Vô địch Liên Quân Mobile Đài Loan, 5 tuyển thủ Hàn Quốc bị... đuổi khéo

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 19/01/2019 11:59 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Đội vô địch giải GCS mùa đông 2018 lại là các tuyển thủ Hàn đã khiến không ít game thủ Liên Quân Mobile ở nhiều nước cảm thấy khó hiểu.

Liên Quân Mobile - Arena of Valor là một trong những game MOBA trên di động phổ biến nhất thế giới. Với sự hậu thuẫn của Tencent, trò chơi là phiên bản quốc tế của King of Glory - Vương Giả Vinh Diệu này đã bành trướng mạnh tới nhiều quốc gia. Trong đó, 3 khu vực Arena of Valor có tuổi đời lâu nhất là Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam đang cho thấy sức sống mạnh mẽ. Với lượng người chơi đông đảo, tầm ảnh hưởng xã hội lớn nên các tổ chức eSports đã không ngần ngại đầu tư vào trò chơi do Timi phát triển. Điều này đã trở thành động lực để các game thủ muốn theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp càng thêm vững tin vào quyết định của mình. Vậy những người chơi ở các khu vực còn non trẻ khác thì sao, họ sẽ phải làm gì để theo đuổi đam mê?

Vô địch Liên Quân Mobile Đài Loan, 5 tuyển thủ Hàn Quốc bị... đuổi khéo - Ảnh 1.

5 tuyển thủ Hàn (từ trái qua phải): Chaser, HAK, Sun, Rush và JJAK đều đang là "lính đánh thuê".

Câu trả lời đó là: xuất ngoại. Lần đầu tiên trong lịch sử Arena of Valor thế giới, "lính đánh thuê" đã hiện diện. Đó là trường hợp của 5 tuyển thủ người Hàn Quốc đang giữ ngôi vô địch AWC 2018 chuyển tới Đài Loan để tham dự giải GCS (giải đấu dành cho game thủ Đài Loan, Macao, HongKong) mùa đông 2018 trong màu áo của AHQ Team. Ngay trong mùa giải thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên ở nước ngoài, Rush và đồng đội đã giành được chức vô địch sau một màn leo núi đầy căng thẳng trước SMG, FW và JT. Sau GCS mùa đông 2018, AHQ Team đại diện cho khu vực Hàn Quốc tham dự AIC 2018 và họ đạt thành tích trong Top 3.

Vô địch Liên Quân Mobile Đài Loan, 5 tuyển thủ Hàn Quốc bị... đuổi khéo - Ảnh 2.

AHQ Team công bố quyết định rút lui khỏi giải GCS để chuyển tới RoV Pro League mùa 3.

Bước sang năm 2019, GCS có những điều khoản mới khiến AHQ Team không thể tham dự giải đấu này nữa. Bởi vậy, tổ chức eSports này quyết định rút lui khỏi giải GCS. Điểm đến tiếp theo của AHQ Team sẽ là giải Arena of Valor Thái Lan - RoV Pro League mùa 3. Cũng vì những quy định của giải mà mỗi đội chỉ có 2 thành viên ngoại quốc nên AHQ Team phải chấp nhận "tan đàn xẻ nghé". Người đi rừng Rush và người đi đường giữa HAK sẽ tiếp tục chơi cho AHQ Team. Trong khi trợ thủ JJAK và người đi solo đường Sun sẽ chuyển sang chơi cho Toyota Diamond Corba. Chaser và Pyu sẽ chơi cho Workpoint Fighting Fish. Cả 3 đội này đều nằm trong số 8 đội tham dự RoV Pro League mùa 3 của Thái Lan.

Vô địch Liên Quân Mobile Đài Loan, 5 tuyển thủ Hàn Quốc bị... đuổi khéo - Ảnh 3.

6 tuyển thủ AHQ Team sẽ phải chia tay nhau, Rush và HAK tiếp tục chơi cho AHQ Team cùng 5 đồng đội Thái Lan.

Cần nói thêm, AHQ Team với 5 tuyển thủ Hàn Quốc: Rush, HAK, Sun, JJAK và Chaser đều đang là một trong những team Arena of Valor mạnh nhất thế giới. Cùng với Team Flash của Việt Nam, JT của Đài Bắc Trung Hoa thì AHQ Team đều được đánh giá là những ứng viên vô địch AIC và AWC trong năm nay. Việc AHQ Team phải rời giải GCS cũng là một điều đúng đắn vì nếu giữ quy chế cũ thì sẽ mất hay. Trên thực tế thì ở các giải quốc nội ở nhiều bộ môn eSports khác đều có quy định giới hạn số lượng ngoại binh. Năm ngoái, AHQ Team vô địch giải Đài Loan với 5 thành viên nòng cốt người Hàn Quốc đã khiến không ít người bản địa cảm thấy khó chịu.

Vô địch Liên Quân Mobile Đài Loan, 5 tuyển thủ Hàn Quốc bị... đuổi khéo - Ảnh 4.

6 tuyển thủ AHQ Team tiếp tục tới chơi ở giải Thái Lan trong màu áo 3 đội tuyển khác nhau.