Tuyển thủ của JAG tiết lộ nguyên nhân khiến SKT T1 bị thua chóng vánh với tỷ số 2-0

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/07/2017 03:55 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với SnowFlower - người chơi hỗ trợ của JAG sau khi đánh bại SKT T1 với tỷ số 2-10 vào ngày 18/7 vừa qua.

Trong trận đấu vào hôm 18/7 vừa rồi ở LCK mùa Hè 2017, JAG đã đánh bại SKT một cách vô cùng xuất sắc với tỷ số 2-0. Tuyển thủ hỗ trợ của đội tuyển này là SnowFlower đã thi đấu vô cùng xuất sắc với con bài Kennen hỗ trợ trong ván thứ hai, giúp đội tuyển giành chiến thắng quyết định. Sau trận đấu, tuyển thủ này đã có một cuộc phỏng vấn ngắn.

Chúc mừng các bạn vì đã đánh bại được một trong ba đội tuyển mạnh nhất Hàn Quốc – SKT T1. Hiện giờ bạn thấy thế nào?

Sau khi thua bbq Olivers thì chúng tôi bắt buộc phải thắng các trận còn lại thì mới có thể vào Play-offs. Vậy nên mọi người đã luyện tập cực kỳ chăm chỉ, theo tôi thì đây lí do mà chúng tôi đã có thể thi đấu tốt và kết thúc trận đấu hôm nay. Hiện giờ tôi thấy rất vui.

Bạn có thấy vui hơn không khi đã đánh bại đội mạnh hơn là SKT T1?

Có chứ, cảm giác đánh bại được họ vui hơn nhiều.

Theo bạn thì JAG đã làm tốt hơn ở mặt nào so với SKT T1?

Tôi nghĩ rừng và đường giữa của chúng tôi đều thi đấu rất tốt, đồng thời khâu cấm chọn của chúng tôi cũng tốt hơn nữa.

Tại sao bạn lại quyết định dùng Kennen trong ván thứ hai?

Tôi rất tự tin với vị tướng này. Sau khi xem GorillA dùng Kennen để thi đấu trong giải mùa hè thì tôi đã yêu cầu HLV cho tôi sử dụng Kennen.

Bạn có nghĩ là mình sẽ thắng với tỷ số 2-0 không?

Không, chúng tôi thi đấu với tâm lý rằng mình sẽ cố gắng hết mức có thể. Nhưng mà rừng và đường giữa của chúng tôi thi đấu tốt quá nên mọi thứ đã diễn ra một cách suôn sẻ.

Theo bạn thì hiện giờ đội tuyển còn mắc lỗi gì không?

Chúng tôi vẫn còn hơi chủ quan. Với lại HLV yêu cầu tôi sử dụng tướng hỗ trợ kiểu đỡ đòn nhưng tôi lại không làm theo vì tôi không thích sử dụng những vị tướng như vậy. Chắc vì hai việc này nên dạo gần đây chúng tôi mới thua.

Trong ván đầu tiên, nỗ lực gank rất quyết đoán của UmTi đã bị phá hỏng vì có mắt. Bạn có ngạc nhiên vì việc này không?

Thực ra đó là kế hoạch từ đầu của UmTi rồi nhưng mà bên họ cắm mắt quá tốt nên chúng tôi không làm gì được. Tuy nhiên thì UmTi đã biết ứng biến khi quay ra gank đường giữa thành công, vậy nên cuối cùng mọi chuyện đều ổn cả.

Người hâm mộ ví các bạn như Robin Hood khi thắng các đội mạnh và để các đội yếu giành chiến thắng, Bạn thấy sao về việc này?

Tôi đồng ý vì chúng tôi đã thua những đội yếu hơn nhiều lần rồi.

Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian phỏng vấn. Bạn còn muốn chia sẻ điều gì không?

Tôi muốn cảm ơn ban quản lý của đội tuyển. Họ đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều trong mùa này. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là chiến thắng 5 trận liên tiếp, mọi người hãy theo dõi và cổ vũ nhé.