Vương Ngữ Yên và Đoàn Dự có thể cùng nhau luyện "Ngọc Nữ Tâm Kinh"?

Nipp  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/12/2017 06:25 PM

Đông Tà Tây Độc
12/01/2017 NCB: Đang cập nhật NPH:

Không chỉ riêng Dương Quá và Tiểu Long Nữ, giờ đây các cặp uyên ương nổi tiếng trong bối cảnh võ lâm Kim Dung như: Vương Ngữ Yên - Đoàn Dự, Lệnh Hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh... đều có thể chuyển công lực cho nhau thông qua tính năng "hoán công" của Đông Tà Tây Độc.

Nếu là một người đam mê phim truyện kiếm hiệp Kim Dung, đặc biệt là bộ tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp kinh điển, hẳn bạn không thể không biết đến Ngọc Nữ Tâm Kinh - bộ võ học rất lợi hại mà Lâm Triều Anh - tổ sư phái Cổ Mộ sáng tạo ra.

Lúc đương thời, Lâm Triều Anh từng có một mối lương duyên với tổ sư của phái Toàn Chân là Vương Trùng Dương, hai người này tuy yêu nhau nhưng không đến được với nhau vì quá nhiều mâu thuẫn, uất hận Vương Trùng Dương nên Lâm Triều Anh đã sáng tạo ra Ngọc Nữ Tâm Kinh, mục đích là muốn phá giải hết mọi võ công của Toàn Chân Giáo để trả thù Vương Trùng Dương. Do vậy Ngọc Nữ Tâm Kinh dựa trên tâm pháp võ công của Toàn Chân Giáo nhưng lại có tính khắc chế hoàn toàn võ công của phái này. Ngoài ra, bộ võ công này còn mang công dụng giúp đả thông kinh mạch, gân cốt, cải thiện nội lực cho đệ tử Cổ Mộ phái.

Chưa hết, theo mô tả từ nhà văn Kim Dung, điểm thú vị nhất của Ngọc Nữ Tâm Kinh chính là yêu cầu phải có một nam một nữ truyền công đồng nhất, trong giai đoạn luyện công này, các nguồn nội lực của cả hai sẽ chạy từ huyệt bàng môn đến huyệt thượng phong nên toàn thân cả hai sẽ đều bốc lên hơi nóng ngùn ngụt, cần tập ở nơi thoáng mát và rộng rãi, cởi bỏ hết quần áo mà tập, để cho hơi nóng phát tán, không đọng lại chút nào trên cơ thể. Nếu không sẽ tích tụ bên trong, nhẹ thì gây trọng bệnh, nặng thì làm chết người. Lúc luyện, hai người phải dùng nội lực đạo dẫn phòng hộ cho nhau, nếu không sẽ tẩu hoả nhập ma.

Cũng chính vì điều này mà các phiên bản điện ảnh của Thần Điêu Đại Hiệp cho đến giờ, chưa một phiên bản nào bị thiếu cảnh Tiểu Long Nữ và Dương Quá luyện võ công Ngọc Nữ Tâm Kinh trong trạng thái... "bán nude" kinh điển.

Vương Ngữ Yên - Đoàn Dự, Lệnh Hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh đều có thể luyện "Ngọc Nữ Tâm Kinh" ?


Thông qua tính năng hoán công, các tướng cùng hệ trong Đông Tà Tây Độc có thể chuyển giao điểm tư chất và võ công cho nhau.

Thông qua tính năng "hoán công", các tướng cùng hệ trong Đông Tà Tây Độc có thể chuyển giao điểm tư chất và võ công cho nhau.

Dựa trên những mô tả nguyên tắc chi tiết về bộ võ công Ngọc Nữ Tâm Kinh trong tiểu thuyết, game thẻ tướng kiếm hiệp Đông Tà Tây Độc mới đây đã xây dựng thành công hệ thống cho phép các võ tướng cùng hệ được chuyển đổi cho nhau cấp độ, điểm kỹ năng, điểm tư chất, điểm đột phá kinh mạch, điểm luyện thể (ngoại trừ số sao tướng nâng được trước đó).


Nguyên tắc hoạt động của tính năng hoán công trong Đông Tà Tây Độc.

Nguyên tắc hoạt động của tính năng "hoán công" trong Đông Tà Tây Độc.

Theo chia sẻ từ cộng đồng game thủ chơi Đông Tà Tây Độc, hệ thống này sẽ rất hữu dụng đối với những game thủ từng "quá tay" build một tướng có tư chất cao nhưng không dùng đến, vậy thay vì tốn thêm một khoảng thời gian kha khá để build lại từ đầu một tướng mới với điểm tư chất như ý, game thủ có thể sử dụng ngay tính năng này để chuyển giao chỉ số dễ dàng giữa hai tướng. Việc chuyển giao này sẽ mất một số lượng Thiết Hoán Đan thì mới có thể hoàn tất.

Hiện tại để giao lưu thêm về kinh nghiệm chơi Đông Tà Tây Độc, các bạn có thể ghé thăm cộng đồng của trò chơi TẠI ĐÂY.

Tải và chơi thử Đông Tà Tây Độc TẠI ĐÂY.