Trải nghiệm sớm Siêu Thần Chiến Tướng: Chất thẻ tướng vẫn nhiều hơn chặt chém nhưng tổng thể thì tuyệt vời!

Nipp  - Theo Helino | 14/06/2018 08:00 PM

Siêu Thần Chiến Tướng
15/04/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Mới đây, chúng tôi đã có cơ hội được “trên tay” tựa game với lối chơi có thể nói là độc nhất vô nhị này. Hãy cùng xem xem liệu Siêu Thần Chiến Tướng có xứng đáng lọt vào Top gMO của năm 2018 không nhé.

Thời gian gần đây, thông tin về tựa game Siêu Thần Chiến Tướng đang thu hút được đông đảo game thủ Việt. Thứ khiến nhiều người ấn tượng chính là các màn giao tranh khốc liệt, kịch tính đậm chất chặt chém trong game. Giữa một thị trường toàn các sản phẩm nhập vai kiếm hiệp và thẻ tướng chiến thuật truyền thống, việc một tựa game hành động “máu lửa” như thế này ra mắt là thứ gì đó rất “hot”.

Thế nhưng, Siêu Thần Chiến Tướng có thực sự là một tựa game thuần chặt chém hay không? Liệu rằng trong sản phẩm này, hành động nhiều hơn hay chiến thuật nhiều hơn? Chúng tôi đã may mắn có được một bản test sớm để cùng tìm hiểu về lối chơi tổng quan trong game. Hãy cùng xem gMO này có những yếu tố gì đáng chú ý nhé:

Điều đầu tiên phải thừa nhận là đồ họa trong game thực sự đẹp. Sau khi nhìn những bức ảnh được hé lộ trước đây, chắc hẳn bạn đọc đã thấy được cái vẻ “độc, dị” của Siêu Thần Chiến Tướng. Khi mà mọi vị tướng Tam Quốc đều mang dáng vẻ “nhập ma” hiếm thấy.

Đặc biệt, main nữ và các tướng nữ chính là thứ sẽ khiến nhiều người chơi phải “há hốc mồm” nhất. Đúng là khi được thiết kế với tạo hình chuẩn phong cách người lớn 18+, mỹ nhân nào cũng như thêm phần “nóng bỏng”, “bốc lửa” hơn cả.

Đi sâu vào gameplay, cảm nhận của người viết vẫn là chất thẻ tướng hiện ra rõ hơn. Bạn sẽ gặp lại các tính năng, hoạt động rất quen thuộc của dòng game chiến thuật đang thịnh hành này. Từ việc xây dựng đội hình 6 tướng, kích duyên, hợp kích, tăng chỉ số, trang bị vật phẩm… mọi thứ có lẽ chẳng còn xa lạ gì.

Khi vào một trận đấu, thay vì cả 6 tướng xuất hiện lao lên đánh nhau túi bụi như những tựa game time-based thì bây giờ, người chơi sẽ phải triệu hồi từng nhân vật một. Giống như việc bạn mượn sức mạnh của Quan Vũ trong vài giây, hồi chiêu, mượn tiếp sức mạnh của Lữ Bố, hồi chiêu, mượn sức mạnh của tướng X…

Tính chiến thuật trong game thể hiện rõ nét ở cách mà bạn build đội hình. Việc này cực kỳ quan trọng vì khi các tướng phụ xuất hiện, họ không chỉ gây sát thương mà sẽ còn đi kèm một loại hiệu ứng nào đó. Các hiệu ứng này phải được sắp xếp thành một chuỗi liên hoàn, không bị ngắt nhịp và bổ trợ lẫn nhau. Giả dụ như Choáng luôn là thứ nên đặt lên đầu tiên chẳng hạn.

Lưu ý rằng, khi thi đấu với người chơi khác, bạn sẽ không được điều khiển mà hệ thống sẽ tự tấn công, ra chiêu. Điều này có nghĩa, nếu muốn chiến thắng, người chơi phải sắp xếp các kỹ năng một cách khôn khéo. Nắm bắt ưu/nhược của từng vị tướng là điều bắt buộc. Một lần nữa, xin được nhấn mạnh rằng, Siêu Thần Chiến Tướng là một tựa game rất cần trí tuệ chứ không chỉ đơn thuần là lao vào tàn sát kẻ địch. Nó cũng “hại não” y như nhiều tựa game thẻ tướng thuần túy vậy.

Vậy thì yếu tố chặt chém nằm ở đâu? Vì sao đây lại là tựa game chặt chém máu lửa nhất 2018? Câu trả lời nằm ở việc điều khiển nhân vật.

Ngay từ đầu, Siêu Thần Chiến Tướng đã rất khéo léo khi cho người chơi tập trung vào nhân vật chính thay vì dàn trải ra cả loạt tướng phụ như các sản phẩm cùng loại. Nhờ đó, cảm giác được nhập vai vào nhân vật sâu sắc hơn nhiều. Nó có đủ các tính năng quen thuộc của dòng game chặt chém, chỉ khác là hệ thống kỹ năng được biểu hiện bằng thẻ tướng mà thôi.

Không chỉ vậy, khác với các game thẻ tướng, trong Siêu Thần Chiến Tướng, việc điều khiển nhân vật cực kỳ quan trọng. Giữa vòng vây quân thù, việc né tránh và tìm ra vị trí thuận lợi là thao tác mà bạn phải thành thục đầu tiên. Tựa game hiển thị rất rõ các đòn đánh của những con Boss khó nhằn với mục đích duy nhất là để bạn phải… né. Việc điều khiển trên màn hình dù không mỏi tay như console nhưng lại giúp người chơi đỡ nhàm chán như khi chơi game thẻ tướng thông thường. Cứ phải xông pha, tung hoành cùng nhân vật thì mới thấy được cái thú khi chơi game.

Và đó chưa phải tất cả, trong quá trình trải nghiệm, người viết còn nhận ra, nhanh tay nhanh mắt cũng là thói quen nên tập trước khi chơi tựa game này. Dù có chất thẻ tướng nhưng trong quá trình trải nghiệm, sự kịch tính, dồn dập, khốc liệt đúng chất chặt chém vẫn có thể cảm nhận thấy rõ ràng. Đây là cái hay mà chỉ Siêu Thần Chiến Tướng mới có thôi.

Fanpage: https://www.facebook.com/sieuthan.vn/

Landing: https://sieuthan.vn/landing