Tuyển thủ đường trên YG: Đừng chỉ nhắc đến GAM, Việt Nam tách khỏi GPL là công lao của tất cả mọi người

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 22/02/2018 05:34 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Theo Nguyễn "Ren" Văn Trọng, khoảnh khắc lịch sử này là công lao của tất cả mọi người, không thể chỉ nhắc đến GAM như thế được.

Như các bạn đã biết, Riot Games đã chính thức thông báo về việc Việt Nam sẽ tách khỏi Garena Premier League (GPL) kèm theo đó việc chắc chắn có được một suất tham dự Vòng Khởi động ở các sự kiện Quốc tế của Liên Minh Huyền Thoại như MSI hay Chung Kết Thế Giới.

Đây là một kết quả xứng đáng cho khu vực Việt Nam khi chúng ta đã chiếm ưu thế lớn trong các vòng loại khu vực cũng như độc chiếm ngôi đầu ở 4 giải đấu GPL gần nhất được tổ chức. Thêm vào đó thì thành tích quốc tế của Việt Nam, cụ thể là tại MSI 2017 và CKTG 2017 đều rất ấn tượng. Riot Games cho rằng đây là thời điểm rất thích hợp để đưa Việt Nam tách khỏi GPL để trở thành một khu vực riêng biệt.

Rất nhiều fan hâm mộ Việt Nam đã lên tiếng tán tụng, vinh danh công lao của GIGABYTE Marines - đội tuyển LMHT xuất sắc nhất nước nhà năm vừa qua. Tuy nhiên, người đi đường trên của Young Generation lại có cách nhìn khác của riêng mình.

Theo Nguyễn "Ren" Văn Trọng, khoảnh khắc lịch sử này là công lao của tất cả mọi người, không thể chỉ nhắc đến GAM như thế được.

"Việt Nam được tách ra, không phải nhờ bất kì cá nhân nào, mà là cả một tập thể, cộng đồng LMHT VN, bao gồm cả về mặt tổ chức, và thi đấu. Vì thế, trên hơn hết đừng xem ai là người có công nhiều nhất rồi phán xét, thay vào đó hãy ăn mừng vì nỗ lực cả 5 năm của nền thể thao LMHT VN để có được ngày hôm nay.
Thân ái!!!"

Dòng trạng thái của Ren ngay lập tức nhận được rất nhiều sự đồng tình từ phía fan hâm mộ. Quả thật không nói đâu xa, việc Việt Nam tách khỏi GPL cũng có công rất lớn của Young Generation mà Ren là một nhân tố.

Với sức mạnh vượt trội, YG bóp nghẹt hoàn toàn các đội tuyển còn lại của Đông Nam Á. Mở đường giúp Việt Nam có 2 suất đi CKTG năm ngoái. Rất nhiều sự phản đối đã được các đội tuyển Thái Lan, Singapore hay Malaysia đưa ra. Họ cho rằng, nếu Việt Nam vẫn góp mặt tại GPL. Rất khó để các đội tuyển còn lại của GPL có một suất đi đến các giải đấu lớn cấp độ thế giới. Bởi lẽ vào lúc này, không chỉ GAM mà các đội tuyển còn lại của Việt Nam đều rất mạnh, vượt trội so với phần còn lại.

Nhìn chung, việc Việt Nam "chia tay" với GPL là cái kết đẹp cho cả đôi bên. Các đội tuyển của Đông Nam Á sẽ thoát khỏi cái bóng quá lớn của chúng ta. Còn Việt Nam có nhiều không gian hơn để thi triển tài năng của mình. Chiến thắng này thật sự là của tất cả, những người yêu thích LMHT tại Việt Nam.