Vì sao Pokemon Let's Go là lựa chọn hoàn hảo cho các game thủ kỳ cựu muốn chơi lại game?

DS  - Theo Helino | 14/06/2018 11:00 PM

Sự khéo léo và tinh tế trong cách làm game của Nintendo là một trong nhiều lý do khiến các game thủ muốn quay trở lại với tựa game này một lần nữa.

Từ cái nhìn đầu tiên, chắc hẳn sẽ có rất nhiều fan nói rằng, Pokemon Let's Go chỉ là bình cũ rượu mới, khi "cái lõi" của nó rõ ràng là Pokemon Go với các Pokemon thế hệ thứ nhất. Quả thực, điều này thực sự hoàn toàn không mới, nhưng lại tạo nên một sự dễ chịu và thoải mái với những người chơi lâu năm. Còn gì tuyệt vời hơn được trải nghiệm những thứ tưởng chừng đã bị lãng quên từ tận 15 - 20 năm trước cơ chứ?

Vì sao Pokemon Lets Go là lựa chọn hoàn hảo cho các game thủ kỳ cựu muốn chơi lại game? - Ảnh 1.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên qua đoạn trailer, người xem đã có được cảm giác bồi hồi khi quay lại với rừng Viridian, khu vực đầu tiên trong game. Đồ họa tuy đã khác, thế nhưng cái cảm xúc đi qua một cánh rừng toàn bọ thuở nào vẫn còn nguyên đâu đây. Có chăng giờ đây, bạn không còn phải đi một mình như ngày nào nữa, mà đã được bầu bạn cùng Pikachu và Pokemon khởi điểm mà bạn chọn nữa. Vừa lạ mà lại vừa quen, quả thực rất hay ho đấy chứ?

Vì sao Pokemon Lets Go là lựa chọn hoàn hảo cho các game thủ kỳ cựu muốn chơi lại game? - Ảnh 2.

Sự tương tác giữa Pokemon và người chơi cũng là một điểm đáng chú ý. Những ai tinh ý có thể nhận ra rằng, mối quan hệ tương tác này được lấy cảm hứng nhờ vào các bộ phim hoạt hình, khi mà tình bạn giữa Pokemon và người huấn luyện là một yếu tố rất quan trọng. Điều đó làm cho game trở nên sống động và thu hút được cả những fan vốn không chơi game mà chỉ xem phim nữa.

Vì sao Pokemon Lets Go là lựa chọn hoàn hảo cho các game thủ kỳ cựu muốn chơi lại game? - Ảnh 3.

Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn hơi khó để đánh giá về độ khó - dễ trong gameplay cũng như sự hấp dẫn của trò chơi này. Nhưng chúng ta vẫn có thể nhận ra ngay rằng, Pokemon Let's Go đã được đơn giản hóa đi khá nhiều, không còn những công thức, chiến thuật phức tạp như trước đây. Cuộc chiến giữa các trainer giờ đây cũng mang màu sắc biểu diễn và thể hiện kỹ năng hơn như trước. Dù vậy, nó vẫn là một hướng đi mới và phù hợp để những người cũ có thể có được những trải nghiệm mới và thú vị.

Vì sao Pokemon Lets Go là lựa chọn hoàn hảo cho các game thủ kỳ cựu muốn chơi lại game? - Ảnh 4.

Có lẽ, chừng này đánh giá chắc hẳn vẫn chưa thể trả lời hết được cho các game thủ rằng, Pokemon Let's Go có phải là một tựa game hay hay không. Thế nhưng, với những game thủ kỳ cựu muốn trở lại với Pokemon, hai tựa game vừa cũ vừa mới này chắc chắn sẽ là lựa chọn không thể phù hợp hơn dành cho những người yêu việc chinh phục thế giới bằng những con quái vật bỏ túi.