Xuất hiện "người anh hùng" bảo vệ game kinh dị, khẳng định dù ghê tởm như Outlast 2 cũng không đáng bị cấm

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/03/2017 02:20 PM

Ngay sau khi lệnh cấm được ban hành, một làn sóng phản đối mạnh mẽ đã được dấy lên trong cộng đồng game thủ ở Úc.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, với việc bị Ủy ban phân loại của chính phủ Australia từ chối, tựa game kinh dị đáng chờ đợi nhất năm 2017 – Outlast 2 đã chính thức bị cấm phát hành tại quốc gia này.

Lý do để Úc ban hành lệnh cấm với tựa game của Red Barrels là vì: “Outlast 2 chứa rất nhiều nội dung liên quân đến lạm dụng tình dục, nghiện ma túy, tội phạm, bạo lực hay những hành động ghê tởm trái với tiêu chuẩn đạo đức. Tựa game này không phù hợp với mọi lựa tuổi và chắc chắn sẽ không thể được phân loại” (Theo GameSpot). Đây là thông tin đáng buồn với hãng sản xuất Red Barrels nói riêng và cộng đồng game thủ yêu thích kinh dị ở Úc nói chung.

Ngay sau khi lệnh cấm được ban hành, một làn sóng phản đối mạnh mẽ đã được dấy lên trong cộng đồng game thủ ở Úc. Thậm chí, sự kiện này đã trở thành một vấn đề nghiêm tục được đưa ra thảo luận ở Thượng viện Úc. Trong một buổi chất vấn, Thượng nghị sĩ David Leyonhjelm đã thẳng thắng đề cấp đề vấn đề này. Ông Leyonhjelm cho rằng các đạo luật quản lý trò chơi điện tử lại được thiết lập và thực thi bởi những người không biết tí gì về lĩnh vực này.

“Trong khi các trang web kinh dị như Storm**** hay Live**** được cấp phép thì các trò chơi như Outlast 2 lại bị cấm. Đây thực sự là một điểm vô lý và bất công với video game”, Thượng nghị sĩ David Leyonhjelm cho biết. Cuối buổi chất vấn, ông Leyonhjelm còn tự tin khẳng định sẽ theo đuổi vấn đề này đến cùng để đưa ra được những giải pháp quản lý game tốt hơn chứ không phải “hở tí là cấm” như hiện nay.

Được biết, Outlast 2 là phần tiếp theo của tựa game cùng tên được phát hành lần đầu vào năm 2013. Khác với phiên bản đầu tiên, Outlast 2 sẽ không đi theo hướng về khoa học giả tưởng. Thay vào đó, trò chơi sẽ mang nhiều màu sắc về tín ngưỡng và siêu nhiên. Trong trailer của mình, Outlast 2 đã cho chúng ta nhìn thấy hình ảnh cây thánh giá ngược rực cháy. Điều này ám chỉ về sự tồn tại của một dạng tà giáo tàn ác từng xuất hiện nhiều trong các thể loại phim kinh dị.

Trong năm 2016 vừa qua, bản demo chơi thử của Outlast 2 đã được ra mắt trên PS4. Mặc dù vẫn còn hơi thất vọng vì Outlast 2 đã bị dời sang năm 2017 mới chính thức được phát hành trên toàn thế giới, thế nhưng điều đó không thể khiến người hâm mộ bỏ qua đoạn demo với mức độ siêu kinh dị, nó thực sự đủ sức dọa bạn không dám tắt đèn đi ngủ. Theo dự kiến, game sẽ được ra mắt chính thức vào ngày 25/4 tới đây.