Trận chiến của Daenerys Targaryen được lấy ý tưởng từ cuộc chiến với loài rồng cổ trong Game of Thrones

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/08/2017 01:21 PM

Trận chiến của Daenerys Targaryen đã mang lại rating cực cao cho tập 4 của Game of Thrones và theo nhiều fan hâm mộ suy đoán thì cuộc chiến này được lấy ý tưởng từ cuộc chinh phạt của tộc Targaryen với những con rồng của họ trong lịch sử.

Tập 4 của mùa thứ 7 Game of Thrones với tên gọi The Spoils of War được đánh giá là tập phim có tỉ lệ rating cao nhất từ trước đến nay. Tỉ lệ rating này đạt được là nhờ trận chiến giữa Mẹ Rồng Daenerys Targaryen trong phim với nhà Lannister, nơi mà cô gái này lần đầu tiên đưa đội quân Dothraki của mình cùng con rồng lớn nhất lâm trận.

Với việc Game of Thrones phiên bản điện ảnh đã chạy trước so với nguyên tác tiểu thuyết của George R.R. Martin, khán giả sẽ gần như không thể biết rằng liệu những tình tiết trong phim có giống với những gì mà tác giả dự định hay không. Nếu như ý tưởng về cuộc chiến giữa Mẹ Rồng với nhà Lannister trong tập 4 vừa qua được thực hiện theo ý của tác giả George R.R. Martin thì có vẻ như chúng ta đã được xem một trận chiến mô phỏng theo những lịch sử lâu đời về cuộc viễn chinh mà gia tộc Targaryen từng thực hiện.

Không phải ngẫu nhiên mà các fan hâm mộ đi đến giả thiết này bởi trong các trận chiến trước đây, tác giả George R.R. Martin vẫn thường khéo léo lồng ghép các lời kể về những sự kiện lịch sử trong quá khứ, sự tương đồng giữa hiện tại và quá khứ, lịch sử đã giúp tạo nên một thế giới Game of Thrones sống động, chân thực tuyệt vời.

Cuộc chiến của Mẹ Rồng trong tập thứ 4 vừa qua được diễn ra trên một vùng thảo nguyên khá bằng phẳng, nơi mà các chiến binh tộc Dothraki với tài kị mã có thể phát huy hết khả năng của mình. Cộng thêm vào đó là sự trợ uy của con rồng Drogon đã khiến đội quân của nhà Lannister bị nghiền nát một cách nhanh chóng. Cảnh tượng này đã ngay lập tức được các fan hâm mộ liên hệ với cuộc chiến có tên The Field of Fire (Cánh Đồng Lửa) từng được tổ tiên của Daenerys Targaryen gây ra trong cuộc viễn chinh của mình trước đây.

Trong cuộc chiến này, tổ tiên của Daenerys là Aegon đã đặt chân tới Dragonstone, cùng với hai người chị em của mình là Visenya và Rhaenys và những con rồng của họ chinh phạt khắp 7 vương quốc trước khi chọn King's Landing làm thủ đô và dựng nên triều đại nhà Targaryen.

Nhờ có sức mạnh không thể cản phá của những con rồng, Aegon cùng chị em của mình đã càn quét khắp 7 vương quốc, vươn tới cả những vùng xa xôi như Storm's End, Crackclaw... Họ thậm chí còn đốt cháy cả Harrenhal, đưa xứ Riverlands về dưới sự cai quản của Aegon. Ấy vậy nhưng chiến thắng tại Harranhal của Aegon vẫn chưa là gì nếu so với trận chiến được cho là hoành tráng nhất của ông, trận chiến được lấy ý tưởng cho cảnh phim trong tập 4 vừa qua - The Field of Fire.

Trong trận chiến này, Aegon phải đối đầu với Casterly Rock và Highgarden, Vua Loren I Lannister đã hội quân cùng với Vua Mern Ĩ Gardener để tiến đánh Aegon tại một vùng bình nguyên gần Blackwater. Với đội quân lên tới 55,000 người, quân số của nhà Lannister đã vượt trội hơn hẳn so với 11,000 người bên phía Aegon. Tỉ lệ là 5 chọi 1 như vậy thì khả năng chiến thắng gần như là không thể trong đời thực phải không nào?

Vậy nhưng trong trận chiến này, Aegon đã huy động toàn bộ những con rồng của mình tham gia chiến đấu. Khi quân lính hai bên bắt đầu xung đột, đám rồng của nhà Targaryen đã bay vòng ra và thiêu đốt toàn bộ tuyến sau khiến đội quân nhà Lannister hoảng sợ tột độ, sĩ khí giảm sút đến mức chẳng ai còn thiết tha tới việc chiến đấu nữa.

Chỉ bằng vài lần phun lửa, đám rồng đã thiêu chết hơn 4000 lính của nhà Lannister, hơn 10,000 khác bị bỏng nặng. Trong khi đó thì phía bên nhà Targaryens, con số thương vong chỉ là 100 người và Visenya, chị em của Aegon bị trúng 1 mũi tên. Toàn bộ 30,000 lính còn lại bên phía nhà Lannister đã bỏ vũ khí và đầu hàng ngay sau khi trông thấy cánh đồng lửa được đám rồng thắp lên phía sau mình.

Đến đây thì có lẽ bạn đã nhận ra được khá nhiều điểm tương đồng giữa trận chiến của Daenerys Targaryen với Jamie Lannister trong tập 4 vừa qua cũng có rất nhiều điểm tương đồng với The Field of Fire như địa điểm diễn ra trận chiến tại một vùng bình nguyên, nhà Lannister thảm bại gần như ngay lập tức, rồng của Daenerys Targaryen cũng bị trúng 1 mũi tên.