Trước thềm LCK Mùa Xuân 2018: "Bại Tướng" của Faker nói mình trước kia quá khiêm tốn, hiện là ngôi sao đường giữa số 1 thế giới

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 16/01/2018 04:41 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Khi được hỏi rằng đâu là đối thủ nhất định phải đánh bại để trở thành midlaner số 1 thế giới, PawN nói: "Trước đây tôi luôn trả lời một cách rất khiêm tốn nhưng thực sự tôi cho rằng chính tôi là midlaner số 1".

Vào ngày 11 vừa qua tại studio ở Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do đã tiến hành buổi ghi hình profile cho LCK mùa xuân 2018. phóng viên của Daily eSports đã gặp gỡ tuyển thủ đường giữa của KT Rolster, Heo “PawN” Won Seok – “người đã cùng lúc đem đến cho chúng tôi cảm giác về cả sự khiêm tốn lẫn sự tự tin”, theo mô tả của họ.

PawN và KT ở mùa giải 2017 vừa qua đã có khá nhiều tiếc nuối. Cậu chia sẻ rằng ở 2018 này, trọng điểm của kt sẽ chính là teamplay - sự phối hợp giữa các thành viên trong đội. Cậu nói: "Tất cả đang rất nỗ lực chuẩn bị" và "Chúng tôi luyện tập để chiến thắng cùng nhau, không phải là chiến thắng cho riêng ai cả".

Cho đến cuối cùng, KT đã giành được chiếc cúp KeSPA Cup 2017. Và dù rằng 2017 khép lại với nhiều nuối tiếc, sự kỳ vọng về chức vô địch ở 2018 của PawN còn mạnh mẽ hơn thế. Cậu chia sẻ: "Cho dù quy mô của LCK không lớn bằng CKTG, đây vẫn là giải đấu có ý nghĩa vô cùng to lớn." và rằng "Chức vô địch KeSPA đã đem lại động lực mạnh mẽ cho đội ở 2018.'

Khi được hỏi rằng đâu là đối thủ nhất định phải đánh bại để trở thành midlaner số 1 thế giới, PawN nói: "Trước đây tôi luôn trả lời một cách rất khiêm tốn nhưng thực sự tôi cho rằng chính tôi là midlaner số 1" và "So với việc đánh bại những người khác để đạt được sự công nhận cho danh hiệu đó, tôi cho rằng điều tôi cần làm là thể hiện những màn trình diễn hay và giành được cúp vô địch".

PawN cũng cho biết mục tiêu của KT mùa giải này là không để thua trước các đội thuộc cùng top 4 là SKT, KSV và King Zone. Về ngai vàng năm nay, PawN cho rằng KSV là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất, tuy vậy cậu cho biết không hề đánh mất cảm giác tự tin.

Cuối cùng, PawN chia sẻ: "Tôi đang luyện tập để có được sự kết hợp tốt nhất với vị trí đi rừng, và tôi cũng muốn đội mình sẽ trở thành đội tuyển sở hữu cặp mid-jung không thể đánh bại. Cho dù bây giờ các midlaner khác đều chơi rất tốt, mùa giải này tôi sẽ thi đấu thật áp đảo và khiến họ cảm thấy run sợ. 2017 là một năm đầy nuối tiếc, tuy vậy chức vô địch KeSPA đã giúp chúng tôi có một tâm trạng khởi đầu đầy mạnh mẽ, tất cả sẽ luyện tập thật tốt để mang về những thành tích cao ở giải đấu này."