khi họ chuộc lại lỗi lầm của mình bằng một cách khác. Họ thường sẽ trở thành một trong những nhân vật thú vị và được yêu thích nhất trong anime.

2. Những nhân vật đột nhiên nói rất thường xuyên về việc họ yêu bạn bè và gia đình họ nhiều như thế nào

10 dấu hiệu nhận biết nhân vật nào chuẩn bị… đi hầu hạ Diêm Vương trong anime (P.1) - Ảnh 2.

Đây là một trong những dấu hiệu được các tác giả yêu thích, vì cách này sẽ làm khán giả không cầm được nước mắt. Thường thì những nhân vật này sẽ suy ngẫm về quá khứ của mình, về những quãng thời gian tốt đẹp mà họ từng trải qua. Họ cũng bắt đầu gặp bạn bè và nói rằng mọi người có ý nghĩa như thế nào đối với họ.

Đó quả thật là một hành vi vô cùng bất thường. Và đây chính là lúc các tác giả chuẩn bị ‘khai tử’ nhân vật này.

3. Những nhân vật trung thành một cách mù quáng

10 dấu hiệu nhận biết nhân vật nào chuẩn bị… đi hầu hạ Diêm Vương trong anime (P.1) - Ảnh 3.

Lòng trung thành là một thứ khá nguy hiểm. Có những nhân vật rất trung thành với người khác, và đương nhiên sẽ có cảnh họ hy sinh mạng sống của mình vì người đó mà không mảy may suy nghĩ.

Điều này càng bi thảm hơn khi những nhân vật này đều là người tốt nhưng lại trung thành với kẻ xấu. Cũng có khi những nhân vật này may mắn hơn, gặp một chủ nhân tốt và người này sẽ chiến đấu để bảo vệ họ. Nhưng nếu đã là fan cứng của anime, chắc hẳn bạn cũng biết rằng không phải lúc nào cũng gặp may như vậy.

4. Xuất hiện ảnh chụp của gia đình

10 dấu hiệu nhận biết nhân vật nào chuẩn bị… đi hầu hạ Diêm Vương trong anime (P.1) - Ảnh 4.

Dấu hiệu này cũng tương tự như khi các nhân vật bỗng dưng nói nhiều về việc yêu bạn bè, gia đình của mình, nhưng cách này tinh tế hơn. Bỗng dưng xuất hiện ảnh chụp của gia đình của một nhân vật trong anime là một điều không may mắn cho lắm. Điều này báo hiệu cho khán giả biết nhân vật này sắp chết hoặc là một thành viên trong gia đình đó đã chết hoặc chuẩn bị chết.

Những bức ảnh thường là một cách giới thiệu tinh tế những mối quan hệ của nhân vật với người khác, do đó cách này sẽ gây đau lòng cho khán giả hơn nhiều khi nhân vật này ra đi.

5. Những nhân vật đạt đến ‘giới hạn’, không thể quay đầu lại

10 dấu hiệu nhận biết nhân vật nào chuẩn bị… đi hầu hạ Diêm Vương trong anime (P.1) - Ảnh 5.

Trong tất cả những dấu hiệu, đây là dấu hiệu gây căng thẳng nhất cho khán giả khi xem anime. ‘Giới hạn’ này không chỉ về thể chất mà còn cả về tinh thần. Có thể là một nhân vật đã biến mình thành ‘quái vật’ và không bao giờ có thể sửa chữa được những lỗi lầm mà họ gây nên.

Ví dụ tiêu biểu cho dấu hiệu này là nhân vật Lelouch trong ‘Code Geass’. Nghĩ lại cảnh Suzaku đâm Lelouch mà lại thấy đau lòng!