Với hơn 12 triệu lượt pick, Phantom Assassin chính là hero DOTA 2 được ưa chuộng nhất tháng 9

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/09/2016 02:23 PM

Con số chính xác là 12.131.446 lượt pick, cùng tỷ lệ thắng cũng tương đối khả quan, ở mức 51.85%, Phantom Assassin xem ra vẫn đang chứng tỏ được độ bá đạo của mình, đặc biệt là ở các trận đấu rank, pub DOTA 2.

Phantom Assassin

Dường như trào lưu sử dụng Phantom Assasin vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi mà vị tướng này tiếp tục nắm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng những hero được lựa chọn nhiều nhất trong tháng 9. Với 12.131.446 lượt pick, cùng tỷ lệ thắng cũng tương đối khả quan, ở mức 51.85%, Phantom Assassin xem ra vẫn đang chứng tỏ được độ bá đạo của mình, đặc biệt là ở các trận đấu rank, pub.

Với xu hướng hiện nay, Phantom Assassin thậm chí còn đang trở nên thịnh hành ở mid lane, dù đây vốn là một hard carry nổi tiếng. Không cần quá nhiều sự bảo kê của các support, chỉ với một Poor Man Shield ở đầu game cùng Stifling Dagger, PA hoàn toàn có thể đi hòa đường, dù phải đối đầu với các vị tướng có khả năng harass mạnh. Hầu hết người chơi PA hiện nay đều lên đồ theo phong cách khá phổ thông, với Vladimir, Phase Boots rồi sau đó rush thẳng Desolator nhằm tận dụng và tối đa hóa sát thương từ ultimate của vị tướng này.

Pudge

Đã qua rồi cái thời mà Pudge thống trị bảng xếp hạng các vị tướng được ưa chuộng. Tuy không thể nói rằng hero này đã hết thời, khi rõ ràng đây vẫn là một trong những vị tướng đem lại nhiều cảm xúc nhất DOTA 2. Thế nhưng chỉ với 11.756.855 lượt lựa chọn, Pudge chỉ cán đích ở vị trí thứ hai, xếp sau hot boy mới nổi Phantom Assassin.

Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về gã đồ tể này, khi mà hầu hết chúng ta đều đã quá quen thuộc với hình ảnh một gã mập luôn chờ đợi những con mồi hớ hênh xuất hiện. Không cần quá nhiều item, Pudge vẫn luôn chứng tỏ mình là một thợ săn nguy hiểm nhờ vào bộ combo danh bất hư truyền của bản thân. Meat Hook + Rot + Dismember hoàn toàn có thể tiêu diệt bất kỳ mục tiêu yếu máu nào bên phía đối thủ nếu được sử dụng chính xác. Cũng phải kể thêm, từ khi Aether Lens được ra mắt, đây có thể coi là món đồ trấn phái mới của Pudge, khi nó giúp Meat Hook trở nên khó lường hơn gấp bội.

Legion Commander

Xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách này là ông hoàng troll rank, Legion Commander. Có vẻ như kỹ năng Duel vẫn là nguồn cảm hứng bất tận khiến cho đông đảo game thủ DOTA 2 gạt qua mọi định kiến về LC mà sử dụng vị tướng này. Đúng là cảm giác có thêm damage sau mỗi lần tiêu diệt được đối thủ thì khá thú vị, nhưng đừng quên đây cũng có thể coi là con dao hai lưỡi mỗi khi đối thủ chiến thắng cuộc Duel.

Gần như rất ít khi chúng ta nhìn thấy win rate của Legion Commander cán mốc 50%, và tháng này cũng vậy. Chỉ với 48.97% tỷ lệ thắng, nhưng có tới 9.213.130 lượt pick, điều này cho thấy có vẻ như LC vẫn đang là cơn ác mộng trong rank của đại đa số game thủ. Phong cách chui vào rừng farm tới chết càng được củng cố và trở nên thông dụng từ khi Iron Talon ra mắt. Tất nhiên, nếu sử dụng LC một cách hiệu quả thì không vấn đề, nhưng nếu rơi vào tay những player có xu hướng ảo tưởng sức mạnh thì LC gần như không khác gì một cục thịt, với một disable duy nhất từ ultimate và là ATM cung cấp damage cũng như gold cho đối thủ.

Slark

Khá ngạc nhiên khi Slark xuất hiện trong bản danh sách này. Trong thời đại mà các carry có khả năng đi mid lên ngôi như Phantom Lancer hay Juggernaut thì hard carry với hình mẫu truyền thống như Slark vẫn khá được ưa chuộng. Điều này cũng dễ lý giải, khi ngoài sức mạnh bá đạo ở late game, Slark cũng được đánh giá rất cao ở khả năng cơ động cũng như bắt lẻ ngay từ giai đoạn mid game của mình.

Chưa kể ở các trận đấu rank, pub, nơi mà tính chiến thuật không được đẩy lên quá cao, cơ hội để các trận đấu kéo dài là rất lớn, và đó cũng là thời điểm mà Slark bắt đầu đạt ngưỡng sức mạnh của mình khi đã có đủ những item cần thiết. Và một khi đủ đồ, Slark không khác gì một con quái vật không thể ngăn cản và tiêu diệt.

Invoker

Chỉ với 8.540.280 lượt pick, Invoker chỉ xếp thứ 5 trong bản danh sách này tháng 9. Sự lên ngôi của các carry đi mid, cũng như việc Mirana vẫn đang thịnh hành đã khiến cho vị thế của pháp sư quyền lực nhất DOTA 2 bị lung lay đáng kể. Tỷ lệ thắng chỉ ở mức 46.30%, có thể nói đây đang là một trong những giai đoạn đen tối của Invoker, vị tướng vốn được đánh giá là phù hợp với mọi chiến thuật, meta và phiên bản.

Đồng ý rằng với lượng chiêu thức đa dạng và biến ảo, Invoker hoàn toàn có thể gánh kèo ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, khi trận đấu kéo dài và đối thủ phần lớn đã trang bị BKB thì không phải bất kỳ người chơi Invoker nào cũng có đủ khả năng để tận dụng tối đa sức mạnh của hero này. Đặc biệt khi có Octarine Core cùng Aghanim’s Scepter, cộng thêm việc kích hoạt Blink và Refresh Orb sẽ đòi hỏi sự nhanh tay và chuẩn xác trong từng chuỗi combo, thứ mà không phải bất kỳ game thủ nào cũng làm được khi sử dụng Invoker. Điều này lý giải tại sao dù vẫn khỏe, nhưng win rate của Invoker lại đang ở mức đáng báo động.