Xuất hiện máy chơi game bé xíu giả lập được vài chục hệ máy, mua cái này thì nhất!

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/12/2016 11:18 AM

Chiếc máy chơi game nhỏ xíu vừa lòng bàn tay này có phần mềm cho phép chạy 28 trình giả lập các hệ máy cổ

Đến giờ phút này ngoài thiết kế khiến game thủ thế giới xao xuyến vì quá giống với chiếc máy chơi game của tuổi thơ dữ dội họ từng vô cùng yêu mến, thì chiếc máy NES Classic cũng như Famicom Mini có quá nhiều nhược điểm: Tay cầm ngắn, giá cao, và quan trọng nhất là chỉ sở hữu 30 game ở bộ nhớ trong mà thôi. Những điểm yếu này đã khiến NES Classic mất điểm trong mắt nhiều game thủ, khiến họ không muốn bỏ tiền ra mua món quà đầy ý nghĩa này dịp cuối năm 2016.

RetroEngine Sigma

Thực tế cho thấy, không chỉ NES Classic mà còn có rất nhiều hệ máy chơi game khác cũng có khả năng chơi game bốn nút, mà không chỉ một hay hai hệ máy mà còn có khả năng tích hợp cùng lúc rất nhiều trình giả lập những máy chơi game cũ đã ra mắt cách đây vài chục năm. Và RetroEngine Sigma là cái tên nổi bật nhất. Chỉ cần nhìn vào chiếc máy cũng như khả năng của nó, bạn sẽ tự thấy NES Classic chẳng là gì, cả về số lượng game cũng như cái giá.

Dự kiến khi ra mắt vào giữa năm 2017 tới đây, chiếc máy chơi game RetroEngine Sigma sẽ chỉ có giá 59 USD, tương đương 1,3 triệu Đồng, chỉ bằng 1/3 so với NES Classic nếu bạn mua ở Việt Nam. Thế nhưng ngoài cái giá hấp dẫn ra, bản thân chiếc máy cũng sẽ cho phép bạn chơi không phải một, hai, mà là... 28 trình giả lập của các hệ máy chơi game cổ khác nhau!

Ít nhất thì, đó là lời hứa của nhà sản xuất chiếc máy khi họ đăng tải thông tin xin quyên góp vốn từ cộng đồng trên trang Indiegogo.

Những game thủ hoài cổ đã quá quen với việc sử dụng trình giả lập chơi game trên máy tính cũng như tải ROM miễn phí trên các trang web để thưởng thức lại những tựa game huyền thoại đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao nhiêu người. Thế nhưng cho dù máy tính có mạnh tới đâu hay sử dụng phần mềm giả lập tối ưu đến thế nào đi chăng nữa, thì cảm giác cầm trên tay chiếc tay cầm, máy chơi game kết nối với màn hình TV chắc chắn là điều không thể nào so sánh được.

Chiếc máy nhỏ xíu vừa lòng bàn tay này có hai cổng USB để bạn kết nối mọi loại tay cầm phù hợp, cùng với đó là phần mềm cho phép chạy 28 trình giả lập các hệ máy từ NES, SNES, Gameboy, Nintendo 64, Atari 2600, Sega Genesis, Dreamcast, v.v... Về cơ bản, bạn chỉ cần kết nối máy với TV hoặc màn hình thông qua cổng HDMI là đã có thể bắt đầu chơi game rồi, rất tiện lợi.

Thậm chí nếu bạn muốn, RetroEngine Sigma còn có thể trở thành một chiếc máy với khả năng phát tín hiệu video chuẩn 4K để xem phim nữa. Hiện tại, chiếc máy vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện và quyên góp vốn từ cộng đồng game thủ. Chi tiết các bạn có thể tham khảo tại trang Indiegogo của dự án này: https://www.indiegogo.com/projects/retroengine-sigma-mini-console-media-player-cool#/