Trang web cá cược Counter-Strike quyết "chơi lớn" để chống lại phán quyết của Valve

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/08/2016 02:29 PM

Và các bạn game thủ Việt cũng nên hết sức cẩn thận, vì việc cá cược trên mạng, dù có là đồ ảo đi nữa hiện tại vẫn là trái pháp luật.

Ở thời điểm hiện tại, CSGOL***, một trong những trang web cho game thủ cá cược những trận đấu CS:GO chuyên nghiệp đã và đang bị rơi vào tầm ngắm của Valve, trong nỗ lực truy quét các trang web cá cược và cờ bạc có liên quan tới vật phẩm ảo trong những tựa game do hãng này phát hành, như DOTA 2CS:GO.

Tuy nhiên, trong khi quyết tâm không đóng cửa trang web, CSGOL*** và Dota2L*** đã thay đổi mục đích hoạt động, theo như bức thư mà ban quản trị trang web này gửi tới những người "sử dụng dịch vụ" của trang web này: "Vật phẩm ảo của CS:GO và DOTA 2 không có giá trị trong đời thực, và tương tác của cộng đồng với những món đồ ảo này chỉ thuần túy liên quan tới hoạt động giải trí, chúng tôi không có bất kỳ đồng lợi nhuận nào từ việc này cả."

Thế nhưng có lẽ do vẫn còn cay cú với Valve, mà bức thư này đã quay ngoắt 180 độ chỉ sau vài dòng:

"Chúng tôi đã quyết định sẽ lấy giấy phép hoạt động tại các quốc gia để tiếp tục cho các bạn cá cược những trận đấu CS:GO giữa những game thủ với nhau, cũng như coi vật phẩm ảo có giá trị ngoài đời thực giống như nó đang hiện hữu."

Dĩ nhiên "giấy phép" mà trang web CSGOL*** nêu ra sẽ không có hiệu lực tại nhiều quốc gia. Và các bạn game thủ Việt cũng nên hết sức cẩn thận, vì việc cá cược trên mạng hiện tại vẫn là trái pháp luật.

Như chúng tôi đã đưa tin, Steam đã chính thức lên tiếng kêu gọi game thủ từ bỏ những trang web cá cược, cũng như không hỗ trợ API giao dịch vật phẩm ảo với những trang web này nữa. Và không chỉ tuyên bố suông, Valve còn gửi tới các trang web cá cược, đánh bạc này một bức thư yêu cầu tổng cộng 23 trang web phải đóng cửa hoàn toàn, hoặc Valve sẽ sử dụng những hành động pháp lý để khiến điều này xảy ra.

"Chúng tôi biết các bạn đang hoạt động một trong số những trang web cá cược được chúng tôi liệt kê dưới đây. Bạn đang sử dụng những tài khoản Steam để hoạt động kinh doanh." Karl Quacksenbash, tư vấn pháp lý của Valve viết trong bức thư gửi tới chủ những trang web cá cược sử dụng đồ ảo của tựa game bắn súng đình đám CS:GO.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây Valve đã tiếp tục gửi thông điệp tới 20 trang web cá cược bằng đồ ảo CS:GO khác phải đóng cửa vĩnh viễn, không được lợi dụng hệ thống của Steam để trục lợi nữa. Như vậy là có tới gần 50 trang web cá cược đồ ảo đang bị Valve truy quét. Có thể thấy rằng, Valve, chủ quản của nền tảng phân phối game trực tuyến Steam đang có những động thái mạnh tay và quyết liệt hơn bao giờ hết để bảo vệ quyền lợi của chính cộng đồng game thủ mà họ đang phục vụ.