Tự hào tác phẩm “Made in Vietnam” được xuất hiện tại sự kiện thể thao điện tử lớn nhất hành tinh

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/05/2017 10:00 AM

Mới đây, cộng đồng game nước nhà vừa đón nhận một thông tin rất vui khi tác phẩm của một họa sĩ Việt đã được Valve chọn lựa để trở thành phần thưởng quý giá tại sự kiện DOTA 2 TI7 – Collector’s Cache 2017.

Mới đây, cộng đồng game nước nhà vừa đón nhận một thông tin rất vui khi tác phẩm của một họa sĩ Việt đã được Valve chọn lựa để trở thành phần thưởng quý giá tại sự kiện DOTA 2 TI7 – Collector’s Cache 2017. Tác phẩm mà chúng ta nói đến ở đây chính là Set Sven - Meranth Dragoon, được sáng tác bởi Lê Mạnh Cường, một trong những họa sĩ hàng đầu trong làng Artwork Việt Nam.


Meranth Dragoon - niềm tự hào của người Việt tại sự kiện thể thao điện tử lớn nhất hành tinh (DOTA 2 TI7).

Meranth Dragoon - niềm tự hào của người Việt tại sự kiện thể thao điện tử lớn nhất hành tinh (DOTA 2 TI7).

Được biết đến là một trong những họa sĩ hàng đầu trong làng artwork Việt Nam, Cường Lê là tác giả của nhiều sản phầm về DOTA 2 đình đám. Với set đồ Meranth Dragoon, tài năng của họa sĩ này một lần nữa lại được cộng đồng thế giới nói chung và Việt Nam vinh danh.

Ngoài Cường Lê, trước đây Việt Nam cũng có một vài họa sĩ thường xuyên cộng tác với Valve để thiết kế các set đồ. Nổi bật nhất trong số đó chính là TrungTH. Vào thời điểm đầu năm 2016, tác phẩm Daemonfell Flame (Set Legion Commander), của TrungTH đã được Valve chọn để làm phần thưởng cao nhất trong Battle Pass của Shanghai Major.

Với sự xuất hiện của tác phẩm Meranth Dragoon tại DOTA 2 TI7, một lần nữa các họa sĩ Việt lại chứng minh được tài năng trước cộng đồng thế giới. Hy vọng với những thành công này, trong tương lai, chúng ta sẽ được thấy nhiều sản phẩm “Made in Việt Nam” hơn trong DOTA 2 và nhiều tựa game khác.