Xem MCU hơn một thập kỷ, bạn đã biết hết timeline của các bộ phim đã được công chiếu chưa?

Mirikatoji  - Theo Helino | 30/11/2018 11:42 AM

Sau 1 thập kỷ ra mắt cùng với gần 20 bộ phim được công chiếu, dòng thời gian của vũ trụ điện ảnh Marvel đã khiến nhiều fan hâm mộ phải hoang mang vì sự "rối rắm" trong cách sắp xếp trình tự. Mới đây Marvel Studios đã công bố timeline chính thức của MCU để kỷ niệm 10 năm ra đời cũng như tri ân các khán giả đã đồng hành cùng họ suốt thời gian qua.

Dòng thời gian của vũ trụ Marvel vô cùng phức tạp, không phải cứ bộ phim nào được ra mắt trước là thời gian của nó sẽ được xảy ra trước. Trong gần 20 bộ phim, các dòng timeline ấy luôn xen kẽ, xuất hiện không liên tục nhưng lại được gắn kết vô cùng chặt chẽ với nhau.

Và không phải ai cũng nắm được hết thứ tự các dòng thời gian này, thậm chí nhiều fan nếu không theo dõi thường xuyên các bộ phim Marvel thì sẽ không thể hiểu được các mối liên kết trong nó. Chính vì điều này đã dẫn đến nhiều vấn đề "hệ lụy" cho người hâm mộ cũng như chính hãng Marvel.

Xem MCU hơn một thập kỷ, bạn đã biết hết timeline của các bộ phim đã được công chiếu chưa? - Ảnh 1.

Ví dụ như việc trước Spider-Man: Homecoming, ai nấy đều công nhận là những bộ phim MCU đều diễn ra trong "thời gian thực". Ví dụ như The Avengers công chiếu năm 2012 thì sự kiện trong phim đúng là diễn ra năm 2012, khá dễ hiểu đúng không?. Nhưng đến Homecoming bộ phim công chiếu năm 2017 lại nói rằng The Avengers là sự kiện diễn ra trước đó 8 năm, tức là sự kiện The Avengers xảy ra năm 2009 hoặc Homecoming là năm 2020.

Đây là chi tiết mâu thuẫn với nhiều tác phẩm siêu anh hùng trước đó của Marvel Studios, hãng phim cũng đã thừa nhận sai lầm của họ ở Spider-Man: Homecoming. Và chính đạo diễn Joe Russo cũng đã tự trách mình rằng việc làm cho dòng thời gian bị nhảy "lộn xộn" là điều vô cùng tội lỗi.

Sau nhiều lần hứa hẹn sửa sai, giám đốc Kevin Feige đã có một động thái vô cùng tích cực để giải quyết vấn đề và làm thỏa lòng người hâm mộ. Trong cuốn sách Marvel Studios: The First 10 Years mới phát hành, dòng thời gian chính thức của các bom tấn điện ảnh MCU được tiết lộ kỹ lưỡng.

Xem MCU hơn một thập kỷ, bạn đã biết hết timeline của các bộ phim đã được công chiếu chưa? - Ảnh 2.

Dòng thời gian MCU công bố:

1943-1945: Captain America: The First Avenger.

2010: Iron Man.

2011: Iron Man 2, The Incredible Hulk, Thor.

2012: The Avengers, Iron Man 3.

2013: Thor: The Dark World.

2014: Captain America: The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Vol. 2.

2015: Avengers: Age of Ultron, Ant-Man.

2016: Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming.

2016 - 2017: Doctor Strange.

2017: Black Panther, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War.

Theo như công bố thì bộ phim Homecoming chỉ xảy ra sau The Avengers khoảng 4 năm. Ngoài ra, phần phim Iron Man (2008) xảy ra vào năm 2010, thay vì 2008 như trước. Nhưng dòng thời gian chính thức cũng khiến nảy sinh một vấn đề mới là sự kiện nội chiến siêu anh hùng Captain America: Civil War xảy ra vào năm 2016, trong đó quốc vương Wakanda bỏ mạng sau một vụ đánh bom.

Xem MCU hơn một thập kỷ, bạn đã biết hết timeline của các bộ phim đã được công chiếu chưa? - Ảnh 3.

Trước đây, Marvel Studios thường cho biết bộ phim Black Panther xảy ra ngay sau Civil War. Nhưng trong dòng thời gian, bộ phim riêng về Báo Đen lại được lấy bối cảnh thời gian một năm sau đó. Và đến Avengers: Infinity War, chuyện phim tiếp tục xảy ra trong 2017.

Ngoài ra, cuốn sách mới không đề cập tới Ant-Man and The Wasp. Nhưng với đoạn after-credits của bộ phim, khán giả có thể hiểu rằng tác phẩm điện ảnh về Người Kiến và Chiến binh Ong cũng xảy ra trong 2017 cùng với Infinity War.

Tuy nhiên cũng nhờ bảng timeline này mà nhiều người cũng đã hiểu được rõ hơn nội dung của các bộ phim trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Và chúng ta cũng đã thấy được sự khéo léo và tính toán sâu xa của Marvel trong việc tạo ra những mối liên hệ của các bộ phim mà còn cả sự chặt chẽ và hợp lý trong việc phân chia và sắp đặt các sự kiện cho khớp với những mốc thời gian trong lịch sử.