Xếp hạng 15 dạng hợp thể trong Dragon Ball từ yếu tới mạnh nhất (Phần 2)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/02/2017 11:09 AM

Trong Dragon Ball, không chỉ có Son Goku và Vegeta từng hợp thể với nhau mà cũng có rất nhiều nhân vật khác từng trải qua điều này. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những lần hợp thể của các nhân vật trong truyện từ yếu nhất cho tới mạnh nhất nhé.

8. Gotenks

Gotenks là dạng hợp thể của hai chú nhóc nhà Goku và Vegeta và cũng là dạng hợp thể mang đến cho khán giả nhiều tình tiết hài hước nhất từ trước đến nay. Và nói là Gotenks hài hước, nhỏ tuổi không có nghĩa là chú nhóc này yếu đuối đâu nhé.

Trên thực tế thì Gotenks rất mạnh, có thể nói là đủ sức để đấu lại cả với Super Buu nhưng do tuổi còn nhỏ, tính tình ham chơi, thích đùa nghịch mà cậu nhóc này đã để thua trong cuộc chiến đấu với Majin Buu (Ma Bư).

7. Dạng hợp thể của Super Buu

Super Buu được coi là dạng biến hình mạnh nhất của Majin Buu, là lúc mà hắn ở trong trạng thái sung mãn nhất, ranh mãnh nhất. Và ai cũng biết rằng Majin Buu có đặc tính đó là có thể hấp thụ kẻ khác vào người mình và biến hình dạng thành tương đối giống với kẻ mà hắn đã ăn vào.

Trong cuộc chiến với Gohan, Gotenks và Piccolo, Super Buu đã tính rằng sẽ để Gohan hoặc Gotenks lại để đấu với hắn. Do đó Super Buu đã ăn Gotenks cùng Piccolo, nhưng sau đó, Gotenks đã bị phân rã ra khi ở trong bụng Buu khiến hắn bị giảm sức mạnh đôi chút nên Super Buu đã ăn nốt cả Gohan và lấy hình dạng của Gohan làm hình dạng mạnh nhất của mình.

6. Majuub

Kết thúc của Dragon Ball Z đã tiết lộ cho chúng ta về nhân vật Uub, thế hệ chiến binh vĩ đại tiếp theo, được coi là đầu thai của Buu sau khi xuống địa ngục. Còn Majin Buu béo thì vẫn đang tồn tại và được Santa tóc xù "nuôi" như một người bạn bởi hắn ta thực ra rất trong sáng.

Trong Dragon Ball GT thì đã có lúc, Buu béo và Uub hợp thể lại với nhau để trở thành chiến binh Majuub. Dạng hợp thể này được tính là có sức mạnh tương đương với Super Buu ở thời kì đỉnh cao. Nhiều người cho rằng thậm chí Majuub còn mạnh hơn cả Super Buu bởi anh chàng Uub đã được chính Goku huấn luyện một thời gian.

5. Baby và Vegeta

Thực chất thì Baby hợp thể với hầu hết mọi người trên Trái Đất, và trong số đó thì đáng kể nhất có lẽ chính là dạng hợp thể với Vegeta, tạo ra một vài sự thay đổi trên cơ thể của anh chàng này và cũng đặt cơ thể Vegeta dưới sự điều khiển của hắn.

Đây được coi là dạng hợp thể tốt nhất mà baby có được để đấu lại Goku bởi so với tất cả các nhân vật thì có lẽ chỉ có mỗi Vegeta là đủ sức đuổi kịp với Goku mà thôi. Và dạng hợp thể Baby Vegeta là một trong những nhân vật phản diện tương đối mạnh khi đánh bại cả Majuub, Goku để rồi thống trị cả hành tinh.

4. Super Android 17

Một trong những dạng hợp thể mạnh nhất của Dragon Ball phải kể đến chính là Android 17. Xét một cách tổng thể thì Android 17 không mạnh cho lắm (dù thế vẫn đủ sức đánh nhau với Super Saiyan đấy nhé) nhưng đến khi hắn hợp thể với bản sao của mình ở địa ngục trở thành Super Android 17 thì lại khác.

Bình thường Android 17 đã đánh hơn phân với một Super Saiyan rồi thì Super Android 17 chắc chắn không yếu rồi phải không nào.

3. Goteta

Khá là khó để so sánh Gogeta với Vegito bởi hai dạng hợp thể này đều xuất phát từ 2 nhân vật chính của chúng ta. Và phải mãi tới khi anime Dragon Ball Super được ra mắt thì các fan mới biết được sự thật đó là Gogeta là dạng biến hình yếu hơn.

Trước khi Dragon Ball Super ra mắt thì nhiều người nghĩ rằng Gogeta là dạng hợp thể mạnh nhất bởi trong Dragon Ball GT, Gogeta được hợp thể từ hai Siêu Saiyan cấp 4 (theo tên gọi lúc đó) nên chắc chắn phải mạnh hơn Vegito trong Dragon Ball Z rồi chứ. Thế nhưng điều ngược lại đã được chứng minh trong Dragon Ball Super.

2. Zamasu

Trong phiên bản Anime thì vốn dĩ để không Zamasu đã mạnh rồi, còn Goku Black cũng khỏi nói về sự bá đạo khi biến hình sang dạng Super Saiyan Hồng. Do đó không cần nói nhiều bạn cũng biết được hai kẻ này hợp thể với nhau sẽ sinh ra một con quái vật như thế nào rồi phải không.

Bản thân Zamasu cũng là một vị thần nhưng sau đó đã bỏ đi bản thể thần thánh để lấy cơ thể phàm trần của Goku và cũng trở nên mạnh mẽ khủng khiếp. Thế nhưng hắn lại quên mất rằng lấy cơ thể của một người phàm thì hắn cũng có yếu điểm, đó là hắn có thể bị giết chứ không còn bất tử như trước.

1. Vegito

Như đã nói ở trên thì trước khi Dragon Ball Super ra mắt, ai cũng nghĩ rằng Gogeta là dạng biến hình mạnh nhất của Goku và Vegeta bởi anh ta được kết hợp từ 2 Super Saiyan cấp 4 trong Dragon Ball GT. Tuy nhiên, ở trong Dragon Ball Super thì lại khác, Vegito đã được tiết lộ là có thể biến hình thêm và đạt được trạng thái sức mạnh lớn hơn nữa.

Theo đó thì Vegito cũng có thể biến thành dạng Super Saiyan Blue khi mà cả Vegeta và Goku đều đã thông thạo dạng biến hình này và đạt tới sức mạnh tối thượng.