Tưởng chừng đơn giản nhưng đây là những tướng LMHT giúp người Hàn leo rank cực nhanh phiên bản 6.14

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/07/2016 11:48 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Các bạn có tò mò game thủ xứ sở Kim Chi đang sử dụng những vị tướng nào để leo rank tại phiên bản 6.14 không? Hãy cùng chúng tôi điểm qua chúng nhé.

Như các bạn đã biết, máy chủ Hàn Quốc được coi là server khắc nghiệt và có trình độ cao nhất thế giới. Đây là nơi mà mọi người chơi Liên Minh Huyền Thoại đều mong muốn được trải nghiệm và luyện tập, đặc biệt với những tuyển thủ chuyên nghiệp. Lối chơi, hướng lên đồ mới cho các vị tướng đều được tìm tòi và phát triển tại đây. Chính vì thế mà ai cũng công nhận, người Hàn là chuẩn mực trong Liên Minh Huyền Thoại.

Vậy các bạn có tò mò game thủ xứ sở Kim Chi đang sử dụng những vị tướng nào để leo rank tại phiên bản 6.14 không, hãy cùng chúng tôi điểm qua nhé.

Leona - 52,31%

Leona đang có sự trở lại ngoạn mục tại phiên bản 6.14 sau đợt tăng tiến sức mạnh cho các vị tướng hỗ trợ của Riot Games tại phiên bản 6.14. Và đương nhiên, những game thủ xứ sở Kim Chi không thể nào bỏ qua quân bài đang rất hot này, tỷ lệ chọn của Leona tại máy chủ Hàn Quốc hiện tại là 12,73%.

Trong bản cập nhật này, các kĩ năng khống chế như Q, E và ngay cả chiêu cuối Thái Dương Hạ San đều được giảm thời gian hồi chiêu khá lớn, kèm theo đó là hiệu ứng Incandescence giúp Leona cường hóa gây thêm 100 tầm đánh và gây sát thương phép thuật trên các đòn đánh trong 5 giây kế tiếp. Cô nàng này thực sự đang rất mạnh ở thời điểm hiện tại.

Hơn nữa, Leona vừa sở hữu chất tướng Đấu Sĩ đầy cứng cáp, vừa dễ chơi. Dại gì phải chọn 1 vị tướng hỗ trợ khó chơi trong khi có thể đánh Leona cực dễ mà lại hiệu quả hơn rất nhiều nhỉ.

Sion - 52,5%

Biến mất khá lâu trong những trận đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, thế nhưng Sion lại là cái tên cực hot trong việc leo rank, đặc biệt tại Hàn Quốc. Với việc các vị tướng như Ekko, Maokai đã bị giảm sức mạnh không nhỏ thời gian gần đây. Sion đang dần lấy lại vị thế vốn có của mình.

Sion Top lane có khả năng đi đường ổn định, farm thuận lợi nhờ bộ chiêu thức cự li xa, cùng với đó là chất tướng trâu bò, chống chịu khá tốt. Sức mạnh của Sion được duy trì xuyên suốt trận đấu, tuy nhiên hắn sẽ cực mạnh vào giai đoạn giữa game, khi hoàn thành những trang bị giáp đầu tiên.

Vào giao tranh tổng, Sion có khả năng mở combat tuyệt vời nhờ chiêu cuối Bất Khả Kháng Cự, hắn có khả năng gây ra 1 lượng sát thương khổng lồ cũng như ép góc và chia cắt đội hình đối phương trong giao tranh. Việc của xạ thủ team bạn lúc này thực sự vô cùng đơn giản, chỉ cần đứng đằng sau tấm thân "bồ tượng" của Sion và xả sát thương thôi.

Hecarim - 53,16%

Trong 2 phiên bản gần đây, Hecarim đang là 1 trong những vị tướng đi rừng được ưa chuộng nhất ở xứ sở Kim Chi. Nếu là người hay dõi theo chàng thần đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam, chắc bạn chả còn lạ lẫm gì với chuyện SofM dùng Hecarim đi rừng gánh team tại rank Hàn.

Khả năng đi rừng của Hecarim giai đoạn đầu trận không quá nổi trội. Thế nhưng khi đã có chiêu cuối, hắn thực sự là hung thần trong những tình huống giao tranh tổng với lượng sát thương cũng như hiệu ứng khống chế có thể gây ra. Phép bổ trợ tối ưu cho vị tướng này là Tốc Hành + Trừng Phạt, bạn cũng có thể sử dụng Tốc Biến. Tuy nhiên hiệu quả sẽ không cao bằng đâu nhé.

Malzahar - 54,95%

Với tỷ lệ thắng lên đến gần 55%, Malzahar chắc chắn là quân bài hot nhất Đấu Trường Công Lý thời điểm hiện tại. Không chỉ trong các trận đấu xếp hạng, vị tướng này hiện đang là sự lựa chọn ưu tiên của các đội tuyển chuyên nghiệp.

Malzahar có thể đảm nhiệm cả vị trí đi rừng lẫn đi đường vô cùng thoải mái. Bí quyết nằm ở việc vị tướng này sở hữu đàn bọ cực kì khủng khiếp, “Đông như quân Nguyên” gây sát thương khủng lẫn cả phần đỡ đòn nữa. Việc Tank Creep, Rồng hay Baron không còn quá khó với vị tướng này, thậm chí có thể Solo cả Baron nữa.

Chơi Malzahar, điểm mấu chốt nhất và cũng quan trọng nhất nằm ở khâu kiểm soát đường bằng mắt để tránh Gank, Roam hợp lí kèm lựa chọn mục tiêu gây sát thương. Một điều thú vị cuối cùng, Malzahar cũng chính là vị tướng đã giúp Faker có được điểm hạ gục thứ 1000 trong đấu trường LCK/OGN. Thế nên nếu phiên bản sau bạn thấy hắn bị Riot Games nerf thì cũng đừng quá bất ngờ nhé.