Xem cách quản lý tiền bạc của các Tứ Hoàng để biết vì sao có người thì giàu, có người lại nghèo rớt mồng tơi

Mẹ Sề  - Theo Helino | 06/07/2018 06:00 PM

Tứ Hoàng là tên gọi chung của 4 vị thuyền trưởng hải tặc mạnh nhất ở Tân thế giới, họ có tầm quan trọng ảnh hưởng đến cả thế giới.

Trong One Piece, tất cả các Tứ Hoàng đều có một lực lượng hùng mạnh, bao gồm những con tàu khổng lồ và cả những thành viên mạnh mẽ. Lăn lộn với nghề hải tặc bao nhiêu năm, các Tứ Hoàng đều tích lũy được không ít tài sản tiền bạc. Vậy bạn có tò mò muốn biết họ đã sử dụng số tiền đó như thế nào không? Bài viết này sẽ cho bạn biết câu trả lời đấy!

Râu Trắng

Che dấu thân phận, Râu Trắng sử dụng toàn bộ của cải kiếm được để chu cấp cho 1 ngôi làng nghèo ở quê hương nên cả cuộc đời làm hải tặc nghèo vẫn hoàn nghèo. Marco lau nước mắt bảo rằng Bố già là 1 kẻ cực kì keo kiệt vì lúc nào cũng muốn nốc tất cả rượu và chưa bao giờ đãi các con được 1 bữa nào… Bố sử dụng tất cả phần kho báu mình được chia từ những chiến lợi phẩm mà băng Râu Trắng có được chỉ để hỗ trợ cho ngôi làng đó.

Vậy là cả cuộc đời làm hải tặc cho đến khi trở thành Tứ Hoàng vang danh bốn bể, Râu Trắng vẫn chả có tí của cải nào cho riêng mình cả.

Big Mom

Charlotte Linlin hay Big Mom, là thuyền trưởng của băng hải tặc Big Mom và là thành viên nữ duy nhất của Tứ Hoàng.

Big Mom luôn mơ ước thành lập một quốc gia mà tất cả các loài chung sống hạnh phúc với nhau nên bà ta đã dùng tiền để tạo ra quốc gia của riêng mình.

Mặt khác, khi kế hoạch lớn của Big Mom là tạo ra một đội quân Người khổng lồ bằng cách thông qua đám cưới của Lola không thành thì bà ta đã bỏ ra rất nhiều tiền của thuê nhà khoa học điên Caesar tạo ra một đội quân khổng lồ nhưng hắn đã thất bại.

Ngoài ra, Bigmom cũng có rất nhiều thú vui tốn kém khác như sưu tầm kho báu quý hiếm, các sinh vật lạ trên thế giới và bánh kẹo, đồ ngọt.

Kaido

Kaido được biết đến với danh hiệu “Sinh vật mạnh nhất thế giới”, sở hữu sức mạnh trâu bò “tự tử bao nhiêu lần không chết”. Kaido Bách Thú đã không tiếc tiền mua biết bao trái smile từ Donquixote Doflamingo (biệt danh ở thế giới ngầm là Joker) và Caesar Clown nhằm tạo ra một đội quân ác quỷ hùng mạnh ăn trái ác quỷ nhân tạo. Điều này chứng tỏ Kaido rất bạo tay đầu tư tiền của cho quân đội và các vũ khí khoa học để giúp băng hải tặc của mình ngày càng lớn mạnh.

Khả năng lớn có thể Kaido cũng đã đổ tiền vào vương quốc Wano, mua chuộc quan lại và tướng quân Shogun để nắm quyền thao túng vương quốc Samurai.

Râu Đen

Râu Đen cũng nhắm đến ngôi vị Vua Hải Tặc nên hắn đã dồn gần như toàn bộ tiền-lực để bành trướng thế lực của mình, hắn ráo riết truy tìm các trái ác quỷ mạnh, có năng lực hiếm có lẽ cũng để gia tăng sức mạnh cho đám tay chân của mình.

Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Râu Đen đang đổ vốn để tạo ra 1 liên minh hải tặc toàn râu đủ các màu như Râu Nâu, Râu Tím, Râu Hồng , Râu Vàng, Râu Xanh,…

Shanks Tóc Đỏ

Từ vị trí là 1 hải tặc tập sự trên tàu của Vua hải tặc, Shanks bây giờ đã vươn lên trở thành 1 Tứ Hoàng nổi danh ở Tân Thế Giới. Thế nhưng, bao nhiêu năm trôi qua Tóc Đỏ vẫn chẳng giàu lên được tí nào, bao nhiêu của cải, Shanks rủ băng của mình đi “phượt” cho sướng. Chán đi “ngao du đây đó” thì cả băng lại cùng nhau rượu chè, tổ chức tiệc tùng, đi đám cưới hay có vụ gì rùm beng thì lại đến hòa giải góp vui.

Nhưng với 1 kẻ hành hiệp trượng nghĩa như Shanks thì kiếm đâu ra tiền để ăn chơi nhảy múa nhỉ? Theo nhiều fan suy đoán, từ lâu Shanks đã đầu tư 1 dây chuyền sản xuất Mũ Rơm hàng loạt, anh cố tình tặng cho Luffy chiếc Mũ Rơm của mình rồi âm thầm “lăng xê” Luffy gắn liền hình ảnh với chiếc Mũ Rơm huyền thoại. Sau khi Luffy và băng hải tặc Mũ Rơm nổi tiếng và sở hữu lượng fan cuồng đông đảo thì Shanks sẽ tung lô Mũ Rơm bán kiếm lời. Shanks quả đúng là 1 startup khởi nghiệp rất đáng học hỏi. Ngoài ra, anh còn là cố vấn đáng tin cậy của 1 số tập đoàn lớn như Râu Trắng hay Ngũ Lão Tinh.