Xin hãy dừng việc so sánh giữa Fortnite với PUBG, đó là sự “tổn thương” cho Fortnite

Real Madrid  - Theo Helino | 19/11/2018 05:03 PM

Cùng là thể loại Battle Royale, những hiện PUBG đang ở ngập mặt dưới vực thẳm còn Fortnite lại bay cao như phượng hoàng tung cánh.

Vừa qua, tại lễ trao giải Golden Joystick Awards 2018, Fortnite đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký như God of War hay Red Dead Redemption 2 để trở thành tựa game hay nhất năm 2018 (Ultimate Game of the Year). Như vậy, kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2017, đây là giải thưởng danh giá nhất mà Fortnite nhận được. Nó như minh chứng về sự thống trị của tựa game này trong suốt năm 2018 vừa qua.

Xin hãy dừng việc so sánh giữa Fortnite với PUBG, đó là sự “tổn thương” cho Fortnite - Ảnh 1.

Theo số liệu thống kê mới nhất từ chuyên trang thống kê uy tín GamesIndustry (cập nhật tháng 11/2018), Fortnite vừa lập kỷ lục thể giới về số lượng CCU (người chơi trực tuyến cùng thời điểm cao nhất). Với đỉnh điểm 8,3 triệu CCU (gấp gần 10 lần PUBG), Fortnite đã trở thành tựa game có sức hấp dẫn lớn nhất mọi thời đại.

Nhưng nên nhớ rằng đó chỉ là số lượng người chơi cùng lúc thôi nhé, còn tầm phủ sóng của Fortnite vẫn đang tăng lên theo thời gian, đặc biệt mỗi khi Epics quyết định tiến hành xâm nhập vào một thị trường mới. Không còn là hiện tượng, Fortnite đã chính thức trở thành thế lực "Độc Cô Cầu Bại" thực sự trong dòng game Battle Royale.

Xin hãy dừng việc so sánh giữa Fortnite với PUBG, đó là sự “tổn thương” cho Fortnite - Ảnh 2.

Ngay cả ở thời hoàng kim của mình, PUBG cũng chẳng bao giờ có thể mơ tưởng tới con số 8.3 triệu CCU như Fortnite hiện tại. Thậm chí, đang trên đà lao dốc, con số này bên PUBG hiện nay cũng chỉ dao động ở mức 900.000, cực kỳ khiêm tốn và kém khoảng 9 lần so với những gì mà Fortnite đang đạt được. Quá nhiều vấn nạn về hack cheat cũng như sự nhàm chán trong nội dung là một trong những yếu tố chủ chốt khiến cho lượng người chơi tựa game này liên tục giảm sút. Và khi đó, Fortnite đơn giản là vẫn tiếp tục thăng hoa với cách làm việc cực kỳ khoa học của Epic Games.

Với thực tế đang hiển hiện trước mắt, có lẽ chúng ta nên dừng việc so sánh giữa Fortnite với PUBG, đó là sự "tổn thương" với Fortnite.

* Về phần Golden Joystick Awards, đây được xem là 1 trong 3 giải thưởng quan trọng và uy tín nhất của ngành công nghiệp game thế giới (hai giải thưởng còn lại là The Game Awards và Giải thưởng của Viện Hàn Lâm Anh Quốc BAGA). Tính đến năm 2018, Golden Joystick Awards đã tổ chức được 36 lần. Đây là lễ trao giải trò chơi điện tử lâu đời thứ hai sau Giải Arcade (đã hủy bỏ).