Tryndamere rừng đang có tỷ lệ thắng cao nhất LMHT, thế nhưng bạn tốt nhất không nên sử dụng - đây là lý do tại sao

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 18/04/2018 05:39 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Khi tìm kiếm một vị tướng mạnh để leo rank, bạn phải tìm hiểu cả hai yếu tố. Đó là tỷ lệ chọn và tỷ lệ thắng.

Với game thủ leo rank Liên Minh Huyền Thoại, lựa chọn vị tướng nào để leo rank luôn là vấn đề cực kỳ nhức đầu. Bởi lẽ để cân bằng 140 vị tướng, Riot thường xuyên có những đợt tăng cũng như giảm sức mạnh qua từng phiên bản. Vị tướng tủ của bạn có thể hôm nay rất bá nhưng chỉ đến phiên bản sau, hắn hoàn toàn có khả năng trở thành "tướng phế".

Mới đây, game thủ thế giới xôn xao với việc sau một thời gian dài vắng bóng, Tryndamere và Singed đang trở lại mạnh mẽ và đứng top những vị tướng đi rừng có tỷ lệ chiến thắng cao nhất máy chủ Bắc Mỹ. Theo trang thống kê nổi tiếng Liên Minh Huyền Thoại, Champion.GG. Thế nhưng tỷ lệ thắng này có được từ "sức mạnh" của những vị tướng này hay không thì chúng ta lại phải xem lại.

Thực chất, Tryndamere hay Singed không có gì thay đổi, tuy nhiên trước đó Riot Games đã nerf đi những cái tên rất mạnh ở vị trí đi rừng. Qua đó gián tiếp làm giảm tỷ lệ thắng của những vị tướng này. Còn Tryndamere hay Singed, hai vị tướng này được sử dụng bởi những người chơi dạng như "boy 1 champ". Tức là khi sử dụng Tryndamere, họ đã cực kỳ thuần thục lối chơi của gã Bá Vương Man Di. Hơn nữa, những game thủ sử dụng Tryndamere hay Singed đều có 1 cách chơi quen thuộc là đẩy lẻ.

Nhìn vào tỷ lệ chọn, Tryndamre hay Singed rừng có tỷ lệ rất thấp, chỉ khoảng 0,5 đến 0,8%. Điều này có nghĩa là chỉ số ít người chơi thực sự chuyên mới chơi 2 vị tướng này. Và nếu người ta tập trung lựa chọn nhiều Tryndamere và Singed hơn, tỷ lệ thắng sẽ bị giảm xuống.

Chính vì thế khi tìm kiếm một vị tướng mạnh để leo rank, bạn phải tìm hiểu cả hai yếu tố. Đó là tỷ lệ chọn và tỷ lệ thắng. Khi mà cả hai yếu tố này đều cao, khá đáng buồn là vị tướng đó sẽ bị Riot Games nhanh chóng nerf. Ví dụ Xin Zhao có tỷ lệ thắng khá cao với 52%. Tuy nhiên Tể Tướng Demacia lại thấp hơn Warwick hay Jax đến 3% về tỷ lệ chọn. Chính vì thế Xin Zhao không thực sự mạnh hơn các vị tướng còn lại như bạn đã tưởng đâu.