10 câu nói ngớ ngẩn khiến mọi fan anime chỉ muốn nổi điên

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/06/2016 09:45 PM

Với những người xem anime, có lẽ quãng thời gian được ngồi yên tĩnh và theo dõi series mình yêu thích là điều tuyệt vời nhất, nhưng nhiều lúc khoảnh khắc đó lại thường xuyên bị phá rối bởi những người chả xem anime bao giờ.

Với những người xem anime, có lẽ quãng thời gian được ngồi yên tĩnh và theo dõi series mình yêu thích là điều tuyệt vời nhất, nhưng nhiều lúc khoảnh khắc đó lại thường xuyên bị phá rối bởi những người chả xem anime bao giờ. Và ghét nhất là nghe họ lảm nhảm bên tai các câu như sau:

1. Lại xem hoạt hình sex đấy hả?

Ừ đúng rồi, tôi đang xem hoạt hình sex giữa ban ngày ở trong phòng khách đấy. Thế mấy cái cảnh sex ở trong "Game of Thrones" thì thế nào?

2. Fan anime là những kẻ thất bại không có cuộc sống xã hội.

Có muốn nghe tôi giải thích về những tất cả người tham gia và hội bạn đông như kiến ở sự kiện anime không?

3. Chẳng phải mày quá già xem cái này rồi à?

Chẳng phải mày cũng quá già để xem phim Marvel vốn là PG-13 rồi à? Cũng tương tự thôi, chẳng bao giờ là quá già để thích thú một cái gì đó.

4. Chắc chắn mày xem cái này chỉ vì "boob".

Ừ, đấy cũng là lí do vì sao mà các show như "Tokyo Ghoul", "Attack on Titan", "Dragon Ball" có hàng triệu fan hâm mộ đấy.

5. Không hề có câu chuyện trưởng thành và mang chiều sâu trong anime.

Đã bao giờ nghe qua "Akira", "Ghost in the Shell", hay "Monster" chưa? Mấy phim tỷ đô như "Transformers" thì chắc là cũng sâu lắm ấy nhỉ?

6. Fan anime chỉ xem hentai và giả vờ rằng chúng có cốt truyện.

Đúng là anime có sử dụng yếu tốt sexy gợi cảm để câu khách, nhưng truyện comic, phim truyền hình, phim điện ảnh hay quảng cáo cũng thế thôi.

7. Anime chỉ là một thể loại "vớ vẩn" của hoạt hình.

Anime là tên gọi tiêu chuẩn cho hoạt hình Nhật Bản nói chung, cũng giống như cartoon đối phương phương Tây, hay hoạt hình ở Việt Nam.

8. Sao mày không xem "abc", nó tuyệt hơn cái thứ ngớ ngẩn này nhiều.

Không rõ từ khi nào mà người khác lại có quyền quyết định cái gì là hay, cái gì là vớ vẩn đối với chúng ta.

9. Rõ là phí thời gian.

Phải rồi, lẽ ra chúng ta nên lao động cật lực cả ngày, học hành suốt đêm mà không có quyền thư giãn nghỉ ngơi gì cả.

10. Sao mày cứ suốt ngày xem cái của nợ này thế?

BỞI VÌ TAO THÍCH!!!

15 chi tiết hậu trường ít người biết về "Captain America: Civil War"