Trở về từ MSI, GIGABYTE Marines bất ngờ bổ sung vị trí đường trên để chuẩn bị cho CKTG 2017

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/05/2017 02:10 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Như các bạn đã biết, chuyến phiêu lưu của Gigabyte Marines tại MSI 2017 đã chính thức kết thúc.

Như các bạn đã biết, chuyến phiêu lưu của GIGABYTE Marines tại MSI 2017 đã chính thức kết thúc. Các chàng trai Việt Nam đã không thể vượt qua 2 đội tuyển rất mạnh là Team WE và Flash Wolves trong ngày thi đấu cuối cùng. Điều này cũng khó trách, cả WE lẫn FW đều có những cá nhân rất xuất sắc và hạ gục được cả SKT T1 trong lượt trận vòng bảng.

Mặc dù kết thúc MSI 2017 với vị trí Top 6, GIGABYTE Marines vẫn đem về cho khu vực GPL một suất trực tiếp đến với CKTG mùa 7 và 1 vé tham dự vòng khởi động. Hơn hết, GAM thực sự đã đem Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Rất nhiều khán giả nước ngoài đã tỏ ra cực kỳ tiếc nuối trước việc GAM phải dừng bước sau vòng bảng.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Huấn luyện viên của đội tuyển GIGABYTE Marines – Dương Nguyễn “Tinikun” Duy Thanh đã thông báo về việc sẽ bổ sung thêm nhân sự ở vị trí đường trên ngay sau khi đại diện tới từ Việt Nam nói lời chia tay với giải đấu MSI 2017.

Chưa rõ rằng liệu sẽ có những sự thay đổi hay bổ sung nào ở những vị trí khác hay không, nhưng nếu có thì điều này cũng là dễ hiểu với đội tuyển GIGABYTE Marines vì trước mắt họ sẽ còn khá nhiều giải đấu phải hướng tới như VCSA Mùa Hè 2017, GPL Mùa Hè 2017 và đặc biệt là Chung Kết Thế Giới 2017. Do đó nếu có nhiều hơn những sự lựa chọn để có thể luân phiên sử dụng thì sẽ là một điều rất tốt cho đội tuyển có thể đạt được những thành tích tốt ở những giải đấu dài hơi sắp tới.

Với vị trí đường trên nói riêng ở đội hình chính thức hiện tại – đó là tuyển thủ Stark, sau khoảng gần 2 tháng tham gia vào GAM có thể nói màn trình diễn của anh chàng trẻ tuổi này ở những trận đấu vừa qua là hoàn toàn chấp nhận được. Chưa hề có kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp là rất ít, nhưng khi phải đối đầu với những tuyển thủ đường trên hàng đấu thế giới, vẫn có một sự tự tin và không hề e ngại bất kỳ đối thủ nào, thi đấu vô cùng sòng phẳng cũng như những tình huống xử lý của Stark là rất tốt. Tuy nhiên nếu có những sự cạnh tranh cũng như chia sẻ bớt những áp lực thi đấu với Stark ở những giải đấu sắp tới, thì có thể đây cũng là một cơ hội để Stark có thể trở thành một tuyển thủ hoàn thiện hơn nữa.