Tranh cãi khi kẻ giết người trong phim "Ác Thú Vô Tình" là game thủ Đột Kích

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/07/2016 04:10 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Thật vậy, trong tập 4 phim Ác Thú Vô Tình, thì nhân vật chính Nguyễn Thiên Sơn vốn là một người thích chơi game Đột Kích, nhưng lại bị vướng vào nghi án giết người.

Mới đây, rất nhiều game thủ Đột Kích Việt đã cùng chia sẻ về "Ác Thú Vô Tình", một bộ phim truyền hình đang được trình chiếu trên đài HTV 7.

Theo đó, Ác Thú Vô Tình dù chỉ là một bộ phim truyền hình Việt Nam thông thường, nhưng trong nội dung phim lại có chi tiết một nhân vật trong game nghiện chơi game Đột Kích và giết người.

Thật vậy, trong tập 4 phim Ác Thú Vô Tình, thì nhân vật chính Nguyễn Thiên Sơn vốn là một người thích chơi game Đột Kích, nhưng lại bị vướng vào nghi án giết người. Thậm chí, hình ảnh một bài báo giấy xuất hiện trong phim với tiêu đề "Game thủ Nguyễn Thiên Sơn có thật là hung thủ của vụ án".


Hình ảnh nhân vật chơi Đột Kích trong quán Net trong phim Ác Thú Vô Tình

Hình ảnh nhân vật chơi Đột Kích trong quán Net trong phim Ác Thú Vô Tình

Ngay sau khi thông tin về bộ phim này được chia sẻ, rất nhiều game thủ Đột Kích đã cùng bình luận rằng việc chi tiết nhân vật nghiện chơi game Đột Kích và có hành vi giết người trong phim khá khập khiễng, gượng ép, và có tính quy chụp.

Một số người lên tiếng cho rằng việc đưa tình tiết chơi game Đột Kích vào trong phim và có nội dung cho rằng vì chơi game Đột Kích mà giết người là không thực sự hợp lý. Nội dung phim cũng khá rời rạc và có nhiều nội dung không ăn nhập với nhau.

Tất nhiên, trong phim ảnh thì đây chỉ là một tình huống giả định mà thôi. Nội dung trong phim cũng chỉ là hư cấu theo trí tưởng tượng của một con người, chứ không phản ánh đúng thực trạng ngoài cuộc sống.