10 cách con người có thể sử dụng đám zombie trong "The Walking Dead"

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/12/2016 07:45 PM

Zombie, walker, roamer, biter, rotter…, bạn có thể gọi chúng bằng bất cứ cái tên nào mình muốn, suy cho cùng thì những sinh vật xác sống này là những gì còn sót lại nhiều nhất trong thế giới “The Walking Dead”.

Zombie, walker, roamer, biter, rotter…, bạn có thể gọi chúng bằng bất cứ cái tên nào mình muốn, suy cho cùng thì những sinh vật xác sống này là những gì còn sót lại nhiều nhất trong thế giới “The Walking Dead”. Trải qua bao lần đối mặt với chúng, con người trong phim không chỉ đơn thuần coi đám walker là một dạng quái vật gớm ghiếc cần phải triệt hạ ngay nữa, một số đã nghĩ ra các phương pháp sáng tạo để tận dụng cũng cái xác biết đi này cho đủ tình huống khác nhau.

Dưới đây là 10 cách thú vị con người có thể sử dụng đám walker như ta thấy trên show truyền hình “The Walking Dead”.

1. Mặc chúng

Nếu bạn đi qua một đám walker mà không muốn bị phát hiện, hãy bắt lấy một con rồi cắt nó ra thành từng mảnh, bôi hết những phần máu me lên người mình hoặc bôi ra một mảnh vải rồi mặc lên người cũng được. Phương pháp này tỏ ra rất hữu hiệu để trà trộn vào đám xác sống một cách an toàn, cứ miễn là trời đừng có đổ mưa bất chợt hay vừa đi vừa la hét.

2. Sử dụng sọ của chúng làm vũ khí

Daryl, nhân vật được yêu thích của “The Walking Dead” chính là người thực hiện chiêu thức lợi hại này. Trong một tình huống đối mặt với kẻ địch và bị tước mất vũ khí trong mùa 5, anh ta đã nhanh chí lấy phần xương sọ của một walker đang thói rữa nằm cạnh để tạm làm “hòn đá” phòng thân.

3. Lấy chúng làm lá chắn người

Một lần nữa, Daryl lại chứng tỏ sự sáng tạo và bản lĩnh sống còn tuyệt mời của mình trong những tình huống nguy hiểm. Ở đoạn khu nhà tù bị tấn công hết sức hỗn loạn bởi nhóm người của The Governor, Daryl đã sử dụng thân xác của một walker làm lá chắn người trước những đường đạn súng máy của kẻ thù. Tất nhiên, câu hỏi tại sao một cái xác thối rữa không bị đường đạn xuyên thủng thì lại là một chuyện khác.

4. Giữ chúng làm thú cưng

Được phát minh ra bởi Michonne, nếu bạn chặt đi phần hàm và hai tay của một walker, chúng sẽ trở nên “hiền lành” đến bất ngờ, sau đó hãy buộc dây và dắt chúng đi khắp nơi như thú cưng, làm “con ngựa” chở đồ không biết mệt mỏi. Chưa kể chúng cũng giúp ta dễ dàng hòa nhập vào những nhóm walker khác hơn.

5. Mang ra làm trò giải trí

Hãy thử tưởng tượng những trò mạo hiểm của đấu trường La Mã cổ đội, nhưng thay vì thả thú dữ thì ta sẽ sử dụng đám walker. Đây là một trò tiêu khiển của tên The Governor và rất được sự hưởng ứng của những cư dân Woodbury dành cho những nạn nhân mà chúng bắt giữ được. Xem ra trong bối cảnh tận thế, con người vẫn có nhu cầu giải trí, nhưng mỗi tội là có chút quái dị.

6. Chơi với chúng

Trong bối cảnh tận thế như vậy, không phải ai cũng là người tỉnh táo để nhìn nhận những gì đã xảy ra xung quanh mình, đặc biệt là các đứa trẻ hồn nhiên còn đang tuổi ăn tuổi học. Ví dụ điển hình mà ta có thể nói đến chính là Lizzie khi cô bé chơi thỏa sức chơi đùa vui vẻ với một xác sống, nhưng rồi chuyện không may đã sớm ập tới. Kể ra chơi mà có sự giám sát của phụ huynh thì chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ, trẻ con đứa nào chả muốn có “bạn mới”.

7. Sử dụng chúng để phục thù

Walker là hiểm họa lớn nhất con người gặp phải trong “The Walking Dead”, nhưng chúng cũng là một công cụ giá trị để ta phục thù một ai đó. Rất nhiều nhân vật đã từng khéo léo sử dụng đám walker để chống lại kẻ thù của mình, ví như Merle đã dẫn dụ cả một bầy lớn về Woodbury.

8. Lấy chúng làm công cụ thẩm vấn người khác

Dù bạn có tin hay không, ý tưởng đào một cái hố sâu rồi lấp đầy walker dưới đó để đe dọa những kẻ mà bạn đang muốn tra khảo lấy thông tin là một phương pháp rất hiệu quả. Hơn nữa, ta cũng có thể dùng cái hố tử thần này khi muốn loại bỏ một ai đó đáng ghét ở trong nhóm, rồi đổ hết tội cho lũ walker hay cá nhân không may trượt chân ngã xuống đó.

9. Làm xác thế thân cho người khác

Để lừa Negan và nhóm Saviors, Rick đã nảy ra ý tưởng sử dụng một cái đầu walker có diện mạo khá giống Gregory và rồi đập cho nó sưng vù, khó có thể nhận diện rõ ràng được nữa. Chiến thuật này tỏ ra thành công mỹ mãn, nhưng tiếc rằng Rick lại đánh giá quá thấp tên trùm Negan.

10. Dùng chúng làm mục tiêu tập luyện

Khỏi phải nói, đây chắc hẳn là cách sử dụng phổ biến nhất đối với walker của những người sống sót. Để trở thành một con người có đầy kỹ năng và khả năng chiến đấu hiệu quả trong “The Walking Dead”, bạn phải trải qua nhiều tập luyện và làm gì có mục tiêu tập luyện nào tốt hơn chính lũ walker đông như kiến ở ngoài kia.

Theo Moviepilot

Top 20 anime có kết thúc bi kịch nhất theo khán giả Nhật Bản