Với “Mạnh Thường Quân” NVIDIA, DOTA 2 Việt đã có thể nghĩ đến giấc mơ vươn mình ra biển lớn

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/06/2016 02:53 PM

Với NVIDIA, có lẽ làng DOTA 2 Việt Nam đã tìm được một “Mạnh Thường Quân” thực sự để nuôi dưỡng giấc mơ vươn mình ra biển lớn.

NVIDIA, họ là ai ?

NVIDIA (NASDAQ:NVDA) là tập đoàn công nghệ đa quốc gia được thành lập từ năm 1993 với trụ sở chính đặt tại Santa Clara, California, Mỹ. Trong hơn hai thập kỷ phát triển, NVIDIA luôn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ xử lý đồ họa (GPU) máy tính. Xác định đồ họa là lĩnh vực trọng tâm, tập đoàn luôn tập trung phát triển những giải pháp chuyên dụng dành cho nhiều thị trường như: tự động hóa, lưu trữ dữ liệu, đồ họa chuyên nghiệp và đặc biệt là game.

Tuy mới bước chân vào Việt Nam không lâu nhưng do nhận thấy những tiềm năng to lớn của thị trường hơn 80 triệu dân này, NVIDIA đã xác định Việt Nam sẽ là trọng điểm của họ tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là tại thị trường game. Tại buổi họp báo khai mạc giải đấu Geforce Esports Xtreme Tournament Vietnam (Gext) vào ngày 18/6 qua, ông Simon Tan – Giám đốc Ngàng hàng khu vực Châu Á/Thái Bình Dương của NVIDIA cho biết:

“Cộng đồng game tại Việt Nam đang phát triển rất mạnh. Với tư cách là một tập đoàn hàng đầu trong ngành công nghệ, NVIDIA rất vui mừng khi được góp phần trang bị cho hệ thống iCafe tại Việt Nam với những siêu phẩm card đồ họa GeForce GTX. Với nền tảng phần cứng hoàn hảo, game thủ chuyên nghiệp lẫn bán chuyên sẽ có được những trải nghiệm game tốt hơn.”

Như vậy, với mũi nhọn tập trung vào thị trường game cùng với đó là tiềm lực mạnh mẽ cả về tài chính và nhân sự, NVIDIA hoàn toàn đủ khả năng trở thành nhà “Mạnh Thường Quân” lớn nhất cho làng Esports Việt Nam nói chung và DOTA 2 nói riêng trong thời gian tới đây.

Viên ngọc quý mang tên “PewPew”

Với cộng đồng game thủ tại Việt Nam, cái tên PewPew chắc chắn đã không còn quá xa lạ. Qua những gì anh đã và đang đóng góp trong suốt những năm vừa qua, PewPew xứng đáng được xem là một trong những “công thần” lớn nhất của làng DOTA 2 Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, vào giữa năm 2015 vừa qua, “PewPew” Hoàng Văn Khoa còn được tập đoàn NVIDIA bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Cộng đồng của hãng tại Việt Nam. Việc bổ nhiệm PewPew vào vị trí này có thể xem là một bước đi hợp lý của NVIDIA vì tên tuổi của anh trong cộng đồng game thủ đang rất lớn, nhất là tại DOTA 2. Như vậy mục tiêu đến gần với cộng đồng của NVIDIA sẽ dễ dàng và rộng mở hơn rất nhiều.

Không nói thì ai cũng biết, PewPew vẫn đã, đang và luôn là một tín đồ trung thành của DOTA 2. Bổ nhiệm PewPew đồng nghĩa với việc NVIDIA đang đánh giá rất cao cộng đồng DOTA 2 Việt Nam và xác định đây có thể là mũi nhọn của hãng trong thời gian tới đây.

“Siêu giải đấu” GeForce Esports Xtreme Tournament sẽ là phát “pháo khai màn” hoàn hảo của NVIDA tại thị trường game Việt Nam

Sau khi du nhập vào Việt Nam từ năm 2012, DOTA 2 đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Từ một cộng đồng manh mún chỉ có vài trăm thành viên, tính đến nay, số lượng fan hâm mộ DOTA 2 tại Việt Nam đã lên đến hàng vạn người.

Nhận thấy tiềm năng và cơ hội to lớn, NVIDIA đã quyết định tổ chức một “siêu giải đấu” dành riêng cho cộng đồng DOTA 2 tại Việt Nam mang tên “Geforce Esports Xtreme Tournament Vietnam” (Gext). Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu VNĐ, đây sẽ là giải đấu có quy mô hoành tráng nhất từ trước đến nay của làng DOTA 2 Việt Nam.

Bên cạnh việc giới thiệu giải đấu mới, tại buổi họp báo vừa qua, NVIDIA cũng tiến hành công bố 8 iCafe thuộc hệ thống phòng game hợp chuẩn NVIDIA. Trong đó, Cyzone – Play DOTA Stadium (Hà Nội) vinh dự sẽ là iCafe Platinum duy nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Sau đây, mới các bạn đến với danh sách cụ thể của 8 iCafe NVIDIA tại Việt Nam:

+ Hà Nội: Cyzone (79 Đặng Văn Ngữ), IMBA Hà Đông (LK2b-6,7 khu đô thị Mỗ Lao), Pegasus Cầu Giấy (20 ngõ 165 Cầu Giấy)

+ Hải Phòng: Pegasus Hải Phòng (6 Trần Bình Trọng)

+ Nghệ An: Game Vinh (29 Nguyễn Đức Cảnh, TP.Vinh)

+ Thành Phố Hồ Chí Minh: 269 Gò Vấp (374 Dương Quảng Hàm), IMBA Hồ Xuân Hương (2 Hồ Xuân Hương, Quận 3), Infinity Phú Thọ (219 Lý Thường Kiệt, Q 11)

Theo dự kiến, giải đấu Gext Việt Nam sẽ được tổ chức tại 8 iCafe nói trên bắt đầu từ 6/2016 đến 10/2016. Các trận đấu của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh TalkTV với sự tham gia của những bình luận viên Esports nổi tiếng (đương nhiên bao gồm cả PewPew). Qua đó, cộng đồng game thủ Việt trong và ngoài nước có thể theo dõi diễn biến của giải đấu một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

Với những gì đã và đang thực hiện, cùng với đó là những mục tiêu được hoạch định cụ thể, rõ ràng, NVIDIA đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào việc phát triển thể thao điện tử nói chung và DOTA 2 nói riêng tại Việt Nam. Sau rất nhiều năm phát triển tự phát, có lẽ làng DOTA 2 Việt Nam đã tìm được một “Mạnh Thường Quân” thực sự để nuôi dưỡng giấc mơ vươn mình ra biển lớn.