Vừa đạt thành tích giống Bang và Faker, tuyển thủ này cũng phải bất ngờ vì mình là người đi mid lớn tuổi nhất Hàn Quốc

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/06/2017 06:55 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây là tuyển thủ thứ 5 trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc đạt được 1000 điểm hạ gục sau Faker, Bang, Pray và Score.

Đang là gần nửa đêm và đã trải qua hai cuộc phỏng vấn, nhưng Lee “Kuro” Seo-haeng của Afreeca Freecs vẫn còn nở nụ cười rạng rỡ khi nhẹ nhàng đi ngang qua hành lang địa điểm thi đấu. Vào đêm đó, Kuro trở thành tuyển thủ thứ 5 trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc đạt được 1000 điểm hạ gục. Chỉ có Lee “Faker” Sang-hyeok, Kim “PraY” Jong-in, Bae “Bang” Jun-sik và Go “Score” Dong-bin là những người đã làm được điều đó trước Kuro.

Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng tôi lại vẫn thi đấu chuyên nghiệp ở độ tuổi này, nhưng bây giờ thi tôi vẫn đang đứng ở đây.” Kuro nói với một nụ cười trên môi. Nhìn Kuro, bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng đây lại là người đi đường giữa lớn tuổi nhất tại LCK khi đã 23 tuổi.

Với sự nhiệt tình nhưng lại khá e dè, Kuro tự hỏi rằng liệu OGN có làm một video kỷ niệm tương tự Bang, Faker, Score và Pray... hay không. “Những video đã từng được làm cho 4 tuyển thủ trước đã rất tuyệt, vì vậy tôi hy vọng tôi cũng có được một video như vậy!

Những người đã theo dõi màn trình diễn của Kuro trong suốt 5 năm qua sẽ biết rằng đã có thừa tư liệu để tạo ra một video highlights cho cậu. Một số người hâm mộ đánh giá cao những pha xử lý mang đậm dấu ấn cá nhân hơn là sự phối hợp và khả năng làm việc nhóm. Bọn họ sẽ cho rằng Kuro không xứng đáng gia nhập vào ngôi đền của những huyền thoại – những người đạt được 1000 chỉ số hạ gục. Bởi vì, trong mắt họ thì Kuro luôn là một nhân tố yếu.

Tất nhiên Kuro không bao giờ quan tâm đến quan điểm của những người như vậy.

Tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp đều muốn nhận được sự ngợi khen và sự chú ý, cả tôi cũng vậy. Nhưng đối với tôi, lợi ích của toàn đội luôn được đặt lên hàng đầu. Miễn là đội chúng tôi giành chiến thắng thì điều đó đã là quá đủ để khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Cho dù cá nhân tôi có tỏa sáng hay không thì điều đó cũng không làm tôi bận tâm quá nhiều.”

Cho dù là thi đấu tại Incredible Miracle #2, Najin Black Sword, ROX Tigers, hay Afreeca Freecs, Kuro luôn đóng một vai trò rất quan trọng trong đội. Kuro là một trong những người đi đường giữa linh hoạt nhất đã từng thi đấu tại LCK khi đã sử dụng 47 vị tướng khác nhau kể từ khi debut vào năm 2013. Rất ít người có thể thể hiện sự đa dạng trong lối chơi như vậy. Từ pháp sư kiểm soát, những vị tướng đảo đường mạnh cho đến những sát thủ vật lý, tất cả đều được thể hiện tốt trong tay Kuro.

Hầu hết các cựu huấn luyện viên của Kuro đều đánh giá cao thái độ cởi mở của cậu. Nhưng HLV mới nhất của, cựu huyền thoại StarCraft Choi “iloveoov” Yeon-sung, thì không.

Kuro là một người rất điềm đạm và muốn hòa nhập với mọi người. Kuro là loại người luôn cố gắng duy trì sự cân bằng của đội, cậu ấy phải giữ cho bản thân mình luôn quan tâm đến đồng đội, những người cảm thấy bị bỏ rơi. Tính cách của Kuro sẽ phục vụ cậu ấy tốt nếu như Kuro muốn trở thành một vị huấn luyện viên trưởng, còn đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp thì đó không phải là một lợi thế.

Trong khi iloveoov đánh giá cao tính chuyên nghiệp và tính nhất quán của Kuro, bản thân cậu lại không hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của mình. Sau một khoảng thời gian khá dài làm huấn luyện viên, iloveoov hoàn toàn tin rằng Kuro có thể làm được nhiều thứ hơn vậy, nhưng với điều kiện là Kuro sẽ phải trở thành một con người khác nếu như muốn làm được điều đó.

Kuro vẫn chưa nhận ra tiềm năng thực sự của mình. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, cậu ấy sẽ phải trở nên mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần cũng như cảm xúc. Tôi muốn cậu ấy có nhiều tham vọng hơn và cháy với niềm đam mê của mình hơn bây giờ.

Vậy Kuro làm gì với những tài năng đường giữa mới?

À, khi tôi nhìn những người đi đường giữa mới, tôi thấy họ khá dễ thương …. và tôi nghĩ họ sẽ làm rất tốt!” Kuro trả lời một cách nghiêm túc, rạng rỡ với sự ngưỡng mộ và thiện chí.