Với kiểu phạt này, bạn chơi hỗ trợ mà đánh tướng vớ vẩn như Garen hay Yasuo thì sẽ bị Riot cấm chơi vĩnh viễn

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/03/2017 05:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nếu cách chơi của bạn gây ức chế cho đồng đội thì dù hay thế nào đi chăng nữa thì cũng nên thay đổi.

Trong Liên Minh Huyền Thoại, đánh Hỗ Trợ luôn là vị trí có ít người chơi nhất. Tuy nhiên, không phải cứ không thích thì bạn sẽ không phải đánh vị trí này. Thi thoảng, máy chủ vẫn xếp cho bạn vào đánh support dù bạn có muốn hay không. Có lẽ vì vậy, hỗ trợ trở thành vị trí có nhiều vị tướng "không tưởng" xuất hiện nhất.

Từ những cái tên có khả năng cấu rỉa máu mạnh như Lux, Brand, Vel'Koz cho đến những vị tướng hầu như chả có tác dụng gì mấy như Riven, Garen, Yasuo. Trí tưởng tượng của game thủ Liên Minh Huyền Thoại thế giới là vô địch thế nên tướng quái nào cũng thể được người ta đem đi đánh hỗ trợ.

Niềm vui của kẻ này lại là nỗi buồn của người kia. Bạn đem một vị tướng "chả liên quan" đi hỗ trợ, thỏa mãn được "cái tôi", được chơi vị tướng mình yêu thích. Thế nhưng số phận của xạ thủ, người đồng đội sát cánh cùng bạn thường thì sẽ vô cùng hẩm hiu.

Mới đây, một quyết định của Riot Games đã gây tranh cãi cực lớn trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới. Theo đó, 1 game thủ đã bị Riot cấm chơi 14 ngày vì những hành vi tiêu cực của mình. Thực ra, nói tiêu cực thì không đúng. Tuy nhiên, anh chàng này đã chơi hơi "khác người" và bị trừng phạt bởi điều đó.


Nunu hỗ trợ... bỏ AD đi cướp rừng

Nunu hỗ trợ... bỏ AD đi cướp rừng

Cụ thể, anh chàng bị phạt là 1 game thủ chuyên đánh Nunu đi... hỗ trợ. Tuy nhiên, không như những người chơi hỗ trợ bình thường. Anh chàng này lại bỏ xạ thủ của mình và đi quấy phá rừng của đối phương. Phải công nhận đây là cách chơi gây ức chế cho cả team ta lẫn team địch, tuy nhiên nó cũng có tác dụng nhất định.

Tỷ lệ thắng của game thủ Nunu này lên đến với 53%, một con số khá ấn tượng. Thế nhưng hậu quả của lối chơi "yolo" kể trên, "Thánh Nunu" bị dính report 50% số trận đã đấu của mình. Và đó là lý do Riot Games có quyết định cấm chơi 14 ngày với anh chàng kể trên. Nếu tiếp tục tái phạm, nhiều khả năng tài khoản này sẽ còn bị khóa vĩnh viễn.

Đây không phải lần đầu tiên Riot games có quyết định kiểu đó. Trong quá khứ, cha đẻ Liên Minh Huyền Thoại cũng từng cầm một người chơi Singed có hành vi tương tự, đi hỗ trợ nhưng mang trừng phạt đi quấy phá jungle địch là chủ yếu, support chỉ là phụ.

Giải thích cho hành động cấm chơi của mình, Riot cho biết:

"Tài khoản của bạn bị báo cáo là có hành vi tiêu cực. Chúng tôi xem xét và nhận thấy các hành động của bạn có ảnh hưởng xấu đến người chơi khác nên chúng tôi quyết định cấm 2 tuần với bạn. Nếu bạn vẫn tiếp tục những hành vi xấu đó, sẽ dẫn đến cấm vĩnh viễn."

Nhiều người chơi đã lên án hình phạt này của Riot Games. Họ cho rằng điều này đã "giết chết" sự sáng tạo của người chơi. Chẳng ít những sự lựa chọn hỗ trợ dị từng được các tuyển thủ chuyên nghiệp sử dụng như Miss Fortune, Malzahar,...

Tuy nhiên nhìn chung, những sự lựa chọn đó đều được sự đồng ý và ủng hộ từ cả team. Còn trong 2 trường hợp kể trên, cả game thủ chơi Nunu lẫn Singed đều đem đến những ức chế không nhỏ cho đồng đội của mình. Có thể họ vẫn giành chiến thắng nhưng xét cho cùng, giải trí và niềm vui cho mọi người mới là ý nghĩa sau cùng của chơi game. Nếu cách chơi của bạn gây ức chế cho đồng đội thì dù hay thế nào đi chăng nữa thì cũng nên thay đổi.