Walt Disney Co đang đàm phán mua lại 1 phần của 21st Century Fox

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/11/2017 02:17 PM

Theo CNBC, 21st Century Fox đã đàm phán với Walt Disney Co để “bán mình” trong vài tuần qua.

Cách đây không lâu, hai gã khổng lồ của ngành công nghiệp giải trí là 21st Century Fox và Walt Disney Co. đã cùng nhau tham gia 1 cuộc đàm phán để Fox tự “xẻo mình dâng 1 phần cơ thể” cho Disney. Được biết, những thứ đang thuộc sở hữu của 21st Century Fox bao gồm Fox Searchlight Pictures, Fox News, Sky, Endemol và National Geographic.

Theo báo cáo, các thỏa thuận giữa 2 công ty chủ yếu xoay quanh hoạt động sản xuất phim và truyền hình, FX Networks và National Geographic TV, cũng như nhiều kênh quốc tế quan trọng khác. Điều này cho thấy Fox đã tự nguyện chấp nhận buông bỏ 1 phần của mình để chỉ tồn tại như là một "công ty truyền thông tập trung vào tin tức và thể thao”.

Mặt khác, hiện tại Disney cũng đang phát triển dịch vụ giải trí trực tuyến của riêng họ. Do đó, nếu Disney muốn trở thành ông lớn trong lĩnh vực này nhằm cạnh tranh được với những tên tuổi đình đám như Netflix và Amazon thì việc mua lại bản quyền nội dung của Fox là rất cần thiết. Và chỉ cần nắm trong tay kho phim của Fox, cũng như các chương trình mà Fox đang sản xuất là Disney đã có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ “tai to mặt lớn” rồi.


Bob Iger chụp hình cùng Mikey Mouse.

Bob Iger chụp hình cùng Mikey Mouse.

Thêm nữa, chủ tịch/CEO Disney, ông Bob Iger còn là một người nổi tiếng vì lối suy nghĩ tài tình và táo bạo của mình. Trong quá khứ, ông không 1 chút đắn đo mà quyết định bỏ ra 7,4 tỉ USD mua lại xưởng làm phim Pixar vào năm 2006 chỉ sau 1 tháng đương nhiệm vị trí CEO công ty. Vậy việc Disney mua lại 1 phần của 21st Century Fox để phục vụ cho mục đích của mình cũng quá dễ hiểu thôi.

Thời điểm này, đại diện của 21st Century Fox lẫn Disney không có lời bình nào về báo cáo của CNBC.

Tham khảo: independent