X-Men, Deadpool và các siêu anh hùng Avengers sẽ kề vai sát cánh chiến đấu trong tương lai?

zunzin  - Theo Helino | 21/06/2018 02:30 PM

Hãng Disney và 21st Century Fox vừa công bố một thỏa thuận sáp nhập mới, với tổng giá trị lên tới hơn 71 tỷ USD.

Con số này đã giúp nhà Chuột chiến thắng Comcast và trở thành một trong những thương vụ mua lại và sáp nhập lịch sử tại Hollywood. Giờ đây các siêu anh hùng đã tập hợp đoàn tụ lại một nhà, mở ra một kỷ nguyên mới cho vũ trụ Marvel.

Vào ngày 20/6 vừa qua, Walt Disney đã chính thức mua lại 21st Century Fox với giá 71,3 triệu đô. Con số này cao hơn 35% so với lời đề nghị trước đó của Disney và cao hơn 6 triệu đô so với mức giá mà tập đoàn viễn thông Comcast đưa ra để nhằm mục đích ngáng chân Disney không cho thâu tóm Fox.

Trong một cuộc họp báo Robert A. Iger - giám đốc điều hành của Disney chia sẻ: "Quyết định mua lại 21st Century Fox sẽ đem tới lợi ích thương mại to lớn cho cả hai công ty, và sau sáu tháng lên kế hoạch sáp nhập, chúng tôi thậm chí còn tâm huyết và tự tin hơn vào chiến lược được xây dựng phù hợp với các tài năng, tài sản tại Fox”.

Trong khi đó, chủ tịch điều hành của Fox là Rupert Murdoch cho rằng "Sự kết hợp với Disney này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cổ đông khi Disney mới này vẫn sẽ giữ tốc độ phát triển đáng kinh ngạc như hiện tại”.

Trong khi các chuyên gia, các nhà kinh tế... lo lắng thương vụ này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự tái cơ cấu và cân bằng quyền lực trong ngành công nghiệp điện ảnh thế giới thì đông đảo người hâm mộ của cả Disney lẫn Fox đang khấp khởi mừng thầm.

Bởi thỏa thuận giữa Disney và Fox sẽ mang đến khả năng hiện thực hóa "giấc mơ” được trông thấy X-Men, Fantastic Four và cả Deadpool kề vai chiến đấu cùng Iron man, Captain America, Hulk, Thor...

Năm 2009, Disney mua lại Marvel Studios với giá 4 tỷ USD và sở hữu phần lớn nhân vật siêu anh hùng, đưa chúng vào các bộ phim về Avengers trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Nhưng quyền sở hữu một vài thương hiệu Marvel Comics chủ chốt vẫn bị các công ty khác nắm giữ. Như Sony có Spider-Man, và mặc dù một thỏa thuận năm 2015 giữa Disney và Sony đã đưa Spider vào MCU, nhưng nhân vật này vẫn còn thuộc quyền sở hữu của Sony.

Còn Fox đã quyết liệt giữ chắc 2 phim nhượng quyền thương mại của Marvel: X-Men và Fantastic Four. Đó là lý do tại sao khán giả chưa bao giờ thấy Wolverine cùng đội với Iron Man trên màn ảnh lớn, mặc dù họ ở cùng đội trong truyện tranh.

Như vậy, với việc sở hữu Fox, Disney sẽ sở hữu thêm hàng loạt thương hiệu đáng giá như X-Men, Avatar, Fantastic Four, Planet of the Apes, Alien, Predator, Kingsman, Ice Age... Vũ trụ MCU của Disney sẽ càng được mở rộng với những siêu anh hùng mới.

Trong một tuyên bố, Disney nhấn mạnh, thương vụ hợp nhất các gia đình X-Men, Fantastic Four và Deadpool với gia đình Marvel dưới một mái nhà sẽ tạo ra những thế giới đa dạng, phức tạp hơn về các nhân vật và những câu chuyện liên quan đến nhau mà khán giả yêu thích.

Và trong một tương lai gần khán giả sẽ được thấy các siêu anh hùng Avengers kề vai sát cánh chiến đấu với nhóm X-Men và Fantasic Four. Thật đáng để mong chờ đúng không nào?

Theo Screenrant