Xuất hiện thêm một bom tấn thế giới mở mới, chưa ra mắt đã bị "tố" giống siêu phẩm cùng thể loại

Tuấn Hưng  - Theo Đời sống Pháp luật | 29/03/2024 11:05 AM

Đây có lẽ cũng là điều khó tránh khỏi với đa số các tựa game thế giới mở.

Sau thành công mang tính chất bùng nổ của những siêu phẩm nhà miHoYo như Honkai Star Rail và đặc biệt là Genshin impact, các tựa game thế giới mở đang ngày càng trở thành lựa chọn ưu tiên hơn từ phía các nhà phát triển. Hàng loạt các bom tấn mới xuất hiện và cũng gặt hái vô số thành tựu như trường hợp của Baldur's Gate 3, Elden Ring... Và tới đây, lại thêm dự án thế giới mở nữa chuẩn bị ra mắt. Nó mang tên Europa.

photo-1711682493382

Europa là một tựa game phiêu lưu hành động góc nhìn thứ ba được phát triển bởi Novadust Entertainment và Future Friends Games. Thực tế, trò chơi này đã bắt đầu được phát triển từ năm 2017 và dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2023. Nhưng rồi vì nhiều lý do, phải tới năm 2024 thì Europa mới chính thức xác nhận sẽ tới tay người chơi ngay trong tháng 4 này. Thế nhưng dù chưa ra mắt, ở thời điểm hiện tại Europa đã gặp một số ý kiến chỉ trích khi cho rằng nó quá giống với The Legend of Zelda: Breath of the Wild - một siêu phẩm, tượng đài của dòng game thế giới mở trong những năm qua.

Xuất hiện thêm một bom tấn thế giới mở mới, chưa ra mắt đã bị "tố" giống siêu phẩm cùng thể loại - Ảnh 2.

Cụ thể, từ phong cách nghệ thuật cho đến lối xây dựng thế giới đầy yên bình, lôi cuối đi kèm với những trận chiến cùng nghệ thuật giải đố khiến cho Europa không khác gì một phiên bản đồ họa khác của The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Cốt truyện của trò chơi xoay quanh Zee, một người máy đang khám phá thiên đường mới gần Sao Mộc, cũng như tìm hiểu câu chuyện về người sống sót cuối cùng của loài người giữa đống đổ nát. Nhưng tựu chung lại, mọi thứ vẫn giống như một thế giới The Legend of Zelda: Breath of the Wild thu nhỏ vậy.

photo-1711682525586

Thực tế thì cũng khó trách các nhà phát triển của Europa khi ngay cả Genshin Impact cũng phải "vay mượn" tương đối nhiều cảm hứng từ tượng đài The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ảnh hưởng của siêu phẩm này với các tựa game thế giới mở là vô cùng lớn khi là viên gạch đầu tiên cho sự phát triển của thể loại. Với thế giới mở rộng lớn, lối chơi nổi bật và cách kể chuyện phi tuyến tính, Europa hứa hẹn sẽ tái hiện lại thành công ngày nào của The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

https://gamek.vn/xuat-hien-them-mot-bom-tan-the-gioi-mo-moi-chua-ra-mat-da-bi-to-giong-sieu-pham-cung-the-loai-178240329102248609.chn