Vì sao Võ Đang trong Cửu Kiếm 2 lại được chọn làm đại diện cho Tứ đại trấn phái?

Đoạn Tuấn  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/12/2016 08:00 PM

Cửu Kiếm 2
20/12/2016 NCB: Đang cập nhật NPH:

Trong bối cảnh võ lâm của Cửu Kiếm 2, Võ Đang không được coi là môn phái mạnh nhất, thậm chí nếu nói thực lực môn phái thì võ công phái Dương Gia nhỉnh hơn Võ Đang vài phần. Vậy lý do nào đã giúp Võ Đang được chọn làm đại diện đứng đầu Tứ đại trấn phái của trò chơi này?

Nếu là một người có thâm niên, từng chơi qua kha khá những game online đề tài kiếm hiệp Kim Dung, hẳn bạn sẽ phải thừa nhận rằng: Đa số bối cảnh của các trò chơi này đều rất hiếm khi thiếu đi Võ Đang - một môn phái có thực trong lịch sử Trung Hoa được nhà văn Kim Dung lồng ghép khéo léo vào nội dung các bộ truyện kiếm hiệp mình sáng tác. Và rồi từ phim truyện cho đến game, Võ Đang luôn được biết đến là một môn phái do sư tổ Trương Tam Phong sáng lập, hoạt động truyền bá võ học với tính lấy nhu khắc cương, biến hóa khôn lường với sở trường dùng kiếm pháp và quyền thuật.


Hình tượng đạo mạo của đệ tử phái Võ Đang trong Cửu Kiếm 2.

Hình tượng đạo mạo của đệ tử phái Võ Đang trong Cửu Kiếm 2.

Nhiều fan kiếm hiệp tại Việt Nam quan tâm yêu thích môn phái này cũng bởi võ công của Võ Đang thể hiện được cái sắc bén ẩn vào bên trong, bất hiển bất lộ, từng chiêu thức ra đòn của đệ tử phái đều luôn giữ được chất tiêu diêu tự tại, hoành bá giang hồ. Tuy nhiên, liệu có phải chỉ nhờ vào hình tượng lãng tử như vậy mà Võ Đang được ưu ái chọn làm đại diện cho Tứ Đại Trấn Phái trong võ lâm Cửu Kiếm 2?

Nếu đối đầu với Dương Gia, Võ Đang sẽ luôn thua vài bậc, tuy nhiên...


Cận cảnh bộ tuyệt học Thái Cực kiếm pháp của đệ tử Võ Đang trong Cửu Kiếm 2.

Cận cảnh bộ tuyệt học "Thái Cực kiếm pháp" của đệ tử Võ Đang trong Cửu Kiếm 2.

Dù chỉ mới chỉ ra mắt được vài ngày, tuy nhiên không khí cộng đồng chơi Cửu Kiếm 2 lại tỏ ra rất quan tâm đến thực sự giữa Võ Đang và Dương Gia, hai môn phái hiện đang được đánh giá giống như "Mãnh Long Quần Hổ", bởi khác hẳn với hai môn phái còn lại là Thần Giáo và Thiên Sơn, mỗi khi đệ tử Võ Đang và Dương Gia xuất chiến đối đầu nhau trên lôi đài là đều phải mất ít nhất cả tiếng đồng hồ mới có thể luận được người thắng kẻ bại.

Dựa theo nhìn nhận kinh nghiệm từ nhiều bậc cao thủ trong cộng đồng Cửu Kiếm 2, số trận thắng mà đệ tử Dương Gia đạt được khi đấu với Võ Đang trên lôi đài luôn nhiều hơn, từ đó hoàn toàn có thể kết luận thực lực của Dương Gia là mạnh nhất so với 3 phái còn lại trong bối cảnh game. Tuy nhiên khi nhắc đến việc lựa chọn hình tượng đại diện cho Tứ Đại Trấn Phái thì cả những người chơi Dương Gia trong Cửu Kiếm 2 đều hai tay ủng hộ nhiệt liệt cho Võ Đang. Bởi vì ba lý do chính bên dưới đây:

- Trong cốt truyện game, Võ Đang là môn phái có công lớn với việc khai mở nền võ học chính tông cho toàn nhân sĩ võ lâm. Toàn bộ đệ tử bổn phái đều được Trương Tam Phong chân truyền thấm nhuần ba chữ "Quân tử kiếm", tinh thần hành hiệp giang hồ, thấy chuyện xấu thì không thể không can dự, thấy người gặp nguy không thể bỏ lơ.


Lép vế trên sàn đấu, nhưng Võ Đang lại cực kỳ cần thiết trong những hoạt động tập thể của Bang hội và toàn server.

Lép vế trên sàn đấu, nhưng Võ Đang lại cực kỳ cần thiết trong những hoạt động tập thể của Bang hội và toàn server.

- Về lối chơi, kiếm pháp của Võ Đang trong Cửu Kiếm 2 tuy damage thấp nhưng bù lại được tư chất phòng thủ cao, từng chiêu đòn đều nghiêng về tính gây hiệu ứng choáng, mất máu liên tục cho đối thủ để mục đích cản bước. Vậy nên nếu được build đúng đường, ép đúng ngọc và lên đúng đồ thì tầm quan trọng của đệ tử Võ Đang trong các sự kiện tập thể như Công thành chiến, Bang hội liên chiến, săn Boss Hoàng Kim sẽ là điều không thể thiếu.

- Võ Đang là môn phái sở hữu lượng bí kíp võ công trấn phái lớn nhất. Mỗi đệ tử Võ Đang trong Cửu Kiếm 2 chỉ có thể lựa chọn học một bộ võ công trấn phái duy nhất của môn phái mình. Đi theo Thái Cực Kiếm Pháp hoặc Thái Cực Quyền Pháp, nếu tham lam học quá nhiều bộ võ công, khả năng nhân vật bị tẩu hỏa nhập ma, trở nên tàn phế mất hết võ công là rất cao. Chính bởi vậy mà Võ Đang cũng được nhìn nhận là môn phái dành cho dân Hardcore yêu thích kiếm hiệp, khó chơi và build hơn phái Dương Gia rất nhiều.

Ngay lúc này, các fan kiếm hiệp có thể tải về Cửu Kiếm 2 TẠI ĐÂY để tự mình trải nghiệm kiếm pháp của Võ Đang phái, cũng như thế giới kiếm hiệp tinh túy trong trò chơi.