Xạ thủ của SKT nhận xét về KZ tại MSI 2018, cho rằng đội tuyển Griffin mới lên hạng có thể vào tới playoffs

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 01/06/2018 10:30 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau một thời gian nghỉ dài, cuối cùng chúng ta cũng được trò chuyện với Bang - xạ thủ của SKT T1 sau giai đoạn mùa Xuân không thành công lắm.

Như bạn đọc đã biết, các giải đấu mùa Hè đang sắp sửa bắt đầu và ngay lúc này, công tác chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng nhất trong năm và LCK cũng vậy. Hiện tại, các tuyển thủ đang gấp rút chuẩn bị phần hình ảnh và tham gia quay video trailer giải đấu. Sau một thời gian nghỉ dài, cuối cùng chúng ta cũng được trò chuyện với Bang - xạ thủ của SKT T1 sau giai đoạn mùa Xuân không thành công lắm.

Xin chào, tôi là xạ thủ của SKT T1 - Bae "Bang" Jun-sik.

Kỳ nghỉ vừa rồi của bạn thế nào?

Ngày nghỉ cuối cùng của chúng em hình như là đầu tháng 4. Em cũng nghỉ ngơi phần nào đó rồi. Mặc dù cả đội có được nghỉ nhưng chúng em đã trở lại tập luyện khá sớm để có thể chuẩn bị hết sức cho mùa Hè lần này.

Bạn đã cùng Huni đến Hongcheon chơi bowling?

Em cũng thường đi chơi với Huni và Peanut, nên lần này bọn em có về Hongcheon chơi. Hôm trước Peanut cúng nói muốn xin nghỉ rồi lại đến Hongcheon chơi.

Bạn đã xem MSI chưa?

Em chưa xem, chỉ có tìm đọc các tin tức liên quan. Em không xem được đầy đủ mà mới chỉ xem những pha highlight.

Về tổng thể bạn cảm thấy MSI năm nay thế nào?

Em đã cổ vũ cho KZ rất nhiều, những điều có thể giúp được cũng cố gắng giúp. Theo ý kiến của riêng em thì KZ là đội đại diện cho LCK, thay vì chịu 1 trận thua như vậy, KZ đã có thể cho thấy một phong độ và kết quả tốt hơn nhiều. Vậy nên em thấy rất đáng tiếc.

LCK mùa Hè sắp tới có khả nhiều thay đổi, bạn nghĩ mọi thứ sẽ thế nào?

Em nghĩ sẽ khó hơn LCK mùa Xuân rất nhiều, vì đây là mùa giải quyết định vé đến CKTG. Hẳn tất cả mọi người đều sẽ tập luyện thâu đêm, đến mức "hồn lìa khỏi xác" để chuẩn bị. Nhưng đội em cũng đang rất chăm chỉ cố gắng, sẽ không có chuyện chơi thiếu suy nghĩ nữa.

Bạn nghĩ sao về đội mới thăng hạng - Griffin?

Em nghĩ đội đó hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để thi đấu tại LCK. Có thể nhận thấy rằng họ có thực lực, sự tự tin và niềm kiêu hãnh của riêng mình. Có vẻ là đội có khả năng đến playoffs.

Mục tiêu của bạn tại LCK mùa Hè là gì?

Cá nhân em đương nhiên vẫn đặt chức vô địch lên hàng đầu. Phong độ đúng với những gì đội đã chuẩn bị, có thua thì cũng thua cho đẹp. Em chỉ mong đội thắng, làm cách nào để chơi tốt hơn hay là cho thấy sự tiến bộ của đội, đại loại như vậy. Đó là những điều quan trọng nhất.

Thứ hạng rank đơn của bạn (top 5) cũng tiến bộ rất nhiều rồi thì phải?

Trước vòng playoffs của LCK mùa Xuân em từng lên top 1 rồi, bây giờ vẫn chưa phải top 1. Nếu có thể, em muốn trở lại top 1 hoặc 2 trước khi bước vào LCK mùa Hè, nhưng điều đó cũng không dễ.

Bạn có muốn gửi lời gì đến các fan trước thêm LCK mùa Hè 2018 không?

SKT T1 chúng tôi đều đang cố gắng rất nhiều để đem lại màn trình diễn mà người hâm mộ mong đợi. Không chỉ tôi mà các tuyển thủ trong đội đều đang nỗ lực hết sức. Mong mọi người hãy ủng hộ đội thật nhiều.