Xếp hạng sức mạnh của các nhân vật đã từng xuất hiện trong DCEU: Superman chỉ xếp thứ 2!

Nana  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/12/2017 12:00 PM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Và bạn đừng bất ngờ khi người đứng đầu danh sách này không phải anh chàng Siêu nhân quen thuộc nhé!

Tuy còn tồn tại nhiều điểm chưa tốt nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ có sự ra đời của Vũ trụ Điện ảnh Mở rộng DC (DCEU) mà rất nhiều nhân vật truyện tranh nổi tiếng đã có cơ hội được bước lên màn ảnh rộng để đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Dĩ nhiên với số lượng siêu anh hùng cũng như phản diện ngày càng đông đảo như hiện nay, các fan hâm mộ ắt hẳn sẽ không khỏi thắc mắc xem ai mới là người mạnh nhất trong số họ. Và bảng xếp hạng dưới đây sẽ trả lời cho câu hỏi đó.

10. The Flash

Sẽ là nói dối nếu cho rằng The Flash của Ezra Miller không phải là một gia vị ngọt ngào của DCEU. Phong cách hài hước và vui tươi mà nhân vật này đem lại đã giúp cho Justice League thoát khỏi sự đen tối đến khó chịu như các bộ phim trước đó từng mắc phải.

Tuy nhiên về mặt sức mạnh The Flash phiên bản điện ảnh vẫn chưa phát huy được tối đa tiềm lực, có lẽ một phần là do anh mới đang trong quá trình làm quen dần với khả năng mới của mình.

9. Aquaman

Cùng với The Flash, Arthur Curry - hay còn được biết đến là Aquaman đã có lần đầu tiên được ra mắt trên màn ảnh rộng trong bom tấn Justice League. Tuy chưa chứng tỏ được nhiều điều nhưng ít nhất chúng ta cũng thấy được tiềm lực đáng nể của nhân vật này, dù hiện tại anh vẫn chưa trở thành vị vua của Atlantis.

Rất có thể trong phần phim riêng vào năm 2018, Aquaman sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn sau khi đã có kinh nghiệm chiến đấu bên cạnh Liên Minh Công Lý.

8. Cyborg

Sẽ có những thắc mắc về việc tại sao Cyborg lại đứng trên cả The Flash và Aquaman trong bảng xếp hạng này. Nhưng nếu nhìn kĩ vào sự thể hiện của anh trong Justice League thì không khó để chúng ta biết được câu trả lời.

Cyborg là người đã phá vỡ liên kết giữa ba Mother Box, trực tiếp ngăn chặn trước khi nó kịp hủy diệt Trái Đất. Hơn nữa, anh cũng mới ở những bước đầu tiên trong quá trình khám phá cơ thể người máy của mình, thứ đang không ngừng được nâng cấp qua từng ngày.

7. Batman

Siêu năng lực chưa bao giờ được coi là điểm mạnh của Batman. Anh đứng ở vị trí này tất cả là nhờ vào trí tuệ và tài thao lược hơn người. Mặc cho màn xuất hiện có phần ý ẹ trong Justice League, The Dark Knight của bom tấn Batman v Superman vẫn là một tượng đài không thể bị phá vỡ. Đâu phải siêu anh hùng nào cũng có đủ khả năng để khiến Người Đàn ông Thép phải gục ngã.

6. Ares

Trong thế giới DCEU, Vị thần Chiến tranh Hy Lạp được khắc họa vô cùng hùng mạnh và đáng sợ. Một mình hắn đã quét sạch toàn bộ sự tồn tại của các vị thần trên đỉnh Olympia. Với quyền năng như vậy, Ares dư sức dẫm nát loài người dưới gót chân của hắn. Nhưng tên ác thần này lại ưa thích việc tạo mâu thuẫn và ngắm nhìn nhân loại tự hủy diệt lẫn nhau trong các cuộc chiến tranh hơn.

5. Wonder Woman

Là con gái của Vị thần Tối cao Zeus và nữ hoàng tộc Amazons Hippolyta, Wonder Woman mang trong mình sức mạnh thần thánh cùng khả năng cận chiến hoàn hảo. Không chỉ vậy, cô còn được trang bị rất nhiều thần binh chất lượng như Vương miện Royal Tiara, Áo giáp chiến binh Amazon, Vòng tay Submission và đặc biệt nhất là Thòng lọng sự thật Lasso of Truth có khả năng ép buộc kẻ bị trói phải nói ra sự thật.

4. Steppenwolf

Steppenwolf có thể là phản diện nhàm chán nhất trong lịch sử các bộ phim siêu anh hùng, nhưng điều đó không làm thay đổi sự thật là hắn vô cùng mạnh mẽ. Dễ dàng cướp Mother Box từ tay người Amazons và Atlantis, xoay xở giữa vòng vây của các siêu anh hùng quyền năng nhất Trái Đất mà không gặp chút khó khăn. Thử hỏi nếu Superman không được hồi sinh thì liệu Justice League sẽ cầm cự được bao lâu trước sức mạnh khủng khiếp của vị tướng Apokolips này.

3. General Zod

Là Đại tướng quân của hành tinh Krypton và cũng là kẻ đã giết chết cha đẻ Superman ở phần đầu của bộ phim Man of Steel, Zod sở hữu tất cả sức mạnh giống với Người Đàn ông Thép, thậm chí còn có phần vượt trội hơn nhờ kinh nghiệm trận mạc suốt nhiều năm.

Bên cạnh đó trong trận tử chiến tại Metropolis, hắn cũng cho thấy khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường Trái Đất, khiến Supes phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng.

2. Superman

Chỉ xuất hiện ở nửa sau Justice League nhưng Superman mới chính là điểm nhấn lớn nhất của bộ phim. Sau khi được hồi sinh, anh hạ gục Cyborg, Aquaman, Wonder Woman, The Flash và Batman cùng một lúc mà không đổ một giọt mồ hôi nào.

Thậm chí khi phải đối mặt với Steppenwolf, Supes cũng áp đảo hoàn toàn tên phản diện này. Giờ đây ngoài sức mạnh vô địch, Người Đàn ông Thép còn sở hữu tốc độ không thua kém gì nếu so với The Flash.

1. Doomsday

Doomsday, con quái vật được tạo ra bởi xác chết Đại tướng Zod hòa cùng dòng máu của Lex Luthor xứng đáng đứng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng sức mạnh các nhân vật thuộc DCEU. Nó mang trong mình đầy đủ năng lực như một người Krypton, nhưng to hơn, khỏe hơn và nhanh hơn họ rất nhiều.

Điều đáng sợ nhất là Doomsday không hề có lòng trắc ẩn mà chỉ quan tâm đến nhiệm vụ duy nhất là hủy diệt mọi thứ. Cuối cùng Superman đã phải chấp nhận hi sinh thân mình mới có thể hủy diệt được con quái vật này mãi mãi.