Tuyển thủ LMHT đẹp trai nhất thế giới - Diamondprox: "Người Hàn không bao giờ tiếc Dịch Chuyển"

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/05/2016 12:22 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cũng giống như những tuyển thủ LCS Bắc Mĩ khác, Diamondprox đã có 1 chuyến tập huấn tại "Kinh Đô" của Liên Minh Huyền Thoại thế giới - Hàn Quốc, trong dịp nghỉ giữa giải đấu Mùa Xuân và Mùa Hè của mình. Sau đó, "soái ca" số 1 LCS NA đã có những lời nhận xét có cánh với những "đồng nghiệp" của mình ở máy chủ Hàn Quốc.

Trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp thì có lẽ Diamondprox luôn nằm trong Top những "mỹ nam" có vẻ ngoài điển trai, làm xao xuyến trái tim nhiều fan hâm mộ nữ nhất thế giới. Được đánh giá là "sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ" của Liên Minh Huyền Thoại, Diamondprox từng được đánh giá là "Thần rừng" với khả năng thi đấu thăng hoa, đẹp mắt và không kém phần hổ báo.

Tuy nhiên theo thời gian, phong độ của anh đã giảm sút và không còn như xưa. Fan hâm mộ cũng ít được nhiều lần thấy thấy nụ cười trên khuôn mặt điển trai của Diamondprox nữa. Mới đây, chàng tuyển thủ người Nga đã quyết định rời khỏi Unicorns of Love bởi vấn đề về visa và sẽ gia nhập Apex, đội tuyển tân binh của LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2016. Giải thích về vấn đề này, Diamondprox cho biết, Bắc Mỹ là một điểm đến hứa hẹn, nơi cho phép anh có được visa làm việc cũng như cơ hội được gắn bó lâu dài ở lĩnh vực mà anh ưa thích.

“Tôi thích ông chủ của đội tuyển, nhiều người nghĩ các ông chủ không đóng góp nhiều vào thành công của đội tuyển, nhưng cá nhân tôi lại nghĩ điều ngược lại. Nhìn về tương lai, tôi nghĩ Hoa Kỳ là một trong số ít các quốc gia cho phép tôi có thể tiếp tục sự nghiệp thể thao điện tử của bản thân.” Diamondprox cho biết.

Và cũng giống như một số tuyển thủ Bắc Mĩ khác, anh đã có 1 chuyến tập huấn tại "Kinh Đô" của Liên Minh Huyền Thoại thế giới - Hàn Quốc, trong dịp nghỉ giữa giải đấu Mùa Xuân và Mùa Hè của mình. Sau đó, "soái ca" số 1 LCS NA đã có những lời nhận xét có cánh với những "đồng nghiệp" của mình ở máy chủ Hàn Quốc.

“Người chơi ở máy chủ Hàn có kỹ năng siêu hạng và không có khu vực nào khác có thể tiếp cận đến trình độ đó. Các trận đấu thường bị lăn cầu tuyết rất khủng khiếp nếu bạn chẳng may để mất cho đối thủ một vài mạng đầu trận. Họ luôn sẵn sàng băng trụ từ 3 đến 5 người để tiếp tục gia tăng lợi thế, nhưng cũng có thể quăng game bằng những tình huống sẵn sàng băng qua cả trụ, vào hẳn căn cứ đối thủ chỉ để có được Quét Sạch.

Tôi đã thua không ít trận đấu bởi đi theo những tình huống mở giao tranh của những người cùng đội măc dù đang dẫn hơn đối thủ ít nhất là 10 mạng, có lẽ là nhiều hơn tất cả số trận mà tôi đã từng quăng tại máy chủ Châu Âu. Mỗi khi có giao tranh nổ ra, tất cả những ai có Dịch Chuyển đều sẽ sử dụng ngay lập tức, hoặc là sẽ hủy ngay trước khi Dịch Chuyển hoàn tất, hoặc sẽ bị hạ gục ngay sau khi đáp Dịch Chuyển xuống. Rất hiếm khi có người giữ không dùng Dịch Chuyển.” Diamondprox viết trên Facebook.

Tuyển thủ người Nga đã nói lên phần nào sự khác biệt to lớn giữa máy chủ Hàn Quốc và các server Liên Minh Huyền Thoại khác trên toàn thế giới. Đó là họ không ngại giao tranh, luôn tấn công hổ báo bất cứ lúc nào có thể. Chính việc combat liên tục đã giúp người chơi cọ sát, qua đó học hỏi kinh nghiệm để rồi có trình độ vượt trội so với phần còn lại của thế giới.