1 năm trước tưởng rằng ngày tàn của game crack đã đến, nhưng hóa ra chúng ta đã nhầm

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/01/2017 08:00 PM

Sự xuất hiện của những anh tài hacker mới đến từ CPY Games đã mang lại hy vọng cho những game thủ quyết tâm chơi game crack chứ không mua bản quyền.

Trở lại thời điểm 1 năm trước khi hệ thống bảo mật Denuvo mới ra mắt với cơ chế chống bẻ khóa cực kì kiên cố mới ra mắt, những tưởng ngày tàn của game crack đã đến khi ngay cả nhóm hacker duy nhất khuất phục được phần mềm này là 3DM cũng phải lắc đầu ngao ngán, cho rằng chỉ vài năm nữa thị trường sẽ sạch bóng game lậu.


Vào đầu năm 2016, 3DM từng cho rằng sẽ không còn game crack trong tương lai.

Vào đầu năm 2016, 3DM từng cho rằng sẽ không còn game crack trong tương lai.

Trên diễn đàn của mình, đại diện nhóm 3DM phát biểu: "Gần đây có nhiều người hỏi chúng tôi về crack Just Cause 3 và hôm nay chúng tôi xin đưa ra câu trả lời cho thắc mắc này. Bước cuối cùng của việc bẻ khóa tỏ ra rất khó khăn và Jun - hacker chính của nhóm gần như đã bỏ cuộc. Dù vậy tôi đang khuyên cậu ấy tiếp tục công việc. Tôi vẫn tin rằng tựa game này có thể bị crack, nhưng nhìn vào tình hình phát triển của công nghệ bảo mật hiện nay thì e rằng trong vòng 2 năm nữa thôi, sẽ không còn khái niệm game miễn phí nữa. "

Tuy nhiên như chúng ta đã biết thì trong khoảng thời gian vài tháng trở lại đây, nhiều tựa game sử dụng Denuvo đã lần lượt xuất hiện trên các trang web tải game lậu nổi tiếng khiến cho bộ phận game thủ chơi game lậu, đặc biệt là ở Việt Nam cảm thấy hết sức vui mừng.


CPY nổi lên như một người hùng mới của giới gamer chuyên chơi lậu.

CPY nổi lên như một "người hùng" mới của giới gamer chuyên chơi lậu.

Thực tế thì đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bản crack nào của Just Cause 3 được tung ra, thế nhưng nhiều sản phẩm sử dụng hệ thống bảo mật Denuvo đang lần lượt bị khuất phục trước bàn tay "phù phép" của một nhóm crack khác - CPY Games. Họ chính là tác giả của nhiều tựa game mới bẻ khóa gần đây như Far Cry: Primal, Watch Dogs 2.

Mặc dù phải công nhận rằng nhóm CPY Games đã mang lại niềm hy vọng mới cho bộ phận game thủ chơi chùa với những thành công liên tiếp trong việc phá vỡ hàng rào bảo mật Denuvo, cũng không thể xét đến việc các tựa game bị bẻ khóa đều đã được phát hành cách đây tương đối lâu, từ vài tháng cho đến cả năm như trường hợp của Far Cry: Primal. Vì vậy mà nếu nói Denuvo đã trở nên hoàn toàn vô dụng thì không hề chính xác chút nào.


Denuvo vẫn đang hoàn thành tốt mục đích của nó: Bảo vệ các tựa game khỏi bị crack quá sớm.

Denuvo vẫn đang hoàn thành tốt mục đích của nó: Bảo vệ các tựa game khỏi bị crack quá sớm.

Chưa kể đứng trước tình hình hệ thống bảo mật của mình liên tục bị qua mặt như vậy, chắc chắn hãng phần mềm Denuvo sẽ có những điều chỉnh mới trong những tựa game tiếp theo trong năm 2017 để khiến cho việc bẻ khóa trở nên khó khăn hơn. Chưa kể ở thời điểm hiện tại việc Denuvo có thể chống chịu trước sự tấn công của hacker tới vài tháng đã là quá đủ để đảm bảo cho doanh thu của các bom tấn rồi.

Sắp tới Resident Evil 7 - bom tấn AAA đầu tiên của năm 2017 sẽ ra mắt cùng với Denuvo và nó hứa hẹn sẽ đóng vai trò bài kiểm tra rõ ràng nhất đối với tay nghề của nhóm CPY Games, bởi Resident Evil 7 là cái tên được rất nhiều người quan tâm và họ không có lý do gì để từ chối việc crack tựa game này cả. Nếu như Denuvo lại tiếp tục bị khuất phục trong thời gian ngắn thì rất có thể "quỹ đạo" của ngành công nghiệp game sẽ lại trở về như vài năm trước đây.

>> Chỉ 2 năm nữa thôi game thủ sẽ không còn game lậu mà chơi