"VCS có cần ngoại binh Hàn?", chính GAM và TW đã cho câu trả lời

Nam Minh  Phụ Nữ Số | 15/10/2023 08:55 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

GAM và TW là hai câu trả lời đanh thép nhất cho vấn đề nhập khẩu ngoại binh người Hàn của VCS.

Như đã biết, từ khi các đội tuyển LCK thống trị làng Liên Minh Huyền Thoại thế giới, hay những đội vô địch các giải đấu quốc tế lớn (MSI, CKTG) đều có dấu ấn của các tuyển thủ Hàn, thì các ngôi sao từ xứ kim chi luôn được xem là chuẩn mực. Chưa kể, dấu ấn chuyên nghiệp của họ còn thể hiện rõ qua phong cách thi đấu, tập luyện và sinh hoạt. Bên cạnh đó, rank Hàn cũng được xem là tiêu chuẩn để lựa chọn các tuyển thủ tiềm năng. Tóm lại, các tuyển thủ từ LCK luôn được đánh giá cao hơn so với mặt bằng chung của làng LMHT.

Các tuyển thủ xuất thân từ LCK luôn được đánh giá cao hơn so với mặt bằng chung của làng LMHT

Các tuyển thủ xuất thân từ LCK luôn được đánh giá cao hơn so với mặt bằng chung của làng LMHT

Về phần các tuyển thủ này, thì đa số những cái tên phải xuất ngoại đều nằm ở diện "không thể tìm được cơ hội phát triển sự nghiệp" ở quê nhà. Điển hình cho trường hợp này chính là Scout, Doinb, TheShy... Cũng có những cái tên muốn chinh phục nhiều thử thách mới như Ruler, Deft, Peanut... nhưng đây chỉ là thiểu số. Và chắc chắn không thể áp dụng công thức này với những ngoại binh người Hàn đang thi đấu ở những khu vực nhỏ (VCS, PCS) hoặc wildcard.

Scout là một trong những trường hợp không tìm được vị trí tại LCK và thành công khi chuyển sang LPL

Scout là một trong những trường hợp không tìm được vị trí tại LCK và thành công khi chuyển sang LPL

Mới đây, sau trận thua của LOUD trước GAM Esports và sau đó là CBTC Flying Oyster trước Team BDS, tất cả các đội sử dụng ngoại binh Hàn ở vòng Playin của CKTG 2023 đều đã về nước. Bản thân các tuyển thủ này cũng không để lại nhiều ấn tượng, nếu không muốn nói là thua thiệt hoàn toàn so với các đối thủ ở đồng vị trí. Điển hình như Crocs đã thua hoàn toàn Levi và là một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến LLL không thể vận hành trận đấu ở ván 2.

Trận thua của CFO trước BDS cũng đã kết thúc hành trình của tất cả các đội sử dụng ngoại binh Hàn ở vòng Playin

Trận thua của CFO trước BDS cũng đã kết thúc hành trình của tất cả các đội sử dụng ngoại binh Hàn ở vòng Playin CKTG 2023

Ngoại binh Crocs (bên phải) là một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến LLL thất bại trước GAM

Ngoại binh Crocs (bên phải) là một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến LLL thất bại trước GAM

Cách đây ít lâu, chính quản lý truyền thông của CERBERUS Esports đã chia sẻ về lý do VCS không tuyển được ngoại binh Hàn chất lượng. Theo đó, nguyên nhân đến từ việc giấy phép lao động cho các tuyển thủ này rất mất thời gian. Tiếp theo là vấn đề lương bổng. Và cuối cùng là vấn đề trình độ của những ngoại binh này. Ấy là chưa nói đến sự hòa nhập về mặt văn hóa, ngôn ngữ... của các ngoại binh. CES chính là đội tiên phong trong việc sử dụng ngoại binh người Hàn (Poss và Leash). Và thực tế, "Thần Khuyển" đã thất bại với hai ngoại binh này.

Quản lý truyền thông của CES chia sẻ về chuyện sử dụng ngoại binh Hàn

Quản lý truyền thông của CES chia sẻ về chuyện sử dụng ngoại binh Hàn

Bản thân các tuyển thủ Hàn chất lượng đều gần như sẽ chọn LPL. Đây là khu vực không những đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, lương bổng mà bản thân họ cũng có cơ hội tham dự các giải đấu quốc tế và xây dựng danh tiếng. Gần như chỉ những tuyển thủ bị LPL không đoái hoài mới tìm đến những khu vực nhỏ hơn như PCS, CBLOL... Do đó, yếu tố chuyên môn là điều vô cùng may rủi. Và thành tích của những LLL, CFO... tại CKTG 2023 là dẫn chứng gần đây nhất và tiêu biểu nhất.

VCS không thực sự quá cần ngoại binh Hàn để trở thành một khu vực mạnh

VCS không thực sự quá cần ngoại binh Hàn để trở thành một khu vực mạnh

Trong khi đó, những cái tên như GAM, BDS hay PSG và đặc biệt là TW đã cho thấy: không nhất thiết phải sử dụng ngoại binh để có thành công. Bởi lẽ, ngoại binh không chất lượng không những không nâng tầm đội chủ quản mà có thể kéo cả những thành viên còn lại đi xuống.