Trang bị lỗi khiến ngôi sao SKT T1 phải van nài Riot sửa lại đang chi phối tất cả các trận đấu chuyên nghiệp

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/03/2017 06:29 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Giày Ninja thực sự đang trở thành trang bị hot nhất trong Liên Minh Huyền Thoại.

Cũng giống như Tướng, các trang bị trong Liên Minh Huyền Thoại cũng tăng giảm sức mạnh theo từng phiên bản. Cũng vì thế, có những món đồ sở hữu sức mạnh vượt trội trong từng thời điểm khác nhau. Và ở thời điểm hiện tại, trang bị đang gây sốt khiến mọi game thủ đều phải lên chính là Giày Ninja.

Cụ thể, trận đấu giữa Cloud9 và FlyQuest trong khuôn khổ LCS Bắc Mỹ tuần 6 đã chứng kiến sự xuất hiện của 6 trang bị Giày Ninja. Theo đó, ngoại trừ Đường Giữa và Hỗ Trợ, tất cả các vị trí còn lại trong team của cả 2 đội đều hướng đến món đồ là Giày Ninja. Điều gì đã khiến cho một trang bị vốn chẳng mấy ai để ý, được buff 1 lần cách đây gần một năm. Bỗng dưng trở thành món đồ hot nhất Đấu Trường Công Lý.

Điều này có lẽ đến từ việc Sát Lực được Riot Games gia tăng sức mạnh trong phiên bản 7.2. Chúng ta có thể thấy rõ tỷ lệ thắng của những vị tướng như Quinn, Talon, Zed,... tăng chóng mặt sau chỉnh sửa này của cha đẻ Liên Minh Huyền Thoại.

Cụ thể trong phiên bản 7.2, Sát Lực được tính khoảng 60% ban đầu và tăng dần 100% về cấp độ 18.

Ví dụ: 10 Sát Lực giờ sẽ cho 6 điểm xuyên giáp thẳng ngay từ đầu (thay vì 4 như trước) kèm theo 0.22 xuyên giáp mỗi cấp, tối đa là 10 khi địch cấp 18.

Mặc dù sau đó, Riot Games có cân bằng một chút về sát lực. Thế nhưng chỉ số này dường như vẫn giúp các vị tướng Sát Thủ trở nên quá mạnh trong giai đoạn đầu trận đấu. Và cách duy nhất để giảm bớt phần nào sức mạnh của sát lực vào lúc này, đó chính là Giày NinJa. Với nội tại chặn 12% sát thương từ các đòn đánh thường giúp giảm hiệu quả đáng kể của các vị tướng sát thủ. Top, Rừng và cả xạ thủ trở nên trâu và dễ sống sót hơn rất nhiều.

Đến cả xạ thủ SKT T1 - Bang cũng cho rằng Riot Games nên chỉnh sửa lại trang bị Giày Ninja.

“Ngay lúc này thì Giày Ninja đang là một món đồ lỗi,” Bang nói. “Họ cần phải giảm sức mạnh của món đồ này. Nếu như nhóm cân bằng game đang xem, tôi hy vọng rằng họ sẽ giảm sức mạnh nó. Nếu việc đó phức tạp, họ nên giảm sức mạnh của đôi giày cùng với đó là giảm sức mạnh của Sát lực.

Rất khó để cho những vị trí gây sát thương lên những trang bị tăng giáp, trong khi lên những món đồ kháng phép thì dễ hơn. Do đó Giày Ninja là một sự lựa chọn tốt.“

Hy vọng rằng Riot Games sẽ sớm có những điều chỉnh hợp lý với cả Giày Ninja lẫn Sát Lực. Đem lại sự cân bằng cho Đấu Trường Công Lý trong tương lai.