Xếp hạng sức mạnh LCK Mùa Xuân 2018, SKT T1 chỉ xếp thứ 4: Vì đâu nên nỗi?

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 15/01/2018 03:35 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nhìn chung, cực thịnh thì tất suy, SKT T1 đang gặp rất nhiều vấn đề nhức đầu. Kkoma và những học trò của mình có thể vượt qua những khó khăn này hay không?

Mùa giải Liên Minh Huyền Thoại 2018 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai. Cho dù là xếp hạng trong game hay các giải đấu chuyên nghiệp. Khi vào chiều ngày 16/1, trận đấu đầu tiên của LCK Mùa Xuân 2018 sẽ được diễn ra giữa Kingzone DragonX (KZ – Longzhu Gaming đổi tên) vs KSV (Samsung Galaxy). Trận đấu thư hùng giữa một đội là đương kim vô địch LCK và đương kim vô địch CKTG mùa 7.

Và ai cũng có thể nhận ra, cái tên SKT T1 đâu rồi? Mới đây, trang tin eSports nổi tiếng của Hàn Quốc - InvenGlobal đã đưa ra một bảng xếp hạng về sức mạnh của các đội tuyển tham dự LCK Mùa Xuân 2018. Thật bất ngờ khi thầy trò Kkoma chỉ xếp thứ 4 trong BXH này.

1. Kingzone DragonX (Longzhu Gaming đổi tên)
2. KSV (Samsung Galaxy đổi tên)
3. KT Rolster
4. SKT T1
5. Afreeca Freecs
6. bbq Olivers
7. Jin Air Green Wings
8. MVP
9. Rox Tigers
10. Kongdoo Monster

Một chức vô địch LCK mùa xuân, hạng 2 LCK mùa hè, vô địch MSI và Á quân CKTG, năm ngoái SKT có thành tích khá tốt nhưng thật kì lạ khi họ chỉ đứng hạng 4. Tuy nhiên, thực tế là “SKT17” đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được kết quả này.

SKT bất bại ở LCK mùa xuân, MSI và trượt dốc ở giải mùa hè. Bộ đôi đường dưới Bang-Wolf đã có một khoảng thời gian đặc biệt khó khăn. Chiến thuật 6 người mà họ luôn tự hào không phát huy được hết sức mạnh của nó và Faker phải gánh hơn phân nửa các trận đấu của họ ở CKTG.

Hình ảnh đáng quên của SKT T1 trong năm 2017 vừa qua

Vấn đề lớn nhất của SKT hiện tại là nằm ở meta. Meta hoàn toàn không phù hợp với lối chơi của đội. Năm ngoái, SKT có những màn lật kèo kinh điển sau khi bị dẫn trước rất nhiều tiền. Tuy nhiên meta hiện tại không cho phép họ tăng tiến sức mạnh về cuối game để làm điều đó. Trong giải KeSPA cup vừa rồi, top, rừng và đường giữa của họ có một màn trình diễn rất bất ổn định.

Cả trận đấu có thể sẽ đi tong trước khi họ đến được với giai đoạn cuối game. Mặc dù vậy, thông qua vị trí top 1 thách đấu trên xếp hạng đơn, có vẻ như Bang đã tìm lại được phong độ của mình. Điều này có thể mang đến thay đổi cho lối chơi của SKT, họ không còn phụ thuộc vào late game nữa mà sẽ cố gắng xây dựng một đội hình hổ báo ngay từ giai đoạn đầu trận.

Nếu như vấn đề đường dưới được giải quyết thì vấn đề đường trên của SKT T1 liệu có thực sự khiến người hâm mộ an tâm. Untara có thể coi là tuyển thủ đường trên đánh thủ đường tốt nhất LCK. Tuy nhiên anh chàng này lại không phải mẫu tuyển thủ có thể gánh đội như Duke hay MaRin từng làm. Thật vậy, Faker hay Bang không phải lúc nào cũng có thể thi đấu tròn vai. Và lúc đó, SKT T1 cần một tuyển thủ đường trên bản lĩnh, có thể cầm trịch trận đấu.


Đến bao giờ ánh hào quang này mới trở lại?

Đến bao giờ ánh hào quang này mới trở lại?

Người đi đường trên mới của SKT T1 là Thal, chưa rõ anh chàng này hay Untara sẽ là người đi đường trên chính thức. Nhiều khả năng sẽ giống như năm 2017, thi đấu luân phiên. Ở vị trí đi rừng, Blank vẫn đang miệt mài để đạt đến đỉnh cao của Bengi. Điều mà có lẽ không bao giờ xảy ra.

Nhìn chung, cực thịnh thì tất suy, SKT T1 đang gặp rất nhiều vấn đề nhức đầu. Kkoma và những học trò của mình có thể vượt qua những khó khăn này hay không? Hãy để thời gian trả lời.