Vì sao nhiều người chơi Pokemon tỏ ra không thích thế hệ thứ 5?

DS  - Theo Helino | 02/08/2018 07:08 PM

Mặc dù tạo ra rất nhiều điều mới mẻ, tuy nhiên Unova vẫn không hề được lòng tất cả các game thủ Pokemon.

Từ khi khởi đầu cho tới nay, Pokemon đã trải qua x thế hệ. Mỗi thế hệ lại sở hữu lối chơi, cốt truyện, đồ họa và các loài Pokemon tương đối khác nhau, tuy nhiên chúng đều đem tới cảm xúc và trải nghiệm tuyệt vời cho những người yêu thích tựa game nổi tiếng của Nintendo. 

Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ như nhau, và cũng không phải phần game nào cũng được các game thủ yêu thích hết cả. Và "đứa con ghẻ" chính là thế hệ thứ 5 của dòng game này - phiên bản Pokemon Black & White. Tuy nhiên, vì lý do gì mà thế hệ này lại bị chối bỏ nhiều đến thế?

Vì sao nhiều người chơi Pokemon tỏ ra không thích thế hệ thứ 5? - Ảnh 1.

Theo nhiều fan ruột của Pokemon, lý do mà thế hệ thứ 5 bị ghét bỏ nhiều đến thế chính là do sự thay đổi và thử nghiệm đáng kể của Pokemon đối với thế hệ này. Chúng ta có thể điểm lại và kể qua những điều cơ bản ở dưới đây.

Unova không dựa trên đất nước Nhật Bản

Nếu như bạn để ý kỹ thì sẽ thấy rằng, rõ ràng đại lục Unova hoàn toàn không hề được thiết kế theo bất kỳ một thành phố hay khu vực nào ở Nhật Bản nữa, mà thay vào đó lại là thành phố nổi tiếng của nước Mỹ, New York. Kéo theo điều này là hàng loạt thiết kế trong game, từ các thiết kế kiến trúc cho tới Pokemon trong trò chơi cũng mang chất phương Tây nhiều hơn. Có lẽ sự thay đổi về mặt địa lý này khiến cho các game thủ mất cảm tình chăng?

Vì sao nhiều người chơi Pokemon tỏ ra không thích thế hệ thứ 5? - Ảnh 2.

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến phản biện rằng, các thế hệ tiếp theo dược thiết kế dựa trên nước Pháp và cả hòn đảo Hawaii thì có làm sao đâu, cả Kalos lẫn Alola đều được các game thủ yêu thích như thường. 

Một tựa game chỉ dành cho Pokemon mới

Pokemon Black & White cũng là phần game đầu tiên mà người chơi sẽ phải dùng các Pokemon có mặt trên đại lục Unova, chứ không hề được dùng các Pokemon tới từ thế hệ cũ. Dĩ nhiên, sau khi hoàn thành lần chơi đầu tiên, game sẽ mở cho phép người chơi dùng toàn bộ các Pokemon tới từ những nơi khác. 

Vì sao nhiều người chơi Pokemon tỏ ra không thích thế hệ thứ 5? - Ảnh 3.

Thêm vào đó, những thiết kế của Pokemon thế hệ 5 bị người chơi đánh giá là khá dở. Trong phiên bản này, Nintendo đã đưa tới 1 số họa sĩ mới nhằm tạo ra các Pokemon mang chất đô thị hiện đại nhiều hơn. Tuy nhiên, kết quả là chúng bị đánh giá là dở và như là phiên bản copy của các Pokemon thế hệ 1.

Cốt truyện và mục đích của người chơi được thay đổi

Vì sao nhiều người chơi Pokemon tỏ ra không thích thế hệ thứ 5? - Ảnh 4.

Ở phiên bản Black & White, người chơi vẫn sẽ đi chinh phục các Pokemon và thi đấu để giành lấy 8 huy hiệu. Nhưng nó không còn là phần chính của game nữa, giờ đây nhiệm vụ chính của bạn sẽ là đi đánh bại kẻ xấu trong game thay vì tìm cách hạ gục Elite Four. Cốt truyện cũng trở nên tuyến tính hơn, khi bạn phải đi theo cốt truyện định sẵn chứ không còn sự tự do.

Những thay đổi khác

Một điều khiến cho Black & White không được thích lắm là bởi khi kết thúc game, bạn gần như không còn điều gì để làm nữa. Phải sang đến phiên bản Black 2 & White 2, Nintendo mới bổ sung thêm vào giải đấu Pokémon World Tournament để làm cho trò chơi bớt nhàm chán.

Vì sao nhiều người chơi Pokemon tỏ ra không thích thế hệ thứ 5? - Ảnh 5.

Thêm vào đó, có quá nhiều thay đổi trong phiên bản này như những kỹ năng ẩn (Hidden Ability), chế độ StreetPass hay các trận chiến 3 đấu 3, Rotation, tất cả làm cho game thủ cảm thấy choáng ngợp và bối rối.

Tạm kết

Dĩ nhiên, không phải ai cũng cảm thấy thích thú với những thay đổi này. Tuy nhiên, rõ ràng chúng chính là những viên gạch đầu tiên giúp cho các thế hệ Pokemon sau trở nên hay hơn và hấp dẫn hơn so với trước đây. Có thể bạn thích, có thể bạn ghét thế hệ 5, nhưng rõ ràng nó không phải là 1 tựa game quá tệ dành cho các game thủ yêu thích và muốn trải nghiệm tất cả các phiên bản Pokemon.