Vô địch MSI 2017, Faker lập kỷ lục mới vô tiền khoáng hậu về số tiền thưởng Liên Minh Huyền Thoại

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/05/2017 04:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đăng quang lần thứ 2 liên tiếp với SKT T1 tại MSI, Faker tiếp tục phá kỷ lục tiền thưởng kiếm từ giải đấu.

Như các bạn đã biết, giải đấu Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất giữa mùa - MSI 2017 đã chính thức kết thúc vào ngày hôm qua. Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và fan hâm mộ, chức vô địch một lần nữa thuộc về SKTelecom T1. Đây cũng là lần thứ 2 Kkoma và học trò của mình đăng quang giải đấu này.

Sức mạnh của Faker và những người đồng đội được thể hiện trong xuyên suốt MSI khi họ chỉ để thua duy nhất 3 ván đấu. Hai trong vòng bảng và 1 ở trận chung kết với G2 Esports. Có lẽ, khoảng cách giữa Hàn Quốc và phần còn lại của thế giới không bị thu hẹp mà ngày càng nới rộng thêm.


Faker đang xếp 27 trong BXH tiền thưởng thể thao điện tử thế giới

Faker đang xếp 27 trong BXH tiền thưởng thể thao điện tử thế giới

Về cá nhân Faker, mặc dù không có được phong độ tốt nhất trong trận chung kết. Thế nhưng với những gì đã thể hiện, Thánh Nerf vẫn giữ vị thế của tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất thế giới. Và theo những thống kê thì mới đây, sau khi cùng SKT T1 ẵm giải thưởng MSI 2017. Số tiền mà Faker đạt được từ thắng giải đấu đã lên đến hơn 1 triệu USD (khoảng 22 tỷ VNĐ). Qua đó bỏ xa người thứ hai và cũng chính là người đồng đội cũ của mình - Bengi với 810 nghìn USD.

Tuy nhiên như đã nói, số tiền kể trên chỉ là tổng thưởng mà Faker nhận được từ tiền đánh giải của Riot. Chưa tính lương cứng của Faker ở SKT T1 và các hợp đồng quảng cáo, stream. Đầu mùa vừa qua, có thông tin về việc SKT T1 trả cho Faker số tiền lương là 2,5 triệu USD/năm để có sự phục vụ của tuyển thủ này.


Mặc dù kiếm được rất nhiều tiền, Faker vẫn nổi tiếng là một người tiết kiệm

Mặc dù kiếm được rất nhiều tiền, Faker vẫn nổi tiếng là một người tiết kiệm

Kiếm được rất nhiều tiền, thế nhưng Thánh Nerf lại nổi tiếng với việc là một con người sống tiết kiệm, đơn giản. Faker từng chia sẻ với báo giới rằng bản thân chỉ tiêu hết khoảng 10.000 won (khoảng 200 nghìn VNĐ) trong một tháng. Phần lớn số tiền kiếm được, Faker đều đưa lại cho bố của mình.