Viết phần mềm hack game Blizzard "vì cộng đồng", công ty này bị phạt 200 tỷ VNĐ

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/04/2017 05:30 AM

Blizzard đã tiến hành khởi kiện một công ty viết phần mềm hack dành cho World of WarCraft và Overwatch.

Cách đây không lâu, chúng tôi đã đưa tin về việc Blizzard chính thức khởi kiện Bossland về việc công ty này đã phát triển các phần mềm hack nhằm vào 2 tựa game online của mình là World of WarCraft và Overwatch.

Viết phần mềm hack game Blizzard "vì cộng đồng", công ty này bị phạt 200 tỷ VNĐ

Và theo thông tin gần đây nhất, tòa án Mỹ đã chính thức tuyên án Blizzard thắng kiện, và công ty Bossland sẽ phải bồi thường khoản tiền thiệt hại lên đến 8.563.600 USD. Không chỉ có vậy, do thua kiện nên Bossland sẽ còn phải chịu chi trả khoản tiền án phí là 174,872 USD. Theo đó, tổng số tiền mà Bossland sẽ phải chịu phạt lên đến khoảng 8,7 triệu USD (khoảng 200 tỷ VNĐ).

Trong phiên toàn xét xử, Blizzard đã chỉ ra tổng thiệt hại từ các phần mềm hack mà Bossland phát triển đã gây ảnh hưởng đến tình hình tài chính của mình. Không chỉ có vậy, các phần mềm hack game còn khiến cho cộng đồng game thủ, vốn là các khách hàng của Blizzard vì cảm thấy tựa game mình đang chơi bị mất cân bằng dẫn đến bỏ chơi, gây thiệt hại đáng kể.

Hơn thế nữa, Bossland thậm chí cũng kiếm được những khoản lợi nhuận kếch sù từ việc bán các phần mềm hack World of WarCraft và Overwatch cho những người chơi "xấu tính".


Quảng cáo phần mềm hack Overwatch do công ty Bossland phát triển và bán cho những game thủ xấu tính

Quảng cáo phần mềm hack Overwatch do công ty Bossland phát triển và bán cho những game thủ "xấu tính"

Sau hơn một tháng kiện tụng, Blizzard đã trở thành người thắng cuộc trong phiên tòa. Tất nhiên, CEO của Bossland, ông Zwetan Letschew đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận tuyên bố của tòa án Mỹ đưa ra, đồng thời nói rằng sẽ tiếp tục gửi khiếu nại về phán quyết này. Dẫu vậy, cơ hội lật lại thế cờ của Bossland có vẻ không mấy sáng sủa.

Tất nhiên, đối với cộng đồng game thủ chân chính thì việc Blizzard thắng kiện đối với Bossland có thể xem là một tin mừng, khi nó không chỉ giúp cho những phần mềm hack bị loại bỏ khỏi Overwatch hay World of WarCraft, mà đây có thể được xem là một bước tiến mới trong công cuộc ngăn chặn hack trong làng game thế giới.

Song song với Blizzard, Riot Games hiện cũng đang tiến hành kiện công ty LeagueSharp do phát triển và bán các phần mềm hack Liên Minh Huyền Thoại để kiếm lời. Việc các công ty game lớn đang ngày càng mạnh tay trừng trị những đối tượng phát triển phần mềm hack sẽ giúp cho cộng đồng game thủ có một sân chơi trong sạch và công bằng hơn.