Vừa đổi Client, hành động này của Riot sẽ khiến game thủ mới chơi Liên Minh Huyền Thoại phải vỡ mộng

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/04/2017 11:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với những thay đổi của Riot Games, chắc hẳn nhiều người chơi mới sẽ buồn lắm đây.

Như các bạn đã biết, xếp hạng là chế độ được người chơi Liên Minh Huyền Thoại yêu thích nhất. Tuy nhiên để bước vào những cuộc chiến cam go trên Đấu Trường Công Lý, tài khoản của bạn phải có ít nhất cấp độ 30. Cùng với đó là 16 vị tướng, điều này đảm bảo gamer có đủ lượng tướng cần thiết để bắt đầu một trận đấu xếp hạng Liên Minh Huyền Thoại.

Thực ra, Riot đưa ra yêu cầu ban đầu sở hữu 16 vị tướng đã giải quyết được hai vấn đề. Đầu tiên, nó gia tăng cơ hội cho người chơi trải nghiệm những trận đấu đủ lâu để đạt được một số hiểu biết về trò chơi và ít nhất sở hữu một vài tướng “tủ”. Đương nhiên, cũng có khả năng họ sử dụng RP để mua tướng, nhưng điều này không nhất thiết phải vậy.

Và dù thế nào, đây cũng là một lối vào phù hợp để ngăn cản những người chơi bước vào các trận đấu định hạng mà chưa trải qua một quá trình rèn luyện nhất định, để hiểu biết về cách mà lmht vận hành.

Thứ hai, nó bảo đảm rằng, người chơi có đủ lượng tướng để tập luyện và không gặp quá nhiều khó khăn khi chọn lựa sau giai đoạn Cấm/Chọn mất đi sáu vị tướng. Vì thế, khi mà hệ thống 10 lệnh cấm được ban hành ở cả những trận đấu thông thường trong LMHT , có cảm giác người chơi sẽ phải chuẩn bị một lượng tướng “dày” hơn trước.

Thế nhưng với những thay đổi sắp tới đây của Riot Games, bạn chắc hẳn sẽ phải "vỡ mộng" nếu là một người chơi mới. Cụ thể, với việc Riot Games chuẩn bị áp dụng hệ thống 10 lượt cấm vào chế độ xếp hạng sau khi thay Client cũ. Chúng ta sẽ cần một lượng tướng lớn hơn để có thể bắt đầu chơi xếp hạng.

Với rất nhiều thay đổi lớn xuất hiện cùng với đợt nâng cấp Giữa Mùa Giải 2017 ở bản cập nhật 7.9, có thể tại thời điểm ngay sau đó, phiên bản 7.10 hoặc 7.11. Lợi ích từ việc bổ sung hệ thống 10 lượt cấm trong các trận đấu L là điều hiển nhiên, miễn là nó không làm cho giai đoạn chuẩn bị kéo dài quá lâu. Nó đem tới cơ hội cho những chiến thuật đa dạng và kỹ lưỡng hơn khi cho phép các đội cấm nhiều vị tướng để khắc chế các đội hình cụ thể, thay vì chỉ chăm chăm nhắm tới những cái tên nổi bật nhất trong metagame.

Nó cũng buộc người chơi phải cải thiện số lượng tướng chơi tốt của họ. Nếu có một cơ hội cao mà vị tướng “tủ” của bạn có thể bị cấm, rõ ràng đây là một ý tưởng tốt để học hỏi thêm cái gì đó.

Nếu bạn thuộc số người chơi đông đảo đang cố gắng sở hữu được 16 vị tướng để tham gia các trận đấu xếp hạng, đừng lo lắng bởi còn rất nhiều tướng có giá 450 IP mà bạn vẫn chưa để ý đến?! Mà nếu đã thu thập đầy đủ rồi, thì giờ là lúc để mài dũa kỹ năng thôi!