Tựa game ăn theo Liên Minh Huyền Thoại rành rành nhưng Riot chịu không thể kiện được

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/10/2016 11:50 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Không giống như đa số NPH game lớn khác, Riot Ganes khá lỏng lẻo trong vấn đề quản lí những tựa game "ăn theo" hoặc cố tình sử dụng "tài sản" của Liên Minh Huyền Thoại để kiếm lợi riêng.

Tựa game League Of Guessing (tạm dịch là Liên Minh Giải Đố) là tựa game mobile cực hot ở thời điểm hiện tại. Đúng như cái tên, trò chơi này liên quan mất thiết với tựa MOBA Liên Minh Huyền Thoại. Nhưng điều ngạc nhiên chính là, Riot Games lại không hề liên quan gì đến tựa game này, mà thay vào đó là Steam – cổng game nổi tiếng của Valve.

Với một cái tên "khá xấu" cùng với tên viết tắt LOG, Liên Minh Giải Đố có cách chơi khá đơn giản. Người chơi chỉ cần đoán tên vị tướng thông qua những kĩ năng được gợi ý bằng hình ảnh. Nếu bạn trả lời nhanh và chính xác, bạn sẽ được thưởng tiền tệ (lưu hành trong game) và mở ra những manh mối để khám phá tướng tiếp theo.

Theo PC Gamer, LOG thật sự rất phổ biến trên nền tảng di động như Android và iOS. Chỉ tính riêng lượt tải thông qua Google Play, lượng người dùng đã đạt tới con số xấp xỉ 1 triệu. Và trong tháng này, dự kiến số người chơi sẽ còn tăng vọt khi LOG chính thức ra mắt trên Steam.

League Of Guessing steam trailer

Không giống như đa số NPH game lớn khác, Riot Ganes khá lỏng lẻo trong vấn đề quản lí những tựa game "ăn theo" hoặc cố tình sử dụng "tài sản" của Liên Minh Huyền Thoại để kiếm lợi riêng. Các dự án liên quan cần phải được miễn phí toàn bộ hoặc phục vụ cho nhu cầu quảng cáo, nhưng, các điều luật về khoản này lại không thực sự nghiêm ngặt.

LOG đã gần như phá vỡ một điều luật cực kì quan trọng - đó là việc họ đã sao chép logo của League of Lengends. Tuy nhiên, nếu bạn để ý kĩ một chút, phông chữ cùng hình nền giữa 2 logo có một chút khác nhau. Có lẽ như vậy là quá đủ để giúp LOG tồn tại trước những luật sư dễ tính của Riot Games.