10 chi tiết mà bạn chưa chắc đã biết về loạt phim điệp viên "Bourne"

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/08/2016 05:15 PM

Phần phim mới nhất của thương hiệu “Jason Bourne” đã được ra mắt rộng rãi hồi cuối tháng 7 và tính đến nay đã mang về 254 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu cho nhà phát hành Universal Pictures.

Phần phim mới nhất của thương hiệu “Jason Bourne” đã được ra mắt rộng rãi hồi cuối tháng 7 và tính đến nay đã mang về 254 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu cho nhà phát hành Universal Pictures. Mặc dù không được đánh giá cao như những phần trước nhưng nó cũng đủ để mang lại trải nghiệm 2 giờ đồng hồ tốt cho người hâm mộ. Nhân dịp này, ta sẽ cùng tìm hiểu về 10 chi tiết mà bạn chưa chắc đã biết về dòng phim hành động điệp viên nổi tiếng này:

1. Bourne được đặt tên theo một người có thật.

Ansel Bourne là một nhà truyền giáo bị mắc chứng “mất trí nhớ bỏ nhà đi”, và lãng quên mất mình là ai. Ông ta từng làm chủ một cửa tiệm tạp hóa dưới cái tên Brown, cho tới khi bỗng nhớ ra thân thế thật của mình.

2. Brad Pitt từ chối vai diễn Jason Bourne để thamg ai vào phim “Spy Game”.

3. Dự án Treadstone trong phần phim đầu tiên được lấy nguồn cảm hứng từ một nhiệm vụ có thật của C.I.A vốn có tên “The Enterprise”.

4. Matt Damon đã lỡ tay đánh ngất Tim Griffin trong quá trình quay “The Bourne Surpremacy”.

5. Matt Damon đã tự làm bầm tím bản thân để chứng minh rằng cuốn tạp chí cũng có thể là một dạng vũ khí.

Người chỉ đạo các cảnh chiến đấu Jeff Imada muốn sử dụng một cuốn tạp chí để làm vũ khí, nhưng nhiều người cho rằng chuyện đó thật ngớ ngẩn. Sau đó, Matt Damon và Marton Csokas đã đánh nhau bằng cuốn tạp chí và bị bầm tím để làm minh chứng.

6. Sẽ không có phần phim crossover giữa Jason và Aaron theo như sự chia sẻ của Matt Damon.

7. Tất cả vật dụng thông thường được làm vũ khí trong phim đều là thứ mọi người có thể dễ dàng mua được ở ngoài đời thực.

8. “The Bourne Ultimatum” là bộ phim duy nhất từng thắng giải Oscar, và nó thắng đến 3 hạng mục khác nhau.

9. Matt Damon đã từ chối lồng tiếng cho nhân vật trong video game, “The Bourne Conspiracy” bởi vì nó quá bạo lực.

10. Jason Bourne sử dụng võ thuật tổng hợp, bao gồm Kali của Philippines và Tiệt Quyền Đạo của Lí Tiểu Long.

Theo Hollywood

10 bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất về "Chiến Tranh Thế Giới II"