Tuyển thủ SKT T1 tiết lộ những gì mình phải làm khi ngồi trong danh sách dự bị

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/07/2017 03:15 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với người đi rừng của SKT T1 - Peanut sau khi chiến thắng 2-0 trước MVP..

Như bạn đọc đã biết, vào ngày hôm qua 2/7 - ngày thi đấu cuối cùng của tuần 5 LCK mùa Hè 2017, SKT T1 đã có trận thắng thứ 9 liên tiếp trước đội tuyển MVP với tỷ số 2-0. Trong trận đấu này thay vì đưa ra cặp bài Peanut-Huni hay Untara-Blank thì ban huấn luyện SKT T1 đã quyết định thử nghiệm đội hình mới khi cho Peanut ra trận cùng Untara.

Mặc dù có phong độ không tốt trong những trận đấu trước đó nhưng trong ngày hôm qua, Peanut đã thi đấu rất ăn ý với Untara. Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Peanut sau trận đấu đó.

Chúc mừng bạn đã trở lại trong đội hình xuất phát và giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay. Bây giờ bạn đang cảm thấy thế nào?

Tôi hay chỉ được thi đấu một ván trong thời gian gần đây. Tôi cảm thấy hơi mệt khi phải chơi cả 2 ván trong một trận đấu. Mặc dù vậy, tôi muốn thi đấu tốt hơn nữa.

3 trận đầu trước bạn đều không được thi đấu trong đội hình xuất phát. Có khó khăn gì khi trở lại sau 3 trận nghỉ ngơi đó không?

Tôi luôn ở trong trạng thái chờ, sẵn sàng ở trước ván 1 các trận đấu. Do đó không có gì khó khăn lắm.

Bạn đã thi đấu cùng Untara ngày hôm nay. Cậu ấy khác gì so với Huni?

Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều vì đường trên có khá nhiều thứ phải làm. Trong ván 2, chúng tôi đã nói chuyện về các lựa chọn ở đường trên và kết quả có thể xảy ra trước khi ván đấu diễn ra, sau đó trận đấu cũng diễn ra theo chiều hướng tốt. Tôi nghĩ Untara điềm tĩnh hơn Huni. Họ có những ưu nhược điểm riêng cũng như những người chơi đường trên khác, nhưng tôi có thể phối hợp tốt với cả 2 bọn họ.

Bạn sẽ thi đấu ở giải đấu Khu Vực Đại Chiến (Rift Rivals) trong tuần này đó?

Tôi cảm thấy như được đi du lịch nước ngoài. Đó không phải là một lịch trình thi đấu dễ dàng đối với tất cả mọi người, nhưng tôi khá lạc quan về giải đấu này. Tôi muốn thưởng thức giải đấu, và nếu tôi thắng trong tất cả các trận thì rất vui.

Blank đã là người đi rừng của SKT T1 trong một thời gian, bạn cảm thấy thế nào khi phải xem các trận đấu trong phòng chờ?

Tôi không cảm thấy quá lạ lẫm vì những năm thi đấu cho Najin của tôi cũng tương tự. Tôi đặc biệt không lo lắng ngay cả khi không được ra quân thi đấu. Tôi và Huni sẽ xem và phản hồi với huấn luyện viên - thường là các lỗi của đối phương và lỗi của chúng tôi nếu chúng tôi thua một trận đấu. Chúng tôi có thể nghe đồng đội giao tiếp với nhau trong phòng chờ, tôi thường lắng nghe giọng của tuyển thủ khi đang trong một tình huống nào đó. HLV thì theo dõi tổng quan cả trận đấu.

Cám ơn vì đã dành thời gian. Bạn muốn chia sẻ thêm điều gì trước khi kết thúc phỏng vấn không?

Mọi người xung quanh tôi kể cả là các cựu tuyển thủ và thành viên cũ của Najin đã cổ vũ tôi rất nhiều. Khi mọi người đùa rằng có nhiều tuyển thủ từng phải trải qua quãng thời gian khó khăn hơn tôi rất nhiều , tôi nhận ra rằng tình trạng hiện giờ của mình không phải khó để có thể vượt qua được. SKT T1 đang có chuỗi thắng và ở vị trí đầu bảng. Tôi, và chỉ có tôi thôi, sẽ phải tự mình làm tốt lên để có thể có thêm cơ hội được thi đấu.