Trong truyện kiếm hiệp Kim Dung, có một chàng ngốc bỗng hóa đại anh hùng

Nipp  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/05/2017 05:00 PM

Anh Hùng Xạ Điêu
18/05/2017 NCB: Đang cập nhật NPH:

Luận về “anh hùng” trong truyện Kim Dung, nếu không phải Kiều Phong thì chắc chắn là Quách Tĩnh.

Chẳng ai nghĩ anh chàng thật thà, đầu óc chậm chạp, gia cảnh bần hàn như Quách Tĩnh lại trở thành nhất đẳng cao thủ, đủ tư cách tranh đua cao thấp với Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công. Vị anh hùng này đạt tới cảnh giới đó rất sớm nhưng hoàn toàn không thể nói là nhờ may mắn. Chính sự siêng năng, không ngại khó và ý chí kiên định đã giúp Quách Tĩnh lĩnh ngộ ra cái thâm thúy của cả 2 bộ tuyệt học: Hàng Long Thập Bát Chưởng và Cửu Âm Chân Kinh.


Chẳng ai nghĩ rằng Quách Tĩnh sau này lại trở thành nhất đại cao thủ

Chẳng ai nghĩ rằng Quách Tĩnh sau này lại trở thành nhất đại cao thủ

Vậy thì, tại sao chàng ngốc này lại trở thành bậc đại anh hùng, là tượng đài xả thân báo quốc trong truyện Kim Dung? Đơn giản là vì câu nói của Quách Tĩnh với Hoàng Dung: Chúng ta đã học binh pháp trong di thư Nhạc Võ Mục, chẳng lẽ không thấm nhuần bốn chữ 'Tận trung báo quốc' hay sao? Hai ta tuy người ít lực nhỏ, song cũng quyết tận tâm tận lực vì nước chống giặc. Dẫu phải bỏ thân chốn sa trường, thì cũng không uổng công dạy dỗ của cha mẹ và các sư phụ”.


Người đọc vẫn ấn tượng với sự quyết tâm xả thân báo quốc của nhân vật này

Người đọc vẫn ấn tượng với sự quyết tâm xả thân báo quốc của nhân vật này

Quách Tĩnh là con người vì dân vì nước, trở thành chỗ dựa vững chắc cho quần hùng võ lâm và cả nhân dân. Vị đại hiệp này, càng lớn tuổi, võ công càng cao, kiến thức càng rộng, tâm chí càng lớn, đức hạnh càng vững. Ngòi bút mô tả của Kim Dung tuy chưa phải hoàn hảo nhưng lại cuốn hút bởi cái sự tự nhiên, không hề giả tạo mà khá gần gũi.


Hoàng Dung chính là người đã luôn ở bên để hỗ trợ cho Quách Tĩnh

Hoàng Dung chính là người đã luôn ở bên để hỗ trợ cho Quách Tĩnh

Với cảnh giới thượng thừa, Quách Tĩnh hoàn toàn có thể cùng Hoàng Dung quy ẩn giang hồ, chăm lo cho mái ấm của mình. Thế nhưng chàng chọn đất nước, sẵn sàng vứt bỏ tất cả để bảo vệ quê hương. Quách Tĩnh từ bỏ cuộc sống tiêu dao, tự do tự tại ở Đảo Đào Hoa để gắn cuộc đời mình với Tương Dương, nơi đầy những đường tên mũi đạn và chẳng có được phút nào bình yên.


Họ đã có thể có 1 cuộc sống êm ái, không màng thiên hạ

Họ đã có thể có 1 cuộc sống êm ái, không màng thiên hạ

Đoạn kết của Thần Điêu Hiệp Lữ, thành Tương Dương thất thủ trước sự tấn công của đạo quân Mông Cổ. Không có thông tin gì về gia đình Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Họ đã đi về đâu? Nhiều giả thuyết cho rằng, cặp vợ chồng đại hiệp này đã tự sát, cũng có độc giả lại tin rằng, Quách Tĩnh và Hoàng Dung chỉ quy ẩn giang hồ, thậm chí còn để lại 2 thần binh Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm.


Nhiều người đồn thổi rằng, chính Quách Tĩnh và Hoàng Dung đã đúc ra Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao chứ không phải là Quách Tương

Nhiều người đồn thổi rằng, chính Quách Tĩnh và Hoàng Dung đã đúc ra Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao chứ không phải là Quách Tương

Mặc dù ở cuối bộ Thần Điêu Hiệp Lữ, nhà văn Kim Dung có bị đả kích đôi chút khi chàng ngốc bỗng hóa thành một người tinh anh về tư tưởng, anh hùng về văn hóa trong cuộc nói chuyện với Thành Cát Tư Hãn. Tuy những lời nói này là đúng, nhưng bỗng chốc, Quách Tĩnh lại trở thành người trung gian để chuyển lời cho tác giả. Điều này làm mất đi phẩm chất và đặc điểm riêng của nhân vật này.

"Xưa nay bậc anh hùng khiến cho đương thời ngưỡng mộ, đời sau nhớ tiếc, tất phải là người tạo phúc cho dân, thương yêu trăm họ... Đại hãn nam chinh tây phạt, thây người chất thành núi, công tội thế nào thật rất khó nói" – Quách Tĩnh giảng giải về ý nghĩa đích thực của 2 chữ “anh hùng”.


Gần đây, game thủ Việt lại được song hành cùng Quách Tĩnh trong gMO sắp ra mắt: Anh Hùng Xạ Điêu

Gần đây, game thủ Việt lại được song hành cùng Quách Tĩnh trong gMO sắp ra mắt: Anh Hùng Xạ Điêu

Thế nhưng, không thể phủ nhận sự ảnh hưởng, niềm yêu thích mà các độc giả dành cho Quách Tĩnh. Vị đại hiệp này đã trở thành hình tượng được khai thác nhiều nhất, từ phim ảnh cho đến game online. Gần đây, khi tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu cuối cùng cũng được chuyển thể sang thế hệ game mobile, người chơi lại tiếp tục được đồng hành cùng Quách Tĩnh.


Siêu phẩm kiếm hiệp cuối cùng mà các fan Kim Dung nhất định phải trải nghiệm

Siêu phẩm kiếm hiệp cuối cùng mà các fan Kim Dung nhất định phải trải nghiệm

Trong tựa game cùng tên (gMO Anh Hùng Xạ Điêu), mỗi game thủ được lựa chọn trong hàng trăm nhân vật nổi tiếng từ Xạ Điêu Tam Bộ Khúc. Trong số đó, Quách Tĩnh chính là vị tướng được quan tâm nhiều nhất. Không còn là những NPC vô hồn, giờ đây, Quách Đại Hiệp sẽ cùng chinh chiến sa trường với bạn, tung hoành trong những trận chiến đặc sắc nhất.

Anh Hùng Xạ Điêu là tựa game ARPG với bối cảnh chính gốc Kim Dung đã được NPH SohaGame đưa về Việt Nam. Cái hay của gMO này chính là sự cân bằng giữa các môn phái, mỗi nhân vật sẽ có điểm mạnh/yếu riêng để người chơi khai thác. Chỉ riêng những ngày đầu diễn ra Alpha Test, tựa game đã thu hút được hơn 40.000 lượt đăng nhập. Đây là minh chứng rất rõ cho sức hút của tuyệt phẩm kiếm hiệp cuối cùng mà các fan Kim Dung nhất định phải chơi này!


Với lối chơi ARPG đang rất thu hút, Anh Hùng Xạ Điêu hứa hẹn sẽ đem đến trải nghiệm đặc sắc cho mỗi game thủ khi được tung hoành cùng nhân vật mà mình yêu thích

Với lối chơi ARPG đang rất thu hút, Anh Hùng Xạ Điêu hứa hẹn sẽ đem đến trải nghiệm đặc sắc cho mỗi game thủ khi được tung hoành cùng nhân vật mà mình yêu thích

Đây có lẽ chính là mong muốn của nhiều nhà phát triển game hiện tại, đưa đại nhân vật từ tiểu thuyết Kim Dung đến gần hơn với độc giả yêu thích. Chắc chắn rằng trong tương lai, chúng ta sẽ còn được diện kiến những đại anh hùng khác nữa, thậm chí là cùng họ so tài tỉ võ, tranh đoạt Hoa Sơn Luận Kiếm không chừng.