TSM Hauntzer: Chúng tôi thất bại trước đội tuyển Siêu Sao GPL là do chưa luyện tập nhiều với nhau

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/12/2017 03:01 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngôi sao đường trên của TSM cho rằng luyện tập ít là nguyên nhân chính khiến đội tuyển Bắc Mỹ thất bại trước đại diện đến từ GPL trong All-Star vừa qua.

Trong giải All Star 2017 , một trong những thất bại muối mặt nhất của Bắc Mỹ chính là trận thua trước đội tuyển All Star GPL, đây cũng đồng thời là một trong những chiến thắng tuyệt vời nhất của GPL ở giải All Star năm nay. Bjergsen và Hauntzer đã chẳng thể làm gì trong trận đấu đó và chấp nhận thất bại trước một đội tuyển mà các thành viên nói tới 4 ngôn ngữ khác nhau , chỉ giao tiếp bằng cách dùng ping. Kết quả là sau đó đội tuyển All Star Bắc Mỹ đã bị loại khỏi giải All Star.

(Hauntzer) Anh cảm thấy thế nào sau thất bại trước đội tuyển AllStar GPL?

Khá là tệ. Tôi nghĩ chúng tôi đã bị đối thủ bắt thóp và khắc chế rất nhiều. Nhưng dù sao thì chúng tôi đã không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu này, nên thất bại là điều dễ hiểu. Chắc chắn rằng chúng tôi sẽ học hỏi được rất nhiều điều từ trận đấu này.


Bjergsen cho rằng Levi là tuyển thủ thi đấu tốt nhất trong đội tuyển All Star GPL

Bjergsen cho rằng Levi là tuyển thủ thi đấu tốt nhất trong đội tuyển All Star GPL

Vậy còn bạn, Bjergsen?

Chúng tôi đã mắc khá nhiều sai lầm trong trận đấu đó, trong khi đối thủ của chúng tôi lại thể hiện rất tốt. Đặc biệt là Levi. Tôi nghĩ cậu ta luôn luôn giữ vững được sự ổn định của mình. Levi đã có vài cú đá để đời với Lee Sin, một lần đá trúng Sneaky đầu trận, và một lần trúng tôi khi ván đấu chuẩn bị kết thúc. Nếu như Levi không đá trúng tôi lúc đó thì có lẽ chúng tôi đã giữ được ván đấu lâu hơn và có thể lội ngược dòng. Dù sao thì cả đội ĐNA đều thi đấu cực kì tốt, nhưng Levi mới là người chơi nổi bật nhất .

Hauntzer, Bạn cảm thấy thế nào khi chuẩn bị cho một giải đấu với rất ít thời gian?

Thật ra khá là thú vị khi theo dõi xem bản thân có thể làm tốt được đến đâu ở giải đấu này. Bởi vì bạn không có thời gian luyện tập nhiều, phải sử dụng nhiều vị tướng khác nhau và phải thi đấu với những người đồng đội mới. Tôi thấy phối hợp cùng Sneaky, Aphro và cả Mike khá là vui đấy. Tóm lại thì đây là một cơ hội trải nghiệm tuyệt vời.

Bjergsen, bạn cảm thấy thế nào khi thi đấu cùng những người đồng đội mới – những người mà bạn đã quen biết từ rất lâu nhưng chưa có cơ hội phối hợp cùng nhau, cảm giác đó ra sao?

Họ thể hiện như những gì tôi đã tượng tưởng trước, bởi vì đã quen với Sneaky Aphro từ trước rồi nên điều này cũng dễ đoán. Tôi nghĩ là cách họ thi đấu và giao tiếp giống hệt những gì tôi đã mường tượng trước đó thôi. Giải đấu này trôi qua rất vui vẻ và nhờ đó chúng tôi cũng gắn bó với nhau hơn. Không may là tất cả những điều này không dẫn đội tuyển đến với chiến thắng. Còn chúng tôi không gặp phải khó khăn hay bất đồng gì cả. Tất cả đều ở đây với suy nghĩ thi đấu hết sức có thể và phối hợp với nhau hết mức có thể.

(Tới Hauntzer) Với khoảng thời gian chuẩn bị ngắn như thế thì HLV Ssong đã làm được gì cho đội tuyển?

Tôi nghĩ Ssong là một người rất thông minh, dù mới chỉ gặp anh ấy một vài ngày trước đây thôi nhưng tôi có thể khẳng định điều đó. Trong những trận đấu tập ít ỏi mà chúng tôi có được thì Ssong đã đưa ra những phản hồi rất hay. Đằng sau những lời phản hồi ấy là những lí do cực kì thuyết phục để bạn có thể hiểu tại sao anh ấy lại nói vậy và nghe theo. Bên cạnh đó thì Ssong cũng rất tự tin với những gì mình nói ra, vậy nên không có gì khó khăn trong việc tin tưởng Ssong và làm theo mọi điều anh ấy đưa ra.