Vì sao 1 đội hình chỉ cần 6 Pokemon là hoàn hảo?

DS  - Theo Helino | 09/12/2019 02:44 PM

Ở trong game, manga hay các bộ anime, số Pokemon được đem vào 1 trận chiến luôn chỉ là 6 mà thôi.

Những người chơi Pokemon đều biết rằng, chúng ta có thể bắt càng nhiều Pokemon càng tốt. Tuy nhiên, các nhà huấn luyện lại chỉ được mang tối đa 6 Pokemon bên mình mà thôi. Điều này không chỉ đúng trong trò chơi điện tử, mà ở trong các bộ anime/manga, chúng ta luôn luôn thấy được sự nhất quán này. Vậy lý do của con số 6 là sao?

Những ai chơi Pokemon đều biết rằng, trò chơi này thuộc thể loại turn-based RPG - thể loại nhập vai đánh theo lượt. Nếu như một game thủ có thể sử dụng tất cả các Pokemon mà người đó muốn mà không có giới hạn, bỗng nhiên tính chiến thuật trở nên... thừa và chiến thắng sẽ thuộc về kẻ có nhiều Pokemon nhất. Do đó, việc sở hữu 6 Pokemon trong đội hình dường như là 1 con số hợp lý.

Vì sao 1 đội hình chỉ cần 6 Pokemon là hoàn hảo? - Ảnh 1.

1 party Pokemon gồm 6 loài trong thời kỳ đầu.

Thêm nữa, việc chỉ có thể lập trình một cách hạn chế trong thời gian đầu khiến cho các nhà làm game cũng chỉ có thể để cho các game thủ mang 6 Pokemon mang theo mà thôi. Việc này cũng khiến cho game thủ có thể "chia quân" và sắp xếp đội hình hợp lý hơn. Các Pokemon được bắt sau khi đội hình chính hoàn thiện sẽ được chuyển về Pokemon Box ở máy tính và huấn luyện viên có thể hoán đổi chúng sau. 

Dường như, đây là một trong những cơ chế khá hợp lý nên các fan hâm mộ của Pokemon không phàn nà nhiều. Do đó, điều này đã được duy trì từ phiên bản Pokemon đầu tiên là Red - Green - Blue từ những năm đầu tiên cho tới tận các phiên bản Sword & Shield hiện đại. Dù vậy, các nhà làm game cũng đã cải tiến thêm 1 chút, người chơi giờ đây không phải về tận Pokemon Center để có thể hoán đổi Pokemon nữa mà có thể đổi ngay giữa đường, như tại phiên bản Let's Go và Sword & Shield.

Vì sao 1 đội hình chỉ cần 6 Pokemon là hoàn hảo? - Ảnh 2.

Pokemon Box có thể truy cập nhanh hơn trước đây.

Trong anime - manga, việc sở hữu nhiều Pokemon được giải thích cụ thể và dễ được chấp nhận hơn là trong trò chơi điện tử. giáo sư Oak cũng đã giải thích luôn 6 là con số lý tưởng với 1 huấn luyện viên, từ đó chủ nhân của chúng có thể chăm sóc và đầy đủ cho cả đội hình. Tuy nhiên, việc này chỉ đúng với huấn luyện viên thôi chứ với các nhà nghiên cứu như giáo sư Oak thì cần càng nhiều càng tốt để có thể làm việc nghiên cứu thuận lợi hơn.

Vì sao 1 đội hình chỉ cần 6 Pokemon là hoàn hảo? - Ảnh 3.

Đội hình của nhân vật Emerald trong Pokemon Adventures.

Trong bộ truyện tranh Pokemon Adventures, hay còn được biết với cái tên Pokemon đặc biệt tại Việt Nam, mọi chuyện hơi khác đi, nhưng chỉ 1 chút thôi. Thực ra, 1 huấn luyện viên có thể cầm nhiều hơn 6 Pokemon trong 1 chuyến phiêu lưu. Dù vậy, họ chỉ có thể mang tối đa 6 Pokemon trong các trận chiến chính thức. 

Vì sao 1 đội hình chỉ cần 6 Pokemon là hoàn hảo? - Ảnh 4.

Đội hình của nhân vật Dawn trong Pokemon Anime.

Trong các bộ phim hoạt hình và Pokemon, người ta cũng đã ra luật cho các nhà huấn luyện muốn tham gia giải đấu Pokemon League cũng chỉ được mang 6 loài khác nhau mà thôi. Tại thế giới anime, người dùng có thể mang 6 Pokemon như thường. Tuy nhiên, khi nhà huấn luyện bắt được 1 Pokemon mới, Pokemon này sẽ không thể được sử dụng khi người chơi chuyển nó vào Pokemon trong đội hình. Quả bóng Pokeball sẽ tự động được "dịch chuyển" đi ngay sau đó.

Xem thêm:

pokemon